florida80
10-25-2022, 23:49
10/25
Chiến thuật chụp mũ cộng sản đối thủ Jay Chen trong chiến dịch tranh cử của bà Michelle Steel mới nhận thêm một kết quả phản tác dụng. Ủy Ban Hành Động Chính Trị Người Mỹ Gốc Á Vì Một Chính Quyền Tốt (AAGG-PAC) vừa ra một thông cáo báo chí, tuyên bố rút lại sự hậu thuẫn của mình đối với ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 Michelle Steel, vì lý do bà này sử dụng chiến thuật tranh cử bôi nhọ không chứng cớ đối thủ của mình. AAGG-PAC là một ủy ban hành động chính trị phi đảng phái, với mục tiêu nâng cao vị thế chính trị của cộng đồng Người Mỹ gốc Á & Đảo Thái Bình Dương (AAPI) bằng cách tăng cường đại diện của AAPI trong các cơ quan dân cử cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. Trong một thông cáo báo chí ghi ngày 24/10/2022, các thành viên của AAGG-PAC cho biết họ vô cùng quan tâm lo lắng trước những lời tố cáo, quảng cáo tiêu cực và chiêu bài chụp mũ cộng sản trong cuộc tranh cử vào vị trí Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 của bà Michelle Steel. Chiến dịch độc hại này đã: Làm suy yếu sự thống nhất của cộng đồng AAPI, Kích động xung đột giữa các sắc tộc. Tạo ra hận thù, phân biệt đối xử và bạo lực nhắm vào người di dân Trung Hoa. Thúc đẩy chủ nghĩa bài ngoại và niềm tin cho rằng người gốc Á mãi mãi là người nước ngoài tại Hoa Kỳ. Việc khuyến khích những định kiến và cáo buộc sai trái này có thể dẫn đến sự gia tăng các hành động thù ghét và sự phân biệt đối xử đối với người gốc Á. AAGG-PAC không chấp nhận hình thức vận động này. Vì những hành động này và rủi ro mà chúng gây ra cho cộng đồng, AAGG-PAC tuyên bố chính thức rút lại sự hậu thuẫn của mình dành cho bà Michelle Steel tại Địa Hạt 45.
Trong những tuần vừa qua, tại khu vực Little Saigon, cư dân nhìn thấy khắp nơi các bảng tranh cử “Jay Chen-China Choice”, cũng như các tờ quảng cáo gới đến nhà, chụp mũ ứng cử viên Jay Chen (Thiếu Tá Tình Báo Hải Quân Hoa Kỳ, người gốc Đài Loan) là thân Trung Cộng, đem lý thuyết cộng sản vào trường học Hoa Kỳ. Chiến dịch vận động tranh cử “chụp mũ cộng sản” này của bà Michelle Steel hiện đang nhận được nhiều phản ứng tiêu cực của cộng đồng gốc Việt, ngay cả đối với cả những cử tri Cộng Hòa. Có vẻ như chiến dịch chụp mũ này đã phản tác dụng. Nhiều người trong cộng đồng gốc Việt cho rằng bà Michelle xem thường nhận thức chính trị của cử tri gốc Việt, cũng như lợi dụng vết thương tâm lý của người Việt gây ra bởi chế độ cộng sản trong nhiều thập niên để dành lá phiếu của cử tri. (DV)
Chiến thuật chụp mũ cộng sản đối thủ Jay Chen trong chiến dịch tranh cử của bà Michelle Steel mới nhận thêm một kết quả phản tác dụng. Ủy Ban Hành Động Chính Trị Người Mỹ Gốc Á Vì Một Chính Quyền Tốt (AAGG-PAC) vừa ra một thông cáo báo chí, tuyên bố rút lại sự hậu thuẫn của mình đối với ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 Michelle Steel, vì lý do bà này sử dụng chiến thuật tranh cử bôi nhọ không chứng cớ đối thủ của mình. AAGG-PAC là một ủy ban hành động chính trị phi đảng phái, với mục tiêu nâng cao vị thế chính trị của cộng đồng Người Mỹ gốc Á & Đảo Thái Bình Dương (AAPI) bằng cách tăng cường đại diện của AAPI trong các cơ quan dân cử cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. Trong một thông cáo báo chí ghi ngày 24/10/2022, các thành viên của AAGG-PAC cho biết họ vô cùng quan tâm lo lắng trước những lời tố cáo, quảng cáo tiêu cực và chiêu bài chụp mũ cộng sản trong cuộc tranh cử vào vị trí Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 của bà Michelle Steel. Chiến dịch độc hại này đã: Làm suy yếu sự thống nhất của cộng đồng AAPI, Kích động xung đột giữa các sắc tộc. Tạo ra hận thù, phân biệt đối xử và bạo lực nhắm vào người di dân Trung Hoa. Thúc đẩy chủ nghĩa bài ngoại và niềm tin cho rằng người gốc Á mãi mãi là người nước ngoài tại Hoa Kỳ. Việc khuyến khích những định kiến và cáo buộc sai trái này có thể dẫn đến sự gia tăng các hành động thù ghét và sự phân biệt đối xử đối với người gốc Á. AAGG-PAC không chấp nhận hình thức vận động này. Vì những hành động này và rủi ro mà chúng gây ra cho cộng đồng, AAGG-PAC tuyên bố chính thức rút lại sự hậu thuẫn của mình dành cho bà Michelle Steel tại Địa Hạt 45.
Trong những tuần vừa qua, tại khu vực Little Saigon, cư dân nhìn thấy khắp nơi các bảng tranh cử “Jay Chen-China Choice”, cũng như các tờ quảng cáo gới đến nhà, chụp mũ ứng cử viên Jay Chen (Thiếu Tá Tình Báo Hải Quân Hoa Kỳ, người gốc Đài Loan) là thân Trung Cộng, đem lý thuyết cộng sản vào trường học Hoa Kỳ. Chiến dịch vận động tranh cử “chụp mũ cộng sản” này của bà Michelle Steel hiện đang nhận được nhiều phản ứng tiêu cực của cộng đồng gốc Việt, ngay cả đối với cả những cử tri Cộng Hòa. Có vẻ như chiến dịch chụp mũ này đã phản tác dụng. Nhiều người trong cộng đồng gốc Việt cho rằng bà Michelle xem thường nhận thức chính trị của cử tri gốc Việt, cũng như lợi dụng vết thương tâm lý của người Việt gây ra bởi chế độ cộng sản trong nhiều thập niên để dành lá phiếu của cử tri. (DV)