florida80
04-01-2022, 22:17
4/1
Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet loan tin, ngày 30 tháng 3 năm 2022, ông Marc E Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến chào xã giao ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ mới của mình.
Tại buổi gặp, ông Marc E Knapper nói, Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam, góp phần dẫn dắt quá trình phục hồi, và phát triển kinh tế sau đại dịch. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Cộng sản để duy trì, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển xanh, bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, và chuyển đổi số.
Ở góc độ khu vực và đa phương, vị đại sứ tái khẳng định, Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, và khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, được thực hiện qua các chiến lược, và sáng kiến mới.
Về phía nhà cầm quyền, ông Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó quan hệ kinh tế thương mại luôn là động lực quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hai nước. Điển hình như năm 2021, tổng giá trị của toàn bộ hàng hoá xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ lần đầu tiên đạt con số kỷ lục là 111 tỷ Mỹ kim.
Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet loan tin, ngày 30 tháng 3 năm 2022, ông Marc E Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến chào xã giao ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ mới của mình.
Tại buổi gặp, ông Marc E Knapper nói, Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam, góp phần dẫn dắt quá trình phục hồi, và phát triển kinh tế sau đại dịch. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Cộng sản để duy trì, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển xanh, bền vững, đào tạo nguồn nhân lực, và chuyển đổi số.
Ở góc độ khu vực và đa phương, vị đại sứ tái khẳng định, Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, và khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, được thực hiện qua các chiến lược, và sáng kiến mới.
Về phía nhà cầm quyền, ông Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó quan hệ kinh tế thương mại luôn là động lực quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hai nước. Điển hình như năm 2021, tổng giá trị của toàn bộ hàng hoá xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ lần đầu tiên đạt con số kỷ lục là 111 tỷ Mỹ kim.