PDA

View Full Version : Mỹ bắt gián điệp thương mại gốc Hoa, thả gián điệp Cuba


Hanna
01-05-2023, 10:38
Một người Mỹ gốc Hoa, bị kết án 2 năm tù v́ âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của hăng General Electric Co (GE) cho Trung Quốc tại Mỹ đầu tuần này, ngược lại nữ điệp viên Cuba sẽ được nước này trả tự do vào ngày 8/1.Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 3/1, ông Xiaoqing Zheng, 59 tuổi, cư dân thị trấn Niskayuna, bang New York, đă làm việc cho GE Power ở thành phố Schenectady, bang New York, trong vai tṛ kỹ sư chuyên về kỹ thuật tua-bin giai đoạn 2008-2018.

Ông này bị kết tội âm mưu tiến hành hoạt động gián điệp kinh tế sau phiên ṭa xét xử kéo dài 4 tuần, kết thúc vào tháng 3/2022. Ông Zheng sẽ đồng thời phải nộp phạt 7.500 USD và chịu 1 năm quản chế sau khi măn hạn tù.

Giới chức an ninh Mỹ từ lâu đă cảnh báo chính phủ Trung Quốc đă và đang thực hiện những nỗ lực chưa từng có nhằm đánh cắp công nghệ quan trọng từ các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu của Mỹ, đặt ra mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ.

Cũng vào thời gian này, nữ điệp viên Ana Belén Montes, bị bắt năm 2001 sau khi bị phát hiện cung cấp thông tin mật của Mỹ cho Chính phủ Cuba trong nhiều năm, sẽ được trả tự do vào ngày 8/1.

Theo tài liệu của Cục Quản lư trại giam liên bang Mỹ, bà Ana Belén Montes hiện bị giam giữ tại nhà tù Carswell ở Fort Worth, bang Texas, và sẽ phải chấp hành chế độ quản chế 5 năm tại Mỹ sau khi măn hạn tù.

Theo cáo trạng, điệp viên người Mỹ 65 tuổi này đă lợi dụng vị trí là một chuyên gia phân tích tại Cơ quan T́nh báo Quốc pḥng (DIA) để truy cập và chuyển tất cả các loại thông tin được phân loại cho Chính phủ Cuba trong khoảng thời gian từ tháng 8/1992 đến tháng 9/2001.

Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng bà Belén Montes đă làm gián điệp cho Cuba từ năm 1985.