nguoiduatinabc
11-14-2023, 08:05
Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên. Đơn vị đă hoàn tất thủ tục và đang chờ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng làm giám định loài cho 4 con chuột túi. Trung tâm đă có sẵn chuồng trại, đang sửa lại cho phù hợp để nuôi chuột túi. Chuồng nuôi rộng khoảng 200 m2, trong đó một nửa là sân chơi, c̣n lại là phần có mái che.
Theo ông Tới, dự kiến trong khoảng 1-2 ngày nữa, trung tâm sẽ cử cán bộ sang Cao Bằng để đưa 4 con chuột túi về nuôi.
Ông Tới cho rằng chi phí thức ăn cho 4 con chuột túi không quá lớn, v́ chúng chủ yếu ăn rau củ mà loại này Sa Pa rất sẵn.
"Loài chuột túi xuất hiện tại Cao Bằng là giống mới, loài chưa từng xuất hiện tại Việt Nam nên chúng tôi sẽ vừa nuôi vừa t́m hiểu và học hỏi, nhờ các chuyên gia, tổ chức động vật quốc tế tư vấn thêm", ông Tới thông tin.
Bốn con chuột túi bị bắt ở ven đường xă Đức Long, huyện Thạch An ngày 8-10/11. Tất cả do nhóm buôn lậu qua biên giới thả ra tự nhiên khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Mỗi con nặng 8-10 kg, khỏe mạnh.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2297261&stc=1&d=1699949131
Một số chuyên gia cho biết chúng là chuột túi wallaby, hay c̣n gọi kangaroo mini, có nguồn gốc từ Australia. Con trưởng thành nặng khoảng 30 kg, chiều dài thân tính cả đuôi 1,8 m.
Tạm thời 4 con đang được nuôi nhốt tại Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An.
Trước đó, Đại diện Tổ chức Động vật châu Á (Animals Aisa) đưa ra nhận định 4 con chuột túi nói trên là loài chuột túi lông xám, động vật ngoại lai có thể sống và sinh sản dễ dàng ở Australia, nhưng không có nghĩa về Việt Nam sẽ sống khỏe.
Theo vị đại diện, không nên thả 4 con chuột túi này ra tự nhiên mà nên đưa về sở thú hoặc vườn thú bán hoang dă (safari) v́ chúng mang tính trưng bày.
"Các trung tâm cứu hộ thuộc nhà nước có cơ sở vật chất và nguồn lực hạn hẹp, nếu muốn nuôi dưỡng th́ phải nuôi chúng đến cuối đời. Tuy nhiên, trên thực tế, nên ưu tiên nuôi dưỡng loài bản địa thay v́ ngoại lai", đại diện tổ chức cho hay.
Theo ông Tới, dự kiến trong khoảng 1-2 ngày nữa, trung tâm sẽ cử cán bộ sang Cao Bằng để đưa 4 con chuột túi về nuôi.
Ông Tới cho rằng chi phí thức ăn cho 4 con chuột túi không quá lớn, v́ chúng chủ yếu ăn rau củ mà loại này Sa Pa rất sẵn.
"Loài chuột túi xuất hiện tại Cao Bằng là giống mới, loài chưa từng xuất hiện tại Việt Nam nên chúng tôi sẽ vừa nuôi vừa t́m hiểu và học hỏi, nhờ các chuyên gia, tổ chức động vật quốc tế tư vấn thêm", ông Tới thông tin.
Bốn con chuột túi bị bắt ở ven đường xă Đức Long, huyện Thạch An ngày 8-10/11. Tất cả do nhóm buôn lậu qua biên giới thả ra tự nhiên khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Mỗi con nặng 8-10 kg, khỏe mạnh.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2297261&stc=1&d=1699949131
Một số chuyên gia cho biết chúng là chuột túi wallaby, hay c̣n gọi kangaroo mini, có nguồn gốc từ Australia. Con trưởng thành nặng khoảng 30 kg, chiều dài thân tính cả đuôi 1,8 m.
Tạm thời 4 con đang được nuôi nhốt tại Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An.
Trước đó, Đại diện Tổ chức Động vật châu Á (Animals Aisa) đưa ra nhận định 4 con chuột túi nói trên là loài chuột túi lông xám, động vật ngoại lai có thể sống và sinh sản dễ dàng ở Australia, nhưng không có nghĩa về Việt Nam sẽ sống khỏe.
Theo vị đại diện, không nên thả 4 con chuột túi này ra tự nhiên mà nên đưa về sở thú hoặc vườn thú bán hoang dă (safari) v́ chúng mang tính trưng bày.
"Các trung tâm cứu hộ thuộc nhà nước có cơ sở vật chất và nguồn lực hạn hẹp, nếu muốn nuôi dưỡng th́ phải nuôi chúng đến cuối đời. Tuy nhiên, trên thực tế, nên ưu tiên nuôi dưỡng loài bản địa thay v́ ngoại lai", đại diện tổ chức cho hay.