florida80
10-28-2022, 00:13
10/27
Ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng ḥa Herschel Walker, người dù đă nói rằng bản thân phản đối việc phá thai, đă phải đối mặt với những cáo buộc mới vào thứ Tư (26 tháng 10) từ một người phụ nữ nói rằng ông đă gây sức ép buộc cô phải phá thai và trả tiền cho thủ tục. Theo Reuters, ông Walker, người hy vọng sẽ đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ Raphael Warnock trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, đă bác bỏ cáo buộc từ một phụ nữ khác tuyên bố rằng ông đă trả tiền để cô phá thai vào năm 2009 và cô sau này đă sinh con. Cả hai người phụ nữ đều không tiết lộ danh tính. Người phụ nữ đầu tiên đă cung cấp các tài liệu bằng chứng cho Daily Beast, một phương tiện truyền thông trực tuyến, bao gồm cả biên lai. Luật sư Glorida Allred cho biết người phụ nữ có nhiều tài liệu, bao gồm biên lai và thiệp chúc mừng, ghi lại mối quan hệ lăng mạn của cô với ông Walker từ cuối những năm 1980 đến những năm 1990. Người phụ nữ nói với các phóng viên rằng cô có thai vào tháng 4 năm 1993. Ông Walker đă khuyến khích cô phá thai và đưa cho cô số tiền để trả cho một lần phá thai. Cô ấy nói rằng cô ấy đă đến một pḥng khám ở Dallas với ư định phá thai, nhưng quyết định bỏ đi. Cô ấy nói rằng Walker đă nói chuyện với cô ấy về việc tiếp tục thủ tục và chở cô ấy đến pḥng khám vào ngày hôm sau, nơi cô ấy tiếp tục phá thai. Đảng Cộng ḥa đă t́m cách mô tả các cáo buộc chống lại Walker là một chiến dịch “bôi nhọ” của đảng Dân chủ.
Ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng ḥa Herschel Walker, người dù đă nói rằng bản thân phản đối việc phá thai, đă phải đối mặt với những cáo buộc mới vào thứ Tư (26 tháng 10) từ một người phụ nữ nói rằng ông đă gây sức ép buộc cô phải phá thai và trả tiền cho thủ tục. Theo Reuters, ông Walker, người hy vọng sẽ đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ Raphael Warnock trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, đă bác bỏ cáo buộc từ một phụ nữ khác tuyên bố rằng ông đă trả tiền để cô phá thai vào năm 2009 và cô sau này đă sinh con. Cả hai người phụ nữ đều không tiết lộ danh tính. Người phụ nữ đầu tiên đă cung cấp các tài liệu bằng chứng cho Daily Beast, một phương tiện truyền thông trực tuyến, bao gồm cả biên lai. Luật sư Glorida Allred cho biết người phụ nữ có nhiều tài liệu, bao gồm biên lai và thiệp chúc mừng, ghi lại mối quan hệ lăng mạn của cô với ông Walker từ cuối những năm 1980 đến những năm 1990. Người phụ nữ nói với các phóng viên rằng cô có thai vào tháng 4 năm 1993. Ông Walker đă khuyến khích cô phá thai và đưa cho cô số tiền để trả cho một lần phá thai. Cô ấy nói rằng cô ấy đă đến một pḥng khám ở Dallas với ư định phá thai, nhưng quyết định bỏ đi. Cô ấy nói rằng Walker đă nói chuyện với cô ấy về việc tiếp tục thủ tục và chở cô ấy đến pḥng khám vào ngày hôm sau, nơi cô ấy tiếp tục phá thai. Đảng Cộng ḥa đă t́m cách mô tả các cáo buộc chống lại Walker là một chiến dịch “bôi nhọ” của đảng Dân chủ.