trungthuc
05-01-2023, 23:58
Kể từ đầu năm 2023, hàng chục người giám đốc điều hành ngân hàng cao cấp ở TQ đă phải từ chức hoặc bị Bắc Kinh điều tra. Theo một chuyên gia về TQ, hiện tượng này đánh dấu một cuộc cải tổ trong lĩnh vực tài chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), với nhiều phe phái khác nhau trong chính quyền này đấu tranh tranh giành v́ lợi ích của chính họ.
Trong tháng này, vị trí giám đốc điều hành cao cấp của các ngân hàng thường xuyên bị thay thế và được bổ nhiệm người mới. Theo cổng thông tin Sina của TQ, có gần 10 ngân hàng lớn đă có những thay đổi đáng kể về nhân sự, trong đó có Ngân hàng Tiết kiệm Bưu chính TQ thông báo về hai phó chủ tịch từ chức.
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2023/04/anh-chup-man-hinh-2023-04-30-luc-52226-ch-700x366.jpg
Một chi nhánh của Ngân hàng Công thương TQ (ICBC) ở Bắc Kinh. (Ảnh Frederic J. Brown/AFP/Getty).
Hôm 13/04, ông Trịnh Quốc Vũ (Zheng Guoyu), phó chủ tịch của Ngân hàng Công thương TQ (ICBC), đă rút khỏi ban hội đồng quản trị. ICBC vốn là ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng số tài sản.
Hôm 17/04, bốn giám đốc điều hành của Ngân hàng CITIC TQ, Ngân hàng Nông thôn Tô Châu Giang Tô, và Ngân hàng Trịnh Châu đă tuyên bố xin từ chức.
Các cơ quan quản lư đă điều tra lĩnh vực ngân hàng trong thời gian xảy ra những vụ từ chức này. Theo các bản tin của giới truyền thông TQ, hàng chục giám đốc điều hành ngân hàng đang bị điều tra, và các tội danh bị cáo buộc có liên quan đến ăn hối lộ và cho vay bất hợp pháp.
ĐCSTQ nắm quyền sở hữu các ngân hàng lớn, và các ngân hàng khu vực thường thuộc sở hữu của chính quyền địa phương trực thuộc ĐCSTQ. Một số ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản đều đến từ TQ, trong đó có bốn ngân hàng TQ vượt qua mặt cả hai ngân hàng Mỹ là JP Morgan Chase và Bank of America.
Lĩnh vực ngân hàng của TQ đầy rẫy bọn tham ô tham nhũng lợi dụng nắm quyền để moi tiền làm của riêng. Nhiều phe phái khác nhau trong nội bộ ĐCSTQ đang tranh giành với nhau để nắm quyền kiểm soát tài chính và chính trị.
Theo một b́nh luận gia về các vấn đề thời sự Lư Yến Minh (Li Yanming), lĩnh vực ngân hàng TQ từ lâu đă bị phe cánh của cố lănh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và cựu phó chủ tịch Ủy ban ĐCSTQ Tăng Khánh Hồng (Zeng Qinghong) chi phối. Ông Lư cho biết bọn này bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động mờ ám trong thị trường chứng khoán, lĩnh vực bất động sản, và các tổ chức kinh doanh nhà nước của Bắc Kinh.
Mặc dù Giang Trạch Dân đă qua đời hồi tháng Mười Một năm ngoái, nhưng đám đồng minh thân cận của ông ta băng đảng ở Thượng Hải là Tăng Khánh Hồng, vẫn đang đe dọa đến quyền lực của ông Tập, và các thành viên của phe này tỏ ra không trung thành với ông này.
Ông Lư lưu ư rằng các cuộc điều tra gần đây tại các ngân hàng lớn của TQ đang diễn ra trong khi các giám đốc điều hành của công ty cổ phần hạng A đang cùng nhau giảm số lượng tiền mặt nắm giữ của họ, và thị trường chứng khoán cũng như địa ốc đang bị lao dốc.
Ông nói rằng đằng sau cuộc khủng hoảng kinh tế của TQ, các phe phái khác nhau trong nội bộ ĐCSTQ đang tranh giành quyền thống trị trong lĩnh vực ngân hàng.
Trong tháng này, vị trí giám đốc điều hành cao cấp của các ngân hàng thường xuyên bị thay thế và được bổ nhiệm người mới. Theo cổng thông tin Sina của TQ, có gần 10 ngân hàng lớn đă có những thay đổi đáng kể về nhân sự, trong đó có Ngân hàng Tiết kiệm Bưu chính TQ thông báo về hai phó chủ tịch từ chức.
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2023/04/anh-chup-man-hinh-2023-04-30-luc-52226-ch-700x366.jpg
Một chi nhánh của Ngân hàng Công thương TQ (ICBC) ở Bắc Kinh. (Ảnh Frederic J. Brown/AFP/Getty).
Hôm 13/04, ông Trịnh Quốc Vũ (Zheng Guoyu), phó chủ tịch của Ngân hàng Công thương TQ (ICBC), đă rút khỏi ban hội đồng quản trị. ICBC vốn là ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng số tài sản.
Hôm 17/04, bốn giám đốc điều hành của Ngân hàng CITIC TQ, Ngân hàng Nông thôn Tô Châu Giang Tô, và Ngân hàng Trịnh Châu đă tuyên bố xin từ chức.
Các cơ quan quản lư đă điều tra lĩnh vực ngân hàng trong thời gian xảy ra những vụ từ chức này. Theo các bản tin của giới truyền thông TQ, hàng chục giám đốc điều hành ngân hàng đang bị điều tra, và các tội danh bị cáo buộc có liên quan đến ăn hối lộ và cho vay bất hợp pháp.
ĐCSTQ nắm quyền sở hữu các ngân hàng lớn, và các ngân hàng khu vực thường thuộc sở hữu của chính quyền địa phương trực thuộc ĐCSTQ. Một số ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản đều đến từ TQ, trong đó có bốn ngân hàng TQ vượt qua mặt cả hai ngân hàng Mỹ là JP Morgan Chase và Bank of America.
Lĩnh vực ngân hàng của TQ đầy rẫy bọn tham ô tham nhũng lợi dụng nắm quyền để moi tiền làm của riêng. Nhiều phe phái khác nhau trong nội bộ ĐCSTQ đang tranh giành với nhau để nắm quyền kiểm soát tài chính và chính trị.
Theo một b́nh luận gia về các vấn đề thời sự Lư Yến Minh (Li Yanming), lĩnh vực ngân hàng TQ từ lâu đă bị phe cánh của cố lănh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và cựu phó chủ tịch Ủy ban ĐCSTQ Tăng Khánh Hồng (Zeng Qinghong) chi phối. Ông Lư cho biết bọn này bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động mờ ám trong thị trường chứng khoán, lĩnh vực bất động sản, và các tổ chức kinh doanh nhà nước của Bắc Kinh.
Mặc dù Giang Trạch Dân đă qua đời hồi tháng Mười Một năm ngoái, nhưng đám đồng minh thân cận của ông ta băng đảng ở Thượng Hải là Tăng Khánh Hồng, vẫn đang đe dọa đến quyền lực của ông Tập, và các thành viên của phe này tỏ ra không trung thành với ông này.
Ông Lư lưu ư rằng các cuộc điều tra gần đây tại các ngân hàng lớn của TQ đang diễn ra trong khi các giám đốc điều hành của công ty cổ phần hạng A đang cùng nhau giảm số lượng tiền mặt nắm giữ của họ, và thị trường chứng khoán cũng như địa ốc đang bị lao dốc.
Ông nói rằng đằng sau cuộc khủng hoảng kinh tế của TQ, các phe phái khác nhau trong nội bộ ĐCSTQ đang tranh giành quyền thống trị trong lĩnh vực ngân hàng.