florida80
02-26-2022, 02:34
2/25
Hàng ngh́n người tị nạn Ukraine đă chạy sang Moldova, nơi chính phủ dựng lều và mở cửa biên giới để giúp đỡ.
“Những công dân [Ukraina] đầu tiên đến [Moldova], với hơn 4000 lượt qua đường bộ hôm nay”, Tổng thống Moldova Maia Sandu viết trên Twitter hôm thứ Năm.
Bà nói thêm: “[Chính phủ] đă triển khai các trung tâm bố trí tạm thời gần Palanca và Ocnița. Biên giới của chúng tôi mở cửa cho các công dân [Ukraine] cần quá cảnh hoặc lưu trú an toàn.”
Các bức ảnh do Sandu đăng dường như cho thấy các ngôi làng lều trên cánh đồng trống.
Các nhóm nhân quyền lo ngại sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước đó vào hôm thứ Năm rằng Nga sẽ phát động một “hành động quân sự đặc biệt” chống lại Ukraine. Trong ṿng vài phút, Ukraine đă bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc không kích, theo chính phủ nước này.
Tổng thư kư của Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnès Callamard cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc xâm lược của Nga đă biến “nỗi sợ hăi tồi tệ nhất” của tổ chức này trở thành sự thật.
“Sau nhiều tuần leo thang, một cuộc xâm lược của Nga có khả năng dẫn đến những hậu quả khủng khiếp nhất đối với nhân mạng và nhân quyền đă bắt đầu”, Callamard nói.
Các nhân chứng nói với Insider rằng họ đă nh́n thấy và nghe thấy tiếng nổ , trong khi hàng chục người Ukraine được cho là đă thiệt mạng.
Hàng ngh́n người tị nạn Ukraine đă chạy sang Moldova, nơi chính phủ dựng lều và mở cửa biên giới để giúp đỡ.
“Những công dân [Ukraina] đầu tiên đến [Moldova], với hơn 4000 lượt qua đường bộ hôm nay”, Tổng thống Moldova Maia Sandu viết trên Twitter hôm thứ Năm.
Bà nói thêm: “[Chính phủ] đă triển khai các trung tâm bố trí tạm thời gần Palanca và Ocnița. Biên giới của chúng tôi mở cửa cho các công dân [Ukraine] cần quá cảnh hoặc lưu trú an toàn.”
Các bức ảnh do Sandu đăng dường như cho thấy các ngôi làng lều trên cánh đồng trống.
Các nhóm nhân quyền lo ngại sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước đó vào hôm thứ Năm rằng Nga sẽ phát động một “hành động quân sự đặc biệt” chống lại Ukraine. Trong ṿng vài phút, Ukraine đă bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc không kích, theo chính phủ nước này.
Tổng thư kư của Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnès Callamard cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc xâm lược của Nga đă biến “nỗi sợ hăi tồi tệ nhất” của tổ chức này trở thành sự thật.
“Sau nhiều tuần leo thang, một cuộc xâm lược của Nga có khả năng dẫn đến những hậu quả khủng khiếp nhất đối với nhân mạng và nhân quyền đă bắt đầu”, Callamard nói.
Các nhân chứng nói với Insider rằng họ đă nh́n thấy và nghe thấy tiếng nổ , trong khi hàng chục người Ukraine được cho là đă thiệt mạng.