sunshine1104
01-23-2023, 09:18
Lănh đạo t́nh báo Nga cho rằng Ukraine tập kết rocket HIMARS và cùng nhiều đạn dược do phương Tây cung cấp tại các nhà máy điện hạt nhân.
"Các báo cáo đáng tin cậy cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang tập kết vũ khí và đạn dược do phương Tây cung cấp trong khuôn viên các nhà máy điện hạt nhân", Sergey Naryshkin, lănh đạo Cục T́nh báo Hải ngoại Liên bang Nga ngày 23/1 cho biết.
Theo Naryshkin, vũ khí mà Ukraine tập kết ở những nhà máy điện hạt nhân của nước này có "loại rocket đắt và khan hiếm nhất dành cho Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS), đạn của tổ hợp pḥng không nước ngoài và đạn pháo cỡ ṇng lớn".
Ông Naryshkin nói dữ liệu t́nh báo cho biết trong tuần cuối cùng của tháng 12/2022, một số toa xe lửa chở "hàng hóa sát thương" từ nước ngoài được chuyển qua ga Rafalivka tới nhà máy điện hạt nhân Rivne, thuộc tỉnh Rivne ở tây bắc Ukraine.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2168497&stc=1&d=1674465452
Ḷ phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân Rivne, Ukraine. Ảnh: Rivne NPP.
Ông Naryshkin nhận định lực lượng Ukraine tập kết vũ khí trong các nhà máy điện hạt nhân v́ cho rằng Nga sẽ không tập kích những cơ sở này do lo ngại xảy ra thảm họa.
"Nếu tên lửa pḥng không Ukraine đi lạc gây ra vụ nổ lớn phá hủy nhà máy điện hạt nhân, họ luôn có thể đổ lỗi cho Nga về thảm kịch này", ông Naryshkin nói. "Tôi mong rằng không ai ở Kiev nghĩ đến việc cố t́nh cho nổ tung những kho đạn như vậy với hy vọng cầu xin Mỹ và đồng minh cung cấp thêm vũ khí, đạn dược".
Ông Naryshkin cho rằng phương pháp nói trên "thường được những kẻ khủng bố quốc tế sử dụng", đồng thời nhận định "con tin của Kiev giờ không phải những thường dân riêng lẻ mà là hàng chục, thậm chí hàng trăm ngh́n cư dân của Ukraine và các nước láng giềng".
Ukraine chưa b́nh luận về thông tin của lănh đạo t́nh báo Nga.
Các nhà máy điện tại Ukraine trở thành tâm điểm chú ư sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2/2022. Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, một trong những cơ sở có quy mô lớn nhất châu Âu, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự. Ukraine đang kiểm soát ba nhà máy điện hạt nhân là Rivne, Khmelnitsky và Pivdennoukrainsk.
Nhà máy điện hạt nhân Rivne, c̣n gọi là Rovno, được xây dựng từ thời Liên Xô với 4 tổ máy khởi công năm 1973-1986. Hai tổ máy đầu tiên đi vào vận hành năm 1981-1982, tổ máy số ba hoạt động năm 1987 và tổ máy cuối cùng vận hành năm 2006.
"Các báo cáo đáng tin cậy cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang tập kết vũ khí và đạn dược do phương Tây cung cấp trong khuôn viên các nhà máy điện hạt nhân", Sergey Naryshkin, lănh đạo Cục T́nh báo Hải ngoại Liên bang Nga ngày 23/1 cho biết.
Theo Naryshkin, vũ khí mà Ukraine tập kết ở những nhà máy điện hạt nhân của nước này có "loại rocket đắt và khan hiếm nhất dành cho Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS), đạn của tổ hợp pḥng không nước ngoài và đạn pháo cỡ ṇng lớn".
Ông Naryshkin nói dữ liệu t́nh báo cho biết trong tuần cuối cùng của tháng 12/2022, một số toa xe lửa chở "hàng hóa sát thương" từ nước ngoài được chuyển qua ga Rafalivka tới nhà máy điện hạt nhân Rivne, thuộc tỉnh Rivne ở tây bắc Ukraine.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2168497&stc=1&d=1674465452
Ḷ phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân Rivne, Ukraine. Ảnh: Rivne NPP.
Ông Naryshkin nhận định lực lượng Ukraine tập kết vũ khí trong các nhà máy điện hạt nhân v́ cho rằng Nga sẽ không tập kích những cơ sở này do lo ngại xảy ra thảm họa.
"Nếu tên lửa pḥng không Ukraine đi lạc gây ra vụ nổ lớn phá hủy nhà máy điện hạt nhân, họ luôn có thể đổ lỗi cho Nga về thảm kịch này", ông Naryshkin nói. "Tôi mong rằng không ai ở Kiev nghĩ đến việc cố t́nh cho nổ tung những kho đạn như vậy với hy vọng cầu xin Mỹ và đồng minh cung cấp thêm vũ khí, đạn dược".
Ông Naryshkin cho rằng phương pháp nói trên "thường được những kẻ khủng bố quốc tế sử dụng", đồng thời nhận định "con tin của Kiev giờ không phải những thường dân riêng lẻ mà là hàng chục, thậm chí hàng trăm ngh́n cư dân của Ukraine và các nước láng giềng".
Ukraine chưa b́nh luận về thông tin của lănh đạo t́nh báo Nga.
Các nhà máy điện tại Ukraine trở thành tâm điểm chú ư sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2/2022. Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, một trong những cơ sở có quy mô lớn nhất châu Âu, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự. Ukraine đang kiểm soát ba nhà máy điện hạt nhân là Rivne, Khmelnitsky và Pivdennoukrainsk.
Nhà máy điện hạt nhân Rivne, c̣n gọi là Rovno, được xây dựng từ thời Liên Xô với 4 tổ máy khởi công năm 1973-1986. Hai tổ máy đầu tiên đi vào vận hành năm 1981-1982, tổ máy số ba hoạt động năm 1987 và tổ máy cuối cùng vận hành năm 2006.