therealrtz
06-04-2022, 10:41
Sau khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn là cái tên cực hot, trở thành đối tượng bị nhiều kẻ xấu lợi dụng tung thông tin thất thiệt cho giới nghệ sĩ, đặc biệt là một số tên tuổi đ́nh đám như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng,…
Sau hơn 1 năm “khẩu chiến” với giới nghệ sĩ trên MXH, hôm 24/4, bà Nguyễn Phương Hằng khiến dư luận xôn xao khi bị bắt tạm giam v́ hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật H́nh Sự. Được biết, sự việc bắt nguồn từ lá đơn tố cáo tội phạm của nữ ca sĩ Vy Oanh – 1 trong những nghệ sĩ từng bị bà Hằng vạch trần nhiều góc khuất đời tư trên sóng livestream.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2063185&stc=1&d=1654339243
Cho đến hiện tại, CEO Đại Nam đă bị bắt được hơn 2 tháng, tuy nhiên mọi thông tin liên quan đến bà vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Mới đây, dân t́nh phát hiện ra một loạt trang fanpage giả mạo bà Hằng, thu hút từ vài ngh́n đến hàng trăm ngh́n lượt thích và theo dơi.
Đáng nói, những trang fanpage này thường xuyên chia sẻ lại những h́nh ảnh cũ của bà Hằng và người thân cùng nhiều thông tin không chính thống liên quan đến những vấn đề hot trong xă hội. Đặc biệt, những trang này cũng nhiều lần đăng tải các thông tin tiêu cực về các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên,…
Không chỉ bà Nguyễn Phương Hằng mà ông xă Huỳnh Uy Dũng và con trai Huỳnh Hằng Hữu cũng bị giả mạo, lợi dụng tên tuổi để trục lợi: Xuất hiện loạt fanpage Facebook, kênh Tik Tok lấy tên và h́nh ảnh của ông Dũng Ḷ Vôi để cắt ghép thành nội dung sai lệch; Nhiều kênh Youtube tải lại clip cũ rồi xào nấu, cắt ghép thành cái clip mới với các tiêu đề gây sốc như “Trời mưa không có mẹ bên cạnh cô chú ơi”, “Nhớ mẹ quá cô chú ơi”, “Con trai cô Phương Hằng nói ǵ khi không có mẹ”… nhằm kích động đến một bộ phận khán giả.
Do đó, khán giả cần tỉnh táo, chọn lọc thông tin để tiếp nhận, chia sẻ, tránh bị kẻ xấu “dắt mũi”. Thêm vào đó, khi phát hiện bất ḱ tài khoản giả mạo nào, cần thẳng tay báo cáo để góp phần tránh cho nhiều khán giả “nhẹ giả cả tin” bị “che mắt” bằng những thông tin sai lệch.
VietBF @ Sưu tầm
Sau hơn 1 năm “khẩu chiến” với giới nghệ sĩ trên MXH, hôm 24/4, bà Nguyễn Phương Hằng khiến dư luận xôn xao khi bị bắt tạm giam v́ hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật H́nh Sự. Được biết, sự việc bắt nguồn từ lá đơn tố cáo tội phạm của nữ ca sĩ Vy Oanh – 1 trong những nghệ sĩ từng bị bà Hằng vạch trần nhiều góc khuất đời tư trên sóng livestream.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2063185&stc=1&d=1654339243
Cho đến hiện tại, CEO Đại Nam đă bị bắt được hơn 2 tháng, tuy nhiên mọi thông tin liên quan đến bà vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Mới đây, dân t́nh phát hiện ra một loạt trang fanpage giả mạo bà Hằng, thu hút từ vài ngh́n đến hàng trăm ngh́n lượt thích và theo dơi.
Đáng nói, những trang fanpage này thường xuyên chia sẻ lại những h́nh ảnh cũ của bà Hằng và người thân cùng nhiều thông tin không chính thống liên quan đến những vấn đề hot trong xă hội. Đặc biệt, những trang này cũng nhiều lần đăng tải các thông tin tiêu cực về các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên,…
Không chỉ bà Nguyễn Phương Hằng mà ông xă Huỳnh Uy Dũng và con trai Huỳnh Hằng Hữu cũng bị giả mạo, lợi dụng tên tuổi để trục lợi: Xuất hiện loạt fanpage Facebook, kênh Tik Tok lấy tên và h́nh ảnh của ông Dũng Ḷ Vôi để cắt ghép thành nội dung sai lệch; Nhiều kênh Youtube tải lại clip cũ rồi xào nấu, cắt ghép thành cái clip mới với các tiêu đề gây sốc như “Trời mưa không có mẹ bên cạnh cô chú ơi”, “Nhớ mẹ quá cô chú ơi”, “Con trai cô Phương Hằng nói ǵ khi không có mẹ”… nhằm kích động đến một bộ phận khán giả.
Do đó, khán giả cần tỉnh táo, chọn lọc thông tin để tiếp nhận, chia sẻ, tránh bị kẻ xấu “dắt mũi”. Thêm vào đó, khi phát hiện bất ḱ tài khoản giả mạo nào, cần thẳng tay báo cáo để góp phần tránh cho nhiều khán giả “nhẹ giả cả tin” bị “che mắt” bằng những thông tin sai lệch.
VietBF @ Sưu tầm