Romano
12-26-2022, 11:22
Các quan chức chính phủ Hy Lạp bày tỏ quan ngại và đang chuẩn bị cho khả năng leo thang căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm các cuộc bầu cử quan trọng ở cả hai nước, cũng như ở CH Síp.
Thời gian qua, căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng khi hai nước này cáo buộc nhau vi phạm quy định không phận quốc gia. Bộ Quốc pḥng Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đă báo cáo rằng phía Hy Lạp đă cố gắng đánh chặn các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ khi đang thực hiện một nhiệm vụ của NATO.Các quan chức chính phủ Hy Lạp cho biết với t́nh h́nh hiện nay, một số điểm nóng có thể xảy ra trong thời gian tới đó là yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về phi quân sự hóa các đảo Aegean. Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Hy Lạp phi quân sự hóa 16 trong số 23 ḥn đảo Aegean, điều mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là vi phạm cả Hiệp ước Lausanne và Paris. Trong khi đó, Hy Lạp tuyên bố quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Một bất đồng khác giữa hai quốc gia đó là hoạt động t́m kiếm, khai thác trữ lượng khí đốt tự nhiên ở Địa Trung Hải, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thăm ḍ trong một khu vực được cho là thuộc quyền tài phán của Libya và có mâu thuẫn nặng nề với các tuyên bố chủ quyền của Hy Lạp. Gần đây, hai tập đoàn Eni và Total (của Italy và Pháp) đă công bố trữ lượng khí đốt tiềm năng lớn ngoài khơi CH Síp, ở phần phía nam của khu vực thăm ḍ 6, khu vực không bị Thổ Nhĩ Kỳ tranh chấp và có thể thúc đẩy các cuộc thăm ḍ ở các khu vực khác trong vùng đặc quyền kinh tế của CH Síp, điều này cũng khiến cho căng thẳng ở khu vực Địa Trung Hải có thể gia tăng trong thời gian tới.
Căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục diễn biến xấu đi khi Tổng thống Erdogan đề cập tới việc Thổ Nhĩ Kỳ đă bắt đầu sản xuất tên lửa, ám chỉ đến vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Typhoon hồi tháng 10. Trước đó, Hy Lạp đă mở rộng lănh hải của ḿnh ở Biển Ionian lên 12 hải lư, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đă cho rằng động thái mở rộng tương tự ở Biển Aegean sẽ được coi là một hành động gây chiến./.
Thời gian qua, căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng khi hai nước này cáo buộc nhau vi phạm quy định không phận quốc gia. Bộ Quốc pḥng Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đă báo cáo rằng phía Hy Lạp đă cố gắng đánh chặn các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ khi đang thực hiện một nhiệm vụ của NATO.Các quan chức chính phủ Hy Lạp cho biết với t́nh h́nh hiện nay, một số điểm nóng có thể xảy ra trong thời gian tới đó là yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về phi quân sự hóa các đảo Aegean. Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Hy Lạp phi quân sự hóa 16 trong số 23 ḥn đảo Aegean, điều mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là vi phạm cả Hiệp ước Lausanne và Paris. Trong khi đó, Hy Lạp tuyên bố quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Một bất đồng khác giữa hai quốc gia đó là hoạt động t́m kiếm, khai thác trữ lượng khí đốt tự nhiên ở Địa Trung Hải, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thăm ḍ trong một khu vực được cho là thuộc quyền tài phán của Libya và có mâu thuẫn nặng nề với các tuyên bố chủ quyền của Hy Lạp. Gần đây, hai tập đoàn Eni và Total (của Italy và Pháp) đă công bố trữ lượng khí đốt tiềm năng lớn ngoài khơi CH Síp, ở phần phía nam của khu vực thăm ḍ 6, khu vực không bị Thổ Nhĩ Kỳ tranh chấp và có thể thúc đẩy các cuộc thăm ḍ ở các khu vực khác trong vùng đặc quyền kinh tế của CH Síp, điều này cũng khiến cho căng thẳng ở khu vực Địa Trung Hải có thể gia tăng trong thời gian tới.
Căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục diễn biến xấu đi khi Tổng thống Erdogan đề cập tới việc Thổ Nhĩ Kỳ đă bắt đầu sản xuất tên lửa, ám chỉ đến vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Typhoon hồi tháng 10. Trước đó, Hy Lạp đă mở rộng lănh hải của ḿnh ở Biển Ionian lên 12 hải lư, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đă cho rằng động thái mở rộng tương tự ở Biển Aegean sẽ được coi là một hành động gây chiến./.