Gibbs
06-01-2024, 02:14
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2381527&stc=1&d=1717208018
Nón Cối Real - Made In USA , Đây là nón Thao Trường và Đi Rừng Nhiệt Đới Của Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ từ Đệ Nhị Thế Chiến
Đừng có nói là nón Cụ Hồ nữa nha , Cụ lấy của Trung Tàu Cộng từ Quân Đội Mao , Quân Đội Mao Cộng lấy từ kho của Trung Hoa Dân Quốc , Trung Hoa Dân Quốc (Tưởng Giới Thạch) được Hoa Kỳ Viện Trợ … Chứ không phải của Ta đâu mà Bắc Cộng Nhận Vơ rồi nói Mũ Cối Bác Hồ ??? Ô Hồ Làm ǵ Phát Minh Ra nón này .??? Nón này gọi là nón Cối Mỹ Đế nha Nhận Là Của Minh Quê Lắm …. Copy kiểu xong Ép lại bằng giấy cứng rồi nhận là của Ta không hiểu nổi ???
Nón bảo hiểm sợi được thiết kế bởi Jesse Hawley vào đầu những năm 1930. Hawley sau đó đă thiết kế lớp lót non bảo hiểm bằng sợi đầu tiên cho non thép M1 ban đầu, cùng với General Fiber Company, một công ty con của International Hat Company. [151 Bằng sáng chế đầu tiên cho non bảo hiểm chống nắng bằng sợi ép Hawley được kiến nghị lên chính phủ Hoa Kỳ vào năm 1935 và sau đó được cấp vào năm 1938.
Công ty International Hat Company nhà sản xuất mẫu nón bảo hiểm sợi đầu tiên trong Thế chiến II cho Quân đội
Hoa Kỳ, bắt đầu từ tháng 6 năm 1940 đến năm
1946. Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu đặt hàng mẫu nón bảo hiểm sợi trong Thế chiến II từ Hawley Products vào tháng Giêng.
Trương Quốc Huy - N10TV
****
Nguồn gốc của nón cối (mũ cối)
Những chiếc mũ cối lại có nguồn gốc thực dân nên gọi nón cối Bác Hồ là không phải. Chính người Pháp đă đem nó vào Việt Nam. Nó được làm bằng bấc nên nó c̣n được gọi là mũ liège. Nó nhẹ, không giữ nóng nên rất thích hợp cho các vùng nhiệt đới. Ở Ấn Độ, ở Phi châu, ở Đông Nam Á nó đều có mặt. Kiểu có thể hơi khác nhau nhưng chung chung th́ nó vẫn giống nhau. Bác sĩ Schweitzer đội nó ở rừng già Phi châu, toàn quyền Doumer đội nó trong bức ảnh chụp chung với vua Khải Định, phó vương Mountbatten ở Ấn Độ, lính Lê Dương, thầy biện...
Chiếc nón liege màu trắng này được các quan quyền thời thực dân đội và từ đó nó được h́nh thành như biểu tượng của quan chức chánh quyền thực dân, người dân thấy ai đội nón này th́ rất sợ người đội nón này th́ thấy ḿnh oai, oách có quyền lực. Sở dĩ không biết có phải v́ vấn đề này mà Bác Hồ lại chọn mũ cối và biến tấu thành màu xanh làm biểu tượng cũng như vật nhận diện cho các bộ của chánh quyền mới ở Miền Bắc để dân thấy mà sợ, kính nể. Và cái nón cối xanh này đă phổ biến không chỉ trong quân đội, lực lượng vũ trang mà c̣n ở dân chúng nhất là ở Miền Bắc coi như một "trang phục truyền thống".
Đối với tui tui nh́n cái nón này tui rất ghét nó là biểu tượng của thực dân đô hộ, biểu tượng của gia cấp.
Xứ Nam Kỳ
Nón Cối Real - Made In USA , Đây là nón Thao Trường và Đi Rừng Nhiệt Đới Của Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ từ Đệ Nhị Thế Chiến
Đừng có nói là nón Cụ Hồ nữa nha , Cụ lấy của Trung Tàu Cộng từ Quân Đội Mao , Quân Đội Mao Cộng lấy từ kho của Trung Hoa Dân Quốc , Trung Hoa Dân Quốc (Tưởng Giới Thạch) được Hoa Kỳ Viện Trợ … Chứ không phải của Ta đâu mà Bắc Cộng Nhận Vơ rồi nói Mũ Cối Bác Hồ ??? Ô Hồ Làm ǵ Phát Minh Ra nón này .??? Nón này gọi là nón Cối Mỹ Đế nha Nhận Là Của Minh Quê Lắm …. Copy kiểu xong Ép lại bằng giấy cứng rồi nhận là của Ta không hiểu nổi ???
Nón bảo hiểm sợi được thiết kế bởi Jesse Hawley vào đầu những năm 1930. Hawley sau đó đă thiết kế lớp lót non bảo hiểm bằng sợi đầu tiên cho non thép M1 ban đầu, cùng với General Fiber Company, một công ty con của International Hat Company. [151 Bằng sáng chế đầu tiên cho non bảo hiểm chống nắng bằng sợi ép Hawley được kiến nghị lên chính phủ Hoa Kỳ vào năm 1935 và sau đó được cấp vào năm 1938.
Công ty International Hat Company nhà sản xuất mẫu nón bảo hiểm sợi đầu tiên trong Thế chiến II cho Quân đội
Hoa Kỳ, bắt đầu từ tháng 6 năm 1940 đến năm
1946. Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu đặt hàng mẫu nón bảo hiểm sợi trong Thế chiến II từ Hawley Products vào tháng Giêng.
Trương Quốc Huy - N10TV
****
Nguồn gốc của nón cối (mũ cối)
Những chiếc mũ cối lại có nguồn gốc thực dân nên gọi nón cối Bác Hồ là không phải. Chính người Pháp đă đem nó vào Việt Nam. Nó được làm bằng bấc nên nó c̣n được gọi là mũ liège. Nó nhẹ, không giữ nóng nên rất thích hợp cho các vùng nhiệt đới. Ở Ấn Độ, ở Phi châu, ở Đông Nam Á nó đều có mặt. Kiểu có thể hơi khác nhau nhưng chung chung th́ nó vẫn giống nhau. Bác sĩ Schweitzer đội nó ở rừng già Phi châu, toàn quyền Doumer đội nó trong bức ảnh chụp chung với vua Khải Định, phó vương Mountbatten ở Ấn Độ, lính Lê Dương, thầy biện...
Chiếc nón liege màu trắng này được các quan quyền thời thực dân đội và từ đó nó được h́nh thành như biểu tượng của quan chức chánh quyền thực dân, người dân thấy ai đội nón này th́ rất sợ người đội nón này th́ thấy ḿnh oai, oách có quyền lực. Sở dĩ không biết có phải v́ vấn đề này mà Bác Hồ lại chọn mũ cối và biến tấu thành màu xanh làm biểu tượng cũng như vật nhận diện cho các bộ của chánh quyền mới ở Miền Bắc để dân thấy mà sợ, kính nể. Và cái nón cối xanh này đă phổ biến không chỉ trong quân đội, lực lượng vũ trang mà c̣n ở dân chúng nhất là ở Miền Bắc coi như một "trang phục truyền thống".
Đối với tui tui nh́n cái nón này tui rất ghét nó là biểu tượng của thực dân đô hộ, biểu tượng của gia cấp.
Xứ Nam Kỳ