trungthuc
09-20-2022, 20:07
WASHINGTON, D.C.
Bộ Tư Pháp (DOJ) đã tiến hành truy tố 47 người bị cáo buộc lấy cắp 250 triệu USD từ chương trình liên bang dành để lo bữa ăn cho trẻ em nghèo trong dịch COVID-19, theo CNN hôm nay thứ Ba, 20/9/22.
Đây là vụ gian lận tiền COVID-19 lớn nhất mà các điều tra viên phát giác từ trước cho đến nay, DOJ cho hay. Những bị cáo này bị truy tố một loạt tội, gồm đồng lõa, gian lận, rửa tiền, và đưa và nhận hối lộ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/TS-lay-cap-250-trieu.jpg
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Stefani Reynolds/AFP via Getty Images)
DOJ cho biết những bị cáo này lập mạng lưới các "công ty ma" có liên hệ với tổ chức bất vụ lợi Feeding our Future ở Minnesota, nhằm trục lợi từ chương trình cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo. Đầu đại dịch COVID-19, chương trình này được Quốc Hội mở rộng để có thêm nhiều tổ chức tham gia.
"Đây là đường dây gian lận trơ tráo lớn đến kinh ngạc", ông Andrew M. Luger, công tố viên liên bang ở Minnesota, nói.
"Những bị cáo này tuyên bố sẽ dùng số tiền trợ cấp đó để lo ăn uống cho hàng ngàn trẻ em một ngày", theo công tố viên.
"Nhưng thực ra, họ dùng số tiền đó để mua nhà cửa ở Minnesota, Kenya và Thổ Nhĩ Kỳ, xe hơi sang trọng, nữ trang, đi du lịch ngoại quốc và nhiều thứ chi xài riêng tư khác", công tố viên cho hay.
Họ lấy cắp tiền trợ cấp bằng cách nộp các hóa đơn giả mạo mua thức ăn cho trẻ em nghèo và nộp danh sách tên người nhận giả mạo, theo công tố viên.
Bộ Tư Pháp (DOJ) đã tiến hành truy tố 47 người bị cáo buộc lấy cắp 250 triệu USD từ chương trình liên bang dành để lo bữa ăn cho trẻ em nghèo trong dịch COVID-19, theo CNN hôm nay thứ Ba, 20/9/22.
Đây là vụ gian lận tiền COVID-19 lớn nhất mà các điều tra viên phát giác từ trước cho đến nay, DOJ cho hay. Những bị cáo này bị truy tố một loạt tội, gồm đồng lõa, gian lận, rửa tiền, và đưa và nhận hối lộ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/TS-lay-cap-250-trieu.jpg
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Stefani Reynolds/AFP via Getty Images)
DOJ cho biết những bị cáo này lập mạng lưới các "công ty ma" có liên hệ với tổ chức bất vụ lợi Feeding our Future ở Minnesota, nhằm trục lợi từ chương trình cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo. Đầu đại dịch COVID-19, chương trình này được Quốc Hội mở rộng để có thêm nhiều tổ chức tham gia.
"Đây là đường dây gian lận trơ tráo lớn đến kinh ngạc", ông Andrew M. Luger, công tố viên liên bang ở Minnesota, nói.
"Những bị cáo này tuyên bố sẽ dùng số tiền trợ cấp đó để lo ăn uống cho hàng ngàn trẻ em một ngày", theo công tố viên.
"Nhưng thực ra, họ dùng số tiền đó để mua nhà cửa ở Minnesota, Kenya và Thổ Nhĩ Kỳ, xe hơi sang trọng, nữ trang, đi du lịch ngoại quốc và nhiều thứ chi xài riêng tư khác", công tố viên cho hay.
Họ lấy cắp tiền trợ cấp bằng cách nộp các hóa đơn giả mạo mua thức ăn cho trẻ em nghèo và nộp danh sách tên người nhận giả mạo, theo công tố viên.