Gibbs
02-19-2022, 14:42
BĂNG ĐÔN ĐÔN và TUYẾT DUNG DUNG linh vật biểu tượng của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2009490&stc=1&d=1645281727
BĂNG ĐÔN ĐÔN-冰墩墩
BĂNG, tượng trưng cho tinh khiết, kiên cường, đây là nét đặc trưng của Thế Vận Hội mùa đông; ĐÔN ĐÔN, mang ngụ ý đôn hậu, rắn trắc, thật thà, đáng yêu, rất hợp với tiêu chí hình hài của gấu Trúc, loài động vật hóa thạch sống quý giá. Đôn Đôn tượng trưng cho sức khỏe cường tráng của các vận động viên băng tuyết, có ý chí kiên gan ngoan cường, cổ vũ tinh thần Olympic cho mọi người.Chàng Băng Đôn Đôn ngộ nghĩnh đáng yêu giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay có hình trái tim màu đỏ, tươi cười nghênh đón bè bạn khắp năm châu.
TUYẾT DUNG DUNG-雪容融
Là búp bê đáng yêu tạo hình bằng chiếc đèn lồng Trung Quốc đỏ tươi. Đèn lồng “Tuyết Dung Dung” tượng trưng cho thu hoạch, hân hoan, ấm áp và sáng sủa. Tuyết, tượng trưng cho trắng trong tinh khiết, đẹp đẽ, đây chính là đặc điểm của thể thao băng tuyết; “Dung Dung”, mang nội hàm bao dung, khoan dung, giao lưu với nhau. Trên đỉnh đầu của “Dung Dung” được tạo thành hình “Như Ý”, mang ngụ ý cát tường hạnh phúc. Hình “Như Ý” xưa nay đều đại diện cho Trung Quốc, tượng trưng cho chúc phúc tốt đẹp
Văn hóa Trung Quốc uyên bác sâu sắc là thế đấy.
Tối ngày 4/2, Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh lần thứ 24 thu hút sự chú ý của toàn thế giới diễn ra trọng thể tại Sân vận động thể thao quốc gia Trung Quốc. Trước tình hình Đại dịch Covid-19 nghiêm trọng, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đã khai mạc theo đúng lịch tŕnh, gần 3.000 vận động viên đến từ 91 quốc gia và khu vực đã tham dự, đây là một Thế vận hội mùa đông có nhiều nội dung và huy chương vàng nhất trong lịch sử, tạo ra nhiều cơ hội cho các vận động viên băng tuyết thực hiện giấc mơ của ḿnh, truyền đi tiếng nói hài hoà “cùng nhau hướng tới tương lai”.
Mặc dù Việt Nam vắng mặt trong kỳ Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh lần này , nhưng trước đó các vận động viên Việt Nam đã khắc phục muôn vàn khó khăn do dịch Covid-19, cố gắng tập luyện, vượt qua bản thân mình, mong đợi thể hiện kỹ năng của mình, thử thách giới hạn và thực hiện giấc mơ tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.
Tinh thần thể thao của Việt Nam rất đáng ngợi ca.
Tổng thư ký Ủy Ban Olympic Việt Nam, ông Trần Văn Mạnh cho biết: “ Vì trình độ ở các môn thể thao mùa đông còn hạn chế, nên các vận động viên Việt Nam chưa có cơ hội vượt qua vòng loại để thi đấu tại Đại hội này. Nhưng chúng tôi hy vọng trong tương lai không xa, vận động viên Việt Nam sẽ được tham dự sự kiện này.”
Ông Trần Văn Mạnh đã theo dơi Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Ông vô cùng ấn tượng về nghi thức thắp ngọn lửa tại Lễ khai mạc lần này. Ê-kíp do Tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu dẫn đầu dùng hình thức “không châm lửa” thay thế “đốt cháy”, dùng “đốm lửa nhỏ” thay thế lửa cháy rừng rực, truyền đi quan điểm Ô-lim-pích xanh các-bon thấp, bảo vệ môi trường, thực hiện đổi mới sáng tạo về thắp vạc lửa trong lịch sử Thế vận hội. Về vấn đề này, ông Trần Văn Mạnh cho biết, lễ khai mạc đã thể hiện đầy đủ quan niệm “giản dị, an toàn, tuyệt vời”, Trung Quốc chắc chắn sẽ tổ chức tốt Thế vận hội mùa đông tuyệt vời, phi thường, xuất sắc cho cả thế giới. Ông nói: “Cách đốt đuốc ở kỳ Đại hội này rất đặc biệt so với những kỳ Ô-lim-pích trước đây bởi vì đảm bảo theo đúng mục đích của Đại hội này là xanh, sạch và an toàn. Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh của mình trong việc tổ chức Ô-lim-pích mùa Đông với màn trình diễn đầy ấn tượng của lễ khai mạc qua bàn tay tài hoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Một chương trình văn hoá nghệ thuật đầy màu sắc, mang hơi thở của truyền thống xen lẫn hiện đại và đặc biệt là việc áp dụng công nghệ AI, đã tạo nên cảm xúc tốt đẹp không chỉ với cá nhân tôi, mà còn những người trực tiếp tham dự và các khán giả theo dõi trên truyền hình.”.
Ông Trần Văn Mạnh cho biết, Trung Quốc tổ chức một kỳ Thế vận hội giản dị, an toàn và tuyệt vời, tạo một sân khấu cho các vận động viên băng tuyết vượt qua bản thân mình, ông đã gửi lời chúc chân thành tới tất cả vận động viên tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Ông nói: “Với tư cách một người làm thể thao và người hâm mộ thể thao của Việt Nam, tôi xin chúc Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ thành công tốt đẹp và tạo nên một dấu ấn mới cho thể thao thế giới!”.
Nguồn: Trung Hoa
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2009490&stc=1&d=1645281727
BĂNG ĐÔN ĐÔN-冰墩墩
BĂNG, tượng trưng cho tinh khiết, kiên cường, đây là nét đặc trưng của Thế Vận Hội mùa đông; ĐÔN ĐÔN, mang ngụ ý đôn hậu, rắn trắc, thật thà, đáng yêu, rất hợp với tiêu chí hình hài của gấu Trúc, loài động vật hóa thạch sống quý giá. Đôn Đôn tượng trưng cho sức khỏe cường tráng của các vận động viên băng tuyết, có ý chí kiên gan ngoan cường, cổ vũ tinh thần Olympic cho mọi người.Chàng Băng Đôn Đôn ngộ nghĩnh đáng yêu giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay có hình trái tim màu đỏ, tươi cười nghênh đón bè bạn khắp năm châu.
TUYẾT DUNG DUNG-雪容融
Là búp bê đáng yêu tạo hình bằng chiếc đèn lồng Trung Quốc đỏ tươi. Đèn lồng “Tuyết Dung Dung” tượng trưng cho thu hoạch, hân hoan, ấm áp và sáng sủa. Tuyết, tượng trưng cho trắng trong tinh khiết, đẹp đẽ, đây chính là đặc điểm của thể thao băng tuyết; “Dung Dung”, mang nội hàm bao dung, khoan dung, giao lưu với nhau. Trên đỉnh đầu của “Dung Dung” được tạo thành hình “Như Ý”, mang ngụ ý cát tường hạnh phúc. Hình “Như Ý” xưa nay đều đại diện cho Trung Quốc, tượng trưng cho chúc phúc tốt đẹp
Văn hóa Trung Quốc uyên bác sâu sắc là thế đấy.
Tối ngày 4/2, Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh lần thứ 24 thu hút sự chú ý của toàn thế giới diễn ra trọng thể tại Sân vận động thể thao quốc gia Trung Quốc. Trước tình hình Đại dịch Covid-19 nghiêm trọng, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đã khai mạc theo đúng lịch tŕnh, gần 3.000 vận động viên đến từ 91 quốc gia và khu vực đã tham dự, đây là một Thế vận hội mùa đông có nhiều nội dung và huy chương vàng nhất trong lịch sử, tạo ra nhiều cơ hội cho các vận động viên băng tuyết thực hiện giấc mơ của ḿnh, truyền đi tiếng nói hài hoà “cùng nhau hướng tới tương lai”.
Mặc dù Việt Nam vắng mặt trong kỳ Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh lần này , nhưng trước đó các vận động viên Việt Nam đã khắc phục muôn vàn khó khăn do dịch Covid-19, cố gắng tập luyện, vượt qua bản thân mình, mong đợi thể hiện kỹ năng của mình, thử thách giới hạn và thực hiện giấc mơ tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.
Tinh thần thể thao của Việt Nam rất đáng ngợi ca.
Tổng thư ký Ủy Ban Olympic Việt Nam, ông Trần Văn Mạnh cho biết: “ Vì trình độ ở các môn thể thao mùa đông còn hạn chế, nên các vận động viên Việt Nam chưa có cơ hội vượt qua vòng loại để thi đấu tại Đại hội này. Nhưng chúng tôi hy vọng trong tương lai không xa, vận động viên Việt Nam sẽ được tham dự sự kiện này.”
Ông Trần Văn Mạnh đã theo dơi Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Ông vô cùng ấn tượng về nghi thức thắp ngọn lửa tại Lễ khai mạc lần này. Ê-kíp do Tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu dẫn đầu dùng hình thức “không châm lửa” thay thế “đốt cháy”, dùng “đốm lửa nhỏ” thay thế lửa cháy rừng rực, truyền đi quan điểm Ô-lim-pích xanh các-bon thấp, bảo vệ môi trường, thực hiện đổi mới sáng tạo về thắp vạc lửa trong lịch sử Thế vận hội. Về vấn đề này, ông Trần Văn Mạnh cho biết, lễ khai mạc đã thể hiện đầy đủ quan niệm “giản dị, an toàn, tuyệt vời”, Trung Quốc chắc chắn sẽ tổ chức tốt Thế vận hội mùa đông tuyệt vời, phi thường, xuất sắc cho cả thế giới. Ông nói: “Cách đốt đuốc ở kỳ Đại hội này rất đặc biệt so với những kỳ Ô-lim-pích trước đây bởi vì đảm bảo theo đúng mục đích của Đại hội này là xanh, sạch và an toàn. Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh của mình trong việc tổ chức Ô-lim-pích mùa Đông với màn trình diễn đầy ấn tượng của lễ khai mạc qua bàn tay tài hoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Một chương trình văn hoá nghệ thuật đầy màu sắc, mang hơi thở của truyền thống xen lẫn hiện đại và đặc biệt là việc áp dụng công nghệ AI, đã tạo nên cảm xúc tốt đẹp không chỉ với cá nhân tôi, mà còn những người trực tiếp tham dự và các khán giả theo dõi trên truyền hình.”.
Ông Trần Văn Mạnh cho biết, Trung Quốc tổ chức một kỳ Thế vận hội giản dị, an toàn và tuyệt vời, tạo một sân khấu cho các vận động viên băng tuyết vượt qua bản thân mình, ông đã gửi lời chúc chân thành tới tất cả vận động viên tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Ông nói: “Với tư cách một người làm thể thao và người hâm mộ thể thao của Việt Nam, tôi xin chúc Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ thành công tốt đẹp và tạo nên một dấu ấn mới cho thể thao thế giới!”.
Nguồn: Trung Hoa