vuitoichat
02-26-2022, 16:00
Theo như báo chí Trung Quốc đưa tin rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để khẳng định quan điểm ủng hộ giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine qua đối thoại vào hgày 25/2.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2013540&stc=1&d=1645891209
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh trong dịp gặp năm 2019. (Ảnh: Reuters)
Theo bản tin của CCTV, ông Tập cho rằng “t́nh h́nh ở miền đông Ukraine vừa trải qua những thay đổi nhanh chóng…Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine giải quyết vấn đề thông qua đàm phán”.
Ngày 24/2, lực lượng Nga mở chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine, với các cuộc không kích và bộ binh tiến sâu vào lănh thổ quốc gia láng giềng, sau nhiều tuần đàm phán thất bại.
Bắc Kinh thể hiện một quan điểm ngoại giao thận trọng về cuộc khủng hoảng này, đồng thời tránh chỉ trích hành động của đồng minh Nga.
Trong cuộc điện đàm, ông Tập nói rằng cần “từ bỏ tư tưởng Chiến tranh Lạnh, đề cao và tôn trọng những mối quan ngại an ninh hợp lư của tất cả các quốc gia, lập ra một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững thông qua đối thoại”.
Theo thông tin trên báo chí Trung Quốc, ông Putin nêu ra những lư do dẫn đến việc Nga tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, và nói với ông Tập rằng NATO và Mỹ “từ lâu đă phớt lờ những mối quan ngại an ninh chính đáng của Nga”.
Ông Putin cũng nói với ông Tập rằng Nga sẵn sàng đối thoại cấp cao với Ukraine.
Khi khủng hoảng leo thang, Trung Quốc bị đặt trong t́nh thế phải cân bằng giữa Nga với những lợi ích kinh tế ở châu Âu.
Ông Tập khẳng định Trung Quốc “sẵn sàng làm việc với các bên trong cộng đồng quốc tế để ủng hộ một khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc hệ thống quốc tế mà Liên Hợp quốc đóng vai tṛ trung tâm”, CCTV đưa tin.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2013540&stc=1&d=1645891209
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh trong dịp gặp năm 2019. (Ảnh: Reuters)
Theo bản tin của CCTV, ông Tập cho rằng “t́nh h́nh ở miền đông Ukraine vừa trải qua những thay đổi nhanh chóng…Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine giải quyết vấn đề thông qua đàm phán”.
Ngày 24/2, lực lượng Nga mở chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine, với các cuộc không kích và bộ binh tiến sâu vào lănh thổ quốc gia láng giềng, sau nhiều tuần đàm phán thất bại.
Bắc Kinh thể hiện một quan điểm ngoại giao thận trọng về cuộc khủng hoảng này, đồng thời tránh chỉ trích hành động của đồng minh Nga.
Trong cuộc điện đàm, ông Tập nói rằng cần “từ bỏ tư tưởng Chiến tranh Lạnh, đề cao và tôn trọng những mối quan ngại an ninh hợp lư của tất cả các quốc gia, lập ra một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững thông qua đối thoại”.
Theo thông tin trên báo chí Trung Quốc, ông Putin nêu ra những lư do dẫn đến việc Nga tiến hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, và nói với ông Tập rằng NATO và Mỹ “từ lâu đă phớt lờ những mối quan ngại an ninh chính đáng của Nga”.
Ông Putin cũng nói với ông Tập rằng Nga sẵn sàng đối thoại cấp cao với Ukraine.
Khi khủng hoảng leo thang, Trung Quốc bị đặt trong t́nh thế phải cân bằng giữa Nga với những lợi ích kinh tế ở châu Âu.
Ông Tập khẳng định Trung Quốc “sẵn sàng làm việc với các bên trong cộng đồng quốc tế để ủng hộ một khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc hệ thống quốc tế mà Liên Hợp quốc đóng vai tṛ trung tâm”, CCTV đưa tin.