Romano
01-23-2023, 03:49
Khi biết Michael Jackson muốn chấm dứt hợp tác với công ty đại diện thuộc sở hữu của mafia, một ông trùm đă khiến Michael Jackson đổi ư.
Giai đoạn năm 1980-1984, Michael Jackson từng muốn chấm dứt hoạt động với công ty đại diện mà Joe Jackson, cha của anh, thuê để điều hành các buổi ḥa nhạc với doanh thu hàng triệu USD của gia đ́nh Jackson.
Tuy nhiên, “ông hoàng nhạc pop” không biết công ty đại diện thuộc sở hữu của băng đảng Colombo, một trong những tập đoàn tội phạm đáng sợ ở New York.
Biết tin, Michael Franzese - một trong những thủ lĩnh của băng đảng Colombo ở New York - đă lên máy bay cá nhân tới bang Califorina để thuyết phục Michael Jackson hủy quyết định. Michael Franzese là phần tử mafia kiếm nhiều tiền nhất từ thời trùm Al Capone.
“Chúng tôi kư thỏa thuận với cha của Michael Jackson về việc đại diện cho gia đ́nh họ trong chuyến lưu diễn mang tên Victoria ở Mỹ và Canada vào năm 1984. Rồi đột nhiên Joe gặp chúng tôi và nói Michael đă đẩy ông vào thế khó khi muốn sa thải công ty đại diện”, Michael Franzese kể với The Sun.Đối mặt Michael Jackson và người đại diện mới của anh, Michael Franzese nói về hậu quả nếu “ông hoàng nhạc pop” lưu diễn mà không nhận sự hỗ trợ của băng đảng Colombo. Ngay lập tức, người đại diện mới hoảng sợ và hủy thỏa thuận với Michael Jackson.
Sau cuộc gặp, chuyến lưu diễn của Michael Jackson diễn ra theo đúng kế hoạch, mang về cho băng đảng mafia hàng triệu USD.
Tuy nhiên, tiền không phải là lư do khiến Franzese gặp “ông hoàng nhạc pop”. Vào thời điểm ấy, thu nhập của Franzese từ hoạt động gian lận thuế xăng đă đạt mức 8-10 triệu USD mỗi tuần.
Hai năm sau cuộc gặp với Michael Jackson, tạp chí Fortune đă đưa Franzese vào vị trí thứ 18 trong danh sách 50 trùm mafia giàu nhất nước Mỹ. Franzese là người trẻ nhất trong danh sách. Hiện tại, 48 người trong danh sách đă chết. Nhiều người trong số họ bị sát hại, c̣n một số người chết trong tù.
Franzese, 72 tuổi vào năm 2023, là người trong danh sách c̣n sống.
Trong những năm cuối độ tuổi đôi mươi, Franzese đă có máy bay phản lực riêng, trực thăng Bell, ngôi nhà rộng 7.000 m2 ở New York, ngôi nhà ở bang Florida và ngôi nhà trên băi biển ở bang California.
Franzese đă lừa chính phủ liên bang Mỹ hơn 350 triệu USD bằng cách gian lận thuế xăng, khiến ông trở thành một trong những người quyền lực nhất ở New York.
Khi Franzese vào tù v́ tội lừa đảo và đối diện nguy cơ lĩnh mức án tới 200 năm tù, theo lời khuyên của người yêu (sau này trở thành vợ), Franzese hợp tác với chính quyền để hưởng mức án 10 năm tù, đồng thời làm nhân chứng trước ṭa để đưa nhiều mafia vào tù.
Măn hạn tù, Franzese chuyển tới Los Angeles, bang Califorina, để tránh sự truy sát của băng đảng Colombo. Ngoài hoạt động kinh doanh, Franzese trở thành diễn giả để thuyết phục những thiếu niên phạm pháp làm lại cuộc đời.
Giai đoạn năm 1980-1984, Michael Jackson từng muốn chấm dứt hoạt động với công ty đại diện mà Joe Jackson, cha của anh, thuê để điều hành các buổi ḥa nhạc với doanh thu hàng triệu USD của gia đ́nh Jackson.
Tuy nhiên, “ông hoàng nhạc pop” không biết công ty đại diện thuộc sở hữu của băng đảng Colombo, một trong những tập đoàn tội phạm đáng sợ ở New York.
Biết tin, Michael Franzese - một trong những thủ lĩnh của băng đảng Colombo ở New York - đă lên máy bay cá nhân tới bang Califorina để thuyết phục Michael Jackson hủy quyết định. Michael Franzese là phần tử mafia kiếm nhiều tiền nhất từ thời trùm Al Capone.
“Chúng tôi kư thỏa thuận với cha của Michael Jackson về việc đại diện cho gia đ́nh họ trong chuyến lưu diễn mang tên Victoria ở Mỹ và Canada vào năm 1984. Rồi đột nhiên Joe gặp chúng tôi và nói Michael đă đẩy ông vào thế khó khi muốn sa thải công ty đại diện”, Michael Franzese kể với The Sun.Đối mặt Michael Jackson và người đại diện mới của anh, Michael Franzese nói về hậu quả nếu “ông hoàng nhạc pop” lưu diễn mà không nhận sự hỗ trợ của băng đảng Colombo. Ngay lập tức, người đại diện mới hoảng sợ và hủy thỏa thuận với Michael Jackson.
Sau cuộc gặp, chuyến lưu diễn của Michael Jackson diễn ra theo đúng kế hoạch, mang về cho băng đảng mafia hàng triệu USD.
Tuy nhiên, tiền không phải là lư do khiến Franzese gặp “ông hoàng nhạc pop”. Vào thời điểm ấy, thu nhập của Franzese từ hoạt động gian lận thuế xăng đă đạt mức 8-10 triệu USD mỗi tuần.
Hai năm sau cuộc gặp với Michael Jackson, tạp chí Fortune đă đưa Franzese vào vị trí thứ 18 trong danh sách 50 trùm mafia giàu nhất nước Mỹ. Franzese là người trẻ nhất trong danh sách. Hiện tại, 48 người trong danh sách đă chết. Nhiều người trong số họ bị sát hại, c̣n một số người chết trong tù.
Franzese, 72 tuổi vào năm 2023, là người trong danh sách c̣n sống.
Trong những năm cuối độ tuổi đôi mươi, Franzese đă có máy bay phản lực riêng, trực thăng Bell, ngôi nhà rộng 7.000 m2 ở New York, ngôi nhà ở bang Florida và ngôi nhà trên băi biển ở bang California.
Franzese đă lừa chính phủ liên bang Mỹ hơn 350 triệu USD bằng cách gian lận thuế xăng, khiến ông trở thành một trong những người quyền lực nhất ở New York.
Khi Franzese vào tù v́ tội lừa đảo và đối diện nguy cơ lĩnh mức án tới 200 năm tù, theo lời khuyên của người yêu (sau này trở thành vợ), Franzese hợp tác với chính quyền để hưởng mức án 10 năm tù, đồng thời làm nhân chứng trước ṭa để đưa nhiều mafia vào tù.
Măn hạn tù, Franzese chuyển tới Los Angeles, bang Califorina, để tránh sự truy sát của băng đảng Colombo. Ngoài hoạt động kinh doanh, Franzese trở thành diễn giả để thuyết phục những thiếu niên phạm pháp làm lại cuộc đời.