Log in

View Full Version : Trung Quốc chỉ trích EU 'phát ngôn sai lệch'


sunshine1104
04-01-2023, 15:13
Bắc Kinh chỉ trích Chủ tịch Ủy ban châu Âu sau khi bà cáo buộc công ty ở Trung Quốc hỗ trợ hoạt động thu thập thông tin t́nh báo của nhà nước.

"Bài phát biểu đó chứa nhiều thông tin sai lệch về các chính sách và lập trường của Trung Quốc", Đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) Fu Cong nói với kênh CGTN ngày 31/3, nhắc đến phát biểu của chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Bà von der Leyen ngày 30/3 cho rằng Trung Quốc đang trở nên cứng rắn hơn ở trong nước và quyết đoán hơn ở nước ngoài, "thay thế kỷ nguyên cải cách và mở cửa bằng kỷ nguyên an ninh và kiểm soát". Bà cáo buộc công ty ở Trung Quốc được yêu cầu hỗ trợ các hoạt động thu thập thông tin t́nh báo của nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhận xét quan hệ giữa EU và Trung Quốc "ngày càng trở nên xa cách và khó khăn" trong những năm gần đây. Với quy mô kinh tế và ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc, cách EU quản lư mối quan hệ với nước này sẽ là yếu tố quyết định đến sự thịnh vượng và an ninh của liên minh.

Theo chủ tịch EC, tách khỏi Trung Quốc là bất khả thi và cần tập trung giảm các nguy cơ châu Âu phải đối mặt. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ EU - Trung Quốc là cách nước này phản ứng với chiến dịch của Nga ở Ukraine. Brussels cũng có thể chấm dứt các nỗ lực triển khai từ năm 2020 nhằm đạt một thỏa thuận thương mại lớn với Bắc Kinh.

Đại sứ Fu nói ông "có chút thất vọng" với phát biểu của bà von der Leyen. "Người soạn bài phát biểu cho bà von der Leyen không thực sự hiểu Trung Quốc hoặc cố t́nh bóp méo quan điểm của Trung Quốc", ông bổ sung.

Trong khi đó, Wang Lutong, vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cảnh báo EU "đang chơi một tṛ chơi nguy hiểm". "Phía EU gần đây đề cập nhiều đến giảm nguy cơ", ông Wang viết trên Twitter. "Nếu có th́ nguy cơ đó chính là liên kết thương mại với ư thức hệ và an ninh quốc gia, tạo ra sự đối đầu trong khối".

B́nh luận được đưa ra trong bối cảnh chủ tịch EC dự kiến đến Bắc Kinh tuần sau, cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh. "Chúng tôi hy vọng khi thăm và trao đổi với các lănh đạo, bà ấy sẽ hiểu hơn về Trung Quốc", ông Fu nói.

EU từ năm 2019 công khai coi Trung Quốc là đối tác, bên cạnh tranh về kinh tế và đối thủ. Quan hệ song phương xấu đi đáng kể liên quan nhiều vấn đề như Đài Loan, tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Trung Quốc áp hạn chế thương mại với một thành viên EU là Litvia.