florida80
11-03-2022, 22:49
11/3
Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị thương ở chân khi đoàn xe hộ tống ông bị bắn trong cuộc biểu t́nh tuần hành ở miền đông đất nước hôm nay.
Ông Khan, 70 tuổi, bị trúng đạn khi đang dẫn đầu cuộc biểu t́nh tuần hành với sự tham gia của hàng trăm người ủng hộ ở huyện Wazirabad, tỉnh Punjab, cách thủ đô Islamabad gần 200 km, để yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Truyền thông cho biết ông bị bắn vào chân và được đưa tới bệnh viện, song không nguy hiểm đến tính mạng.
Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vào đoàn xe biểu t́nh do cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan dẫn đầu ngày 3/11. Video: Mirror.
"Một người đàn ông đă nổ súng bằng vũ khí tự động. Một số người bị thương. Ông Imran Khan cũng bị thương", Asad Umar, trợ lư của ông Khan, cho hay.
Theo Umar, nghi phạm đă bị bắn chết và nghi phạm thứ hai bị cảnh sát bắt. Một trợ lư khác của ông Khan là Raoof Hasan cáo buộc vụ tấn công là "nỗ lực nhằm ám sát ông".
Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, ông Khan đang đi trên một đoàn xe ôtô và xe tải lớn hướng về thủ đô Islamabad. Khi đến Islamabad, cựu thủ tướng hy vọng sẽ gây áp lực đáng kể lên chính phủ để kêu gọi bầu cử sớm.
H́nh ảnh từ hiện trường cho thấy ông Khan được băng bó chân sau khi được di chuyển sang phương tiện khác. Người phát ngôn của đảng Tehreek-e-Insaf (PTI), Fawad Chaudhry, cho biết viên đạn găm vào chân của cựu thủ tướng. Một thành viên trong đảng là Faisal Javed cũng bị trúng đạn.
Javed, người có vết máu trên quần áo, nói với Geo TV từ bệnh viện rằng "một số đồng nghiệp của chúng tôi bị thương. Chúng tôi nghe nói một người trong số họ đă chết".
Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án vụ xả súng và lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ mở cuộc điều tra ngay lập tức.
Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan trả lời phỏng vấn tại thủ đô Islamabad năm 2021. Ảnh: Reuters.
Kể từ khi bị lật đổ hồi tháng 4 sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, cựu thủ tướng Pakistan đă tổ chức các cuộc biểu t́nh trên khắp Pakistan, khuấy động sự phản đối chống lại chính phủ đang đấu tranh để đưa nền kinh tế thoát khỏi cuộc khủng hoảng được cho là do chính quyền của ông Khan gây ra.
Ông Khan lên kế hoạch dẫn đầu đoàn xe biểu t́nh di chuyển từ thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab đến Islamabad, thu hút thêm sự hỗ trợ trên đường đi trước khi tiến vào thủ đô.
"Tôi muốn tất cả các bạn tham gia. Điều này không phải v́ mục đích chính trị hay lợi ích cá nhân hoặc lật đổ chính phủ, mà là để mang lại tự do thực sự cho đất nước", ông Khan nói trong một thông điệp video đêm 2/11.
Ông Khan cáo buộc Thủ tướng Sharif sắp đặt việc lật đổ ông, đồng thời cho rằng Mỹ can thiệp công việc nội bộ khi đứng sau kế hoạch này.
Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị thương ở chân khi đoàn xe hộ tống ông bị bắn trong cuộc biểu t́nh tuần hành ở miền đông đất nước hôm nay.
Ông Khan, 70 tuổi, bị trúng đạn khi đang dẫn đầu cuộc biểu t́nh tuần hành với sự tham gia của hàng trăm người ủng hộ ở huyện Wazirabad, tỉnh Punjab, cách thủ đô Islamabad gần 200 km, để yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Truyền thông cho biết ông bị bắn vào chân và được đưa tới bệnh viện, song không nguy hiểm đến tính mạng.
Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vào đoàn xe biểu t́nh do cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan dẫn đầu ngày 3/11. Video: Mirror.
"Một người đàn ông đă nổ súng bằng vũ khí tự động. Một số người bị thương. Ông Imran Khan cũng bị thương", Asad Umar, trợ lư của ông Khan, cho hay.
Theo Umar, nghi phạm đă bị bắn chết và nghi phạm thứ hai bị cảnh sát bắt. Một trợ lư khác của ông Khan là Raoof Hasan cáo buộc vụ tấn công là "nỗ lực nhằm ám sát ông".
Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, ông Khan đang đi trên một đoàn xe ôtô và xe tải lớn hướng về thủ đô Islamabad. Khi đến Islamabad, cựu thủ tướng hy vọng sẽ gây áp lực đáng kể lên chính phủ để kêu gọi bầu cử sớm.
H́nh ảnh từ hiện trường cho thấy ông Khan được băng bó chân sau khi được di chuyển sang phương tiện khác. Người phát ngôn của đảng Tehreek-e-Insaf (PTI), Fawad Chaudhry, cho biết viên đạn găm vào chân của cựu thủ tướng. Một thành viên trong đảng là Faisal Javed cũng bị trúng đạn.
Javed, người có vết máu trên quần áo, nói với Geo TV từ bệnh viện rằng "một số đồng nghiệp của chúng tôi bị thương. Chúng tôi nghe nói một người trong số họ đă chết".
Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án vụ xả súng và lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ mở cuộc điều tra ngay lập tức.
Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan trả lời phỏng vấn tại thủ đô Islamabad năm 2021. Ảnh: Reuters.
Kể từ khi bị lật đổ hồi tháng 4 sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, cựu thủ tướng Pakistan đă tổ chức các cuộc biểu t́nh trên khắp Pakistan, khuấy động sự phản đối chống lại chính phủ đang đấu tranh để đưa nền kinh tế thoát khỏi cuộc khủng hoảng được cho là do chính quyền của ông Khan gây ra.
Ông Khan lên kế hoạch dẫn đầu đoàn xe biểu t́nh di chuyển từ thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab đến Islamabad, thu hút thêm sự hỗ trợ trên đường đi trước khi tiến vào thủ đô.
"Tôi muốn tất cả các bạn tham gia. Điều này không phải v́ mục đích chính trị hay lợi ích cá nhân hoặc lật đổ chính phủ, mà là để mang lại tự do thực sự cho đất nước", ông Khan nói trong một thông điệp video đêm 2/11.
Ông Khan cáo buộc Thủ tướng Sharif sắp đặt việc lật đổ ông, đồng thời cho rằng Mỹ can thiệp công việc nội bộ khi đứng sau kế hoạch này.