Log in

View Full Version : Người Việt sở hữu ô tô tăng nhanh nhất thế giới


Romano
02-25-2024, 10:01
Việt Nam chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng sở hữu ô tô nhanh nhất thế giới do bộ phận tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, cứ 1.000 người thì có 55 người sở hữu xe hơi.
Từ năm 2015-2020, sản lượng tiêu thụ ô tô tăng 17% mỗi năm. Tính theo tỷ lệ, cứ 1.000 người thì có 55 người sở hữu xe hơi ở Việt Nam. Theo sau là Trung Quốc và Ấn Độ, với mức tăng lần lượt là 14% và 10%.Dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Các nhà sản xuất ô tô quốc tế (OICA), New Zealand trở thành quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất trên toàn thế giới. Cứ 10 người New Zealand thì có gần 9 người có xe hơi.

Đặc biệt, trẻ em chiếm khoảng 20% dân số ở quốc gia này. Phần lớn ô tô lưu hành tại New Zealand là xe cũ nhập khẩu từ Nhật Bản. Đứng thứ hai trong danh sách này là Mỹ.

Tại châu Âu, Ba Lan trở thành quốc có tỷ lệ sử dụng ô tô trên cao nhất nhưng lại có tỷ lệ sử dụng xe điện thuộc mức thấp nhất trong khu vực. Trong khi xe điện chiếm khoảng 16% tổng số phương tiện lưu hành ở Na Uy, tỷ lệ này ở Ba Lan là 0,1%. Bình quân xe điện chiếm khoảng 0,8% tổng xe cá nhân ở Liên minh châu Âu (EU).

Trong thời gian gần đây, nhiều chỉ số kinh tế tại Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực. Báo cáo của công ty nghiên cứu tài sản toàn cầu New World Wealth và cố vấn đầu tư Henley & Partners cho thấy Việt Nam sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng tài sản đột biến nhất trong thập kỷ tới khi củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu.Đặc biệt, nước ta được dự báo giàu lên 125% trong 10 năm tới. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, đây sẽ là mức tăng trưởng tài sản lớn nhất thế giới khi xét về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người và số lượng triệu phú USD.

koorlie
02-25-2024, 10:56
Người Việt sở hữu ô tô tăng nhanh nhất thế giới

Từ năm 2015-2020, sản lượng tiêu thụ ô tô tăng 17% mỗi năm. Tính theo tỷ lệ, cứ 1.000 người thì có 55 người sở hữu xe hơi ở Việt Nam. Theo sau là Trung Quốc và Ấn Độ, với mức tăng lần lượt là 14% và 10%.Dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Các nhà sản xuất ô tô quốc tế (OICA), New Zealand trở thành quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất trên toàn thế giới. Cứ 10 người New Zealand thì có gần 9 người có xe hơi.
Con số láo khoét của vẹm.

Có hai con số về xe hơi có thể dùng đại khái để xét mức độ "giàu có" của một quốc gia.

1. Tỷ lệ sở hữu ô tô. Con số này mà lớn thì có thể xem đời sống quốc gia đó thuộc hàng giàu có.

2. Tỷ lệ sở hữu ô tô tăng. Con số này mà lớn thì có thể xem quốc gia đó thuộc loại nghèo!!! Đang cố gắng ngóc đầu lên.

Khác nhau là ở chữ TĂNG! Vì đói nghèo nên mới có phần trăm chỗ trống để mà tăng.

Việt Cộng có con số thứ 2 tăng cao, tức là thuộc quốc gia nghèo, nhưng chúng nó viết cả bài cứ đem trộn lẫn số 2 của mình với số 1 của người ta, trí trá dẫn dắt cho người đọc hiểu lầm là VN GIÀU LÊN NHANH NHẤT THẾ GIỚI!!!

Ví dụ giữa 1 và 2 như sau:

1. Một quốc gia với 1000 người thì lại có 850 người có xe. Đó là quốc gia đã hình thành sự giàu có lâu đời mới lên được cao số đó. Sau đó mỗi năm sẽ chẳng còn bao nhiêu người TĂNG THÊM phải cần xe. Lên đến gần 100% dân số đều có xe, thì hầu như chẳng còn ai không có xe để cần mua cả. Tỷ lệ tăng sẽ thành rất thấp, thậm chí có khi phải giảm.

2. Và một quốc gia khác đói nghèo với 1000 người mà chỉ có 1 người đủ tiền mua xe. Sang năm sau thì có 3 người mua xe. Cả nước đó không biết có đến nổi 600 cây số đường sá cho xe chạy hay không...

Nhưng đám chóp bu của quốc gia #2 chúng bịp rằng: Chúng ta sở hữu ô tô TĂNG nhanh nhất thế giới! Từ 1 đến 3 người là TRIPLE!!! Tỷ lệ tăng 300%, các quốc gia khác tăng theo không kịp!