Log in

View Full Version : Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội chưa ngă ngũ, không có dấu hiệu làn sóng đỏ


florida80
11-09-2022, 20:55
11/9
Trận chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội, cả Hạ viện và Thượng viện, vào sáng thứ Tư vẫn chưa ngă ngũ, làn sóng đỏ như Cộng hoà mong đợi vẫn chưa xảy ra, trong khi Dân chủ cho thấy sức mạnh bất ngờ tại những cuộc tranh cử ở các tiểu bang chiến địa.

C̣n quá sớm để xác định chiến thắng tại những cuộc đua quan trọng xác định Thượng viện nằm trong tay ai, như giữa đương kim Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng hoà) và ứng cử viên Dân chủ Mandela Barnes tại Wisconsin, giữa Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Dân chủ) và ứng cử viên Cộng hoà Blake Master tại Arizona, giữa Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto (Dân chủ) và ứng cử viên Cộng hoà Adam Laxalt tại Nevada. Nhưng John Fetterman của Dân chủ đă đánh bại ứng cử viên được ông Donald Trump hậu thuẫn, Bác sĩ Mehmet Oz. Đây là chiến thắng quan trọng cho Dân chủ.

Riêng tại Georgia, chưa có kết quả chính thức giữa Thượng nghị sĩ Raphael G. Warnock (Dân chủ) và Herschel Walker (Cộng hoà), nhưng viên chức bầu cử cao cấp của tiểu bang vào đầu ngày thứ Tư tỏ dấu hiệu có thể ṿng runoff sẽ diễn ra như năm 2020. Theo quy định của tiểu bang, một ứng cử viên phải dành được trên 50% phiếu để tránh ṿng runoff, và cho đến sáng thứ Tư, chưa có ứng cử viên nào đạt được ngưỡng này. “Trong khi các viên chức quận hạt vẫn đang kiểm phiếu, chúng tôi cảm thấy tương đối chính xác sẽ có ṿng runoff vào Thượng viện Hoa Kỳ diễn ra ở Georgia vào ngày 6 tháng 12,” Gabriel Sterling – Giám đốc Văn pḥng Chánh Thư kư tiểu bang – cho hay trên Twitter.

Hàng chục ứng cử viên vào Hạ viện, Thượng viện và các văn pḥng tiểu bang, những người theo đuôi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sai trái về gian lận bầu cử 2020 đă đắc cử. Trong số 150 ứng cử viên bác bỏ kết quả bầu cử 2020 giành chiến thắng vào tối thứ Ba, có Thống đốc Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ Rand Paul (Kentucky) và Dân biểu Greg Pence (Indiana) – em trai cựu Phó Tổng thống Mike Pence.
Tuy nhiên, một số ứng cử viên “lớn tiếng” không chấp nhận kết quả bầu cử hợp pháp vào năm 2020 đă bị đánh bại vào tối thứ Ba tại những cuộc tranh cử được cho có lợi thế cho Cộng hoà, trong đó có Doug Mastriano (Cộng hoà) bại trận ghế Thống đốc Pennsylvania về tay Josh Shapiro (Dân chủ).
Bầu cử giữa kỳ lần này đă tạo nên lịch sử về sự đa dạng của các ứng cử viên tranh cử với ứng cử viên đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới lần đầu tiên tranh cử chức vụ trên khắp tất cả 50 bang. Số lượng ứng cử viên như vậy có tên trên lá phiếu cũng tăng 18% so với năm 2020, nhiều người trong số họ quyết định ra tranh cử do bị ảnh hưởng bởi một làn sóng những quy định, luật lệ khắt khe tại các tiểu bang do Đảng Cộng ḥa kiểm soát tấn công cộng đồng họ.

Có một số ứng cử viên không chỉ thắng cử và c̣n làm nên lịch sử, như những nữ thống đốc đầu tiên đắc cử tại Arkansas – bà Sander Huckabee (Cộng hoà) 40 tuổi, tại Massachusetts – đương kim Tổng biện lư Maura Healey (Dân chủ) 51 tuổi, và bà Kathy Hochul (Dân chủ) 64 tuổi tại New York; hay ứng cử viên Mỹ gốc Phi đầu tiên đắc cử thống đốc Maryland – ông Wes Moore 44 tuổi (Dân chủ), và thành viên Quốc hội Hoa Kỳ thế hệ Z đầu tiên sinh sau năm 1996 – Maxwell Frost (Dân chủ) 25 tuổi, đại diện khu vực bầu cử 10 màu xanh đậm tại Florida.
Markwayne Mullin 45 tuổi (Cộng hoà) – công dân bộ lạc của Quốc gia Cherokee, đắc cử vào Thượng viện. Ông là Thượng nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên trong gần 2 thập niên, và là Thượng nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên từ Oklahoma trong một thế kỷ qua