Family Guy
02-24-2023, 18:46
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2183445&stc=1&d=1677264361
(Reuters) - Hoa Kỳ sẽ áp đặt mức thuế 200% đối với nhôm và các sản phẩm phái sinh được sản xuất tại Nga từ ngày 10 tháng 3, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu, một lệnh cấm thực sự khi công bố các biện pháp trừng phạt nhân kỷ niệm ngày Nga xâm lược Ukraine.
Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng mức thuế 200% đối với nhôm nhập khẩu từ nhôm sơ cấp được sản xuất tại Nga từ ngày 10/4.
Nhôm Nga do Rusal sản xuất chiếm khoảng 6% nguồn cung toàn cầu.
"Alcoa hoan nghênh việc chính phủ Mỹ áp thuế đối với nhôm của Nga", nhà sản xuất nhôm của Mỹ cho biết. "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các biện pháp trừng phạt như là phương tiện hiệu quả nhất để chính phủ có hành động chống lại Nga và tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ."
Cả kim loại của Nga lẫn các công ty sản xuất kim loại này đều không phải là mục tiêu của lệnh trừng phạt áp đặt lên một số công ty Nga để đáp trả việc Nga đưa quân vào Ukraine năm ngoái.
Tuy nhiên, vào năm 2018, các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Rusal đã đóng băng phần lớn hoạt động xuất khẩu của công ty, làm tê liệt chuỗi cung ứng và khiến khách hàng sợ hãi.
Các biện pháp trừng phạt cũng thúc đẩy giá nhôm tăng vọt trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn, vào thứ Sáu đã nhún vai trước tin tức về thuế quan vì kim loại của Nga chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong nhập khẩu nhôm của Hoa Kỳ.
Giá nhôm, thiết yếu cho ngành vận tải, đóng gói và xây dựng, giảm 2% xuống 8.727 USD/tấn lúc 15h37 GMT. Trước đó, chúng đã chạm mức 2.321,5 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 1.
Nhập khẩu nhôm và hợp kim chưa gia công của Hoa Kỳ từ Nga lên tới 191.809 tấn, tương đương khoảng 4,4% trong tổng số hơn 4,4 triệu tấn vào năm ngoái, so với 8,9% trong năm 2018 và 14,6% trong năm 2017, theo Trade Data Monitor.
Công ty Rusal từ chối bình luận khi được Reuters liên hệ.
Các nhà phân tích cho biết nếu Nga quyết định trả đũa mức thuế 200% đối với nhôm, thì nước này có khả năng hạn chế xuất khẩu niken hoặc palađi.
Data Trade Data Monitor (TDM) cho thấy gần 11% trong số 92.624 tấn niken mà Hoa Kỳ nhập khẩu năm ngoái đến từ Nga và các lô hàng palađi của Nga, ở mức 20 tấn, chiếm gần 35% lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ.
Niken rất quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ và pin xe điện. Trong khi đó, palladi là một thành phần quan trọng đối với chất xúc tác tự động trong ô tô chạy bằng xăng.
(Reuters) - Hoa Kỳ sẽ áp đặt mức thuế 200% đối với nhôm và các sản phẩm phái sinh được sản xuất tại Nga từ ngày 10 tháng 3, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu, một lệnh cấm thực sự khi công bố các biện pháp trừng phạt nhân kỷ niệm ngày Nga xâm lược Ukraine.
Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng mức thuế 200% đối với nhôm nhập khẩu từ nhôm sơ cấp được sản xuất tại Nga từ ngày 10/4.
Nhôm Nga do Rusal sản xuất chiếm khoảng 6% nguồn cung toàn cầu.
"Alcoa hoan nghênh việc chính phủ Mỹ áp thuế đối với nhôm của Nga", nhà sản xuất nhôm của Mỹ cho biết. "Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các biện pháp trừng phạt như là phương tiện hiệu quả nhất để chính phủ có hành động chống lại Nga và tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ."
Cả kim loại của Nga lẫn các công ty sản xuất kim loại này đều không phải là mục tiêu của lệnh trừng phạt áp đặt lên một số công ty Nga để đáp trả việc Nga đưa quân vào Ukraine năm ngoái.
Tuy nhiên, vào năm 2018, các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Rusal đã đóng băng phần lớn hoạt động xuất khẩu của công ty, làm tê liệt chuỗi cung ứng và khiến khách hàng sợ hãi.
Các biện pháp trừng phạt cũng thúc đẩy giá nhôm tăng vọt trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn, vào thứ Sáu đã nhún vai trước tin tức về thuế quan vì kim loại của Nga chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong nhập khẩu nhôm của Hoa Kỳ.
Giá nhôm, thiết yếu cho ngành vận tải, đóng gói và xây dựng, giảm 2% xuống 8.727 USD/tấn lúc 15h37 GMT. Trước đó, chúng đã chạm mức 2.321,5 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 1.
Nhập khẩu nhôm và hợp kim chưa gia công của Hoa Kỳ từ Nga lên tới 191.809 tấn, tương đương khoảng 4,4% trong tổng số hơn 4,4 triệu tấn vào năm ngoái, so với 8,9% trong năm 2018 và 14,6% trong năm 2017, theo Trade Data Monitor.
Công ty Rusal từ chối bình luận khi được Reuters liên hệ.
Các nhà phân tích cho biết nếu Nga quyết định trả đũa mức thuế 200% đối với nhôm, thì nước này có khả năng hạn chế xuất khẩu niken hoặc palađi.
Data Trade Data Monitor (TDM) cho thấy gần 11% trong số 92.624 tấn niken mà Hoa Kỳ nhập khẩu năm ngoái đến từ Nga và các lô hàng palađi của Nga, ở mức 20 tấn, chiếm gần 35% lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ.
Niken rất quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ và pin xe điện. Trong khi đó, palladi là một thành phần quan trọng đối với chất xúc tác tự động trong ô tô chạy bằng xăng.