pizza
03-10-2022, 08:09
Đức từ chối gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Ngày hôm nay 10/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đă bác khả năng gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine.
“Chúng tôi đă cung cấp tất cả các thiết bị pḥng thủ và đă gửi cả vũ khí, nhưng chúng tôi phải xem xét rất thận trọng những ǵ ḿnh gửi đi, và các máy bay chiến đấu sẽ không nằm trong danh sách đó”, ông Scholz cho biết trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Quyết định của ông Scholz từ chối cung cấp máy bay cho Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ bác đề xuất của Ba Lan về việc đưa máy bay MiG-29 tới Kiev thông qua căn cứ không quân của Mỹ ở Đức. Washington cho rằng đề xuất này dấy lên “lo ngại nghiêm trọng” đối với NATO.
Ba Lan trước đó đề xuất cung cấp máy bay MiG-29 từ thời Liên Xô cho lực lượng không quân Ukraine bằng cách chuyến các máy bay này tới căn cứ của Mỹ ở Ramstein, Đức trước khi chúng được chuyển tới Ukraine.
Lầu Năm Góc bác bỏ đề xuất từ phía Ba Lan v́ cho rằng việc điều máy bay từ một căn cứ của Mỹ-NATO “tới không phận có tranh chấp với Nga ở Ukraine có thể dấy lên lo ngại nghiêm trọng đối với toàn bộ NATO”.
Trong một phát biểu trên truyền h́nh ngày 9/3, Tổng thống Ukraine Zelensky một lần nữa đề nghị cộng đồng quốc tế thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, cho rằng các nhà lănh đạo thế giới sẽ phải chịu trách nhiệm về một thảm họa nhân đạo nếu từ chối đề nghị này./.
VietBF@ sưu tập
“Chúng tôi đă cung cấp tất cả các thiết bị pḥng thủ và đă gửi cả vũ khí, nhưng chúng tôi phải xem xét rất thận trọng những ǵ ḿnh gửi đi, và các máy bay chiến đấu sẽ không nằm trong danh sách đó”, ông Scholz cho biết trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Quyết định của ông Scholz từ chối cung cấp máy bay cho Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ bác đề xuất của Ba Lan về việc đưa máy bay MiG-29 tới Kiev thông qua căn cứ không quân của Mỹ ở Đức. Washington cho rằng đề xuất này dấy lên “lo ngại nghiêm trọng” đối với NATO.
Ba Lan trước đó đề xuất cung cấp máy bay MiG-29 từ thời Liên Xô cho lực lượng không quân Ukraine bằng cách chuyến các máy bay này tới căn cứ của Mỹ ở Ramstein, Đức trước khi chúng được chuyển tới Ukraine.
Lầu Năm Góc bác bỏ đề xuất từ phía Ba Lan v́ cho rằng việc điều máy bay từ một căn cứ của Mỹ-NATO “tới không phận có tranh chấp với Nga ở Ukraine có thể dấy lên lo ngại nghiêm trọng đối với toàn bộ NATO”.
Trong một phát biểu trên truyền h́nh ngày 9/3, Tổng thống Ukraine Zelensky một lần nữa đề nghị cộng đồng quốc tế thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, cho rằng các nhà lănh đạo thế giới sẽ phải chịu trách nhiệm về một thảm họa nhân đạo nếu từ chối đề nghị này./.
VietBF@ sưu tập