nguoiduatinabc
10-05-2024, 02:52
Bị cáo Lê Thanh Tuấn, Việt kiều Đức, vừa được một tòa án xử phúc thẩm ở Sài Gòn giảm án từ 12 năm tù còn chín năm tù, với cáo buộc dùng ảnh “nóng” tống tiền người yêu cũ để đòi lại một khoản tiền đã cho khi cả hai còn mặn nồng.
Báo Dân Trí hôm 3 Tháng Mười dẫn hồ sơ vụ án cho hay, bị cáo Tuấn và cô NTU, 27 tuổi, có quan hệ tình cảm từ năm 2016.
Trong thời gian ở Đức, bị cáo Tuấn nhiều lần yêu cầu cô U. chụp ảnh “nóng” gửi qua mạng xã hội và lưu lại các hình ảnh này trong điện thoại của mình.
Bị cáo Tuấn gửi cho cô U. 1.3 tỷ đồng ($52,535) để người tình mua đất xây nhà. Đến năm 2019, bị cáo Tuấn về Việt Nam, cả hai chung sống như vợ chồng.
Tuy nhiên, đến Tháng Chín, 2020, sau khi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bị cáo Tuấn bị cô U. đuổi ra khỏi nhà.
Sau khi chia tay, ông Tuấn nhiều lần yêu cầu cô U. trả lại số tiền đã cho nhưng bị cô này khước từ. Bị cáo Tuấn đe dọa sẽ phát tán các ảnh “nóng” của cô U. lên mạng xã hội nếu cô này không trả 900 triệu đồng ($36,370).
Hồi Tháng Mười Hai, 2022, bị cáo Tuấn bị công an bắt quả tang đang nhận 200 triệu đồng ($8,082) từ người tình cũ tại một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa Án Tỉnh Đồng Nai kết án bị cáo Tuấn 12 năm tù.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2435052&stc=1&d=1728096716
Ông Việt kiều Đức kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm ở Sài Gòn, bị cáo Tuấn khai rằng mình chỉ muốn đòi lại số tiền đã cho và phạm tội “do một phần lỗi của bị hại.”
Ông này ngỏ lời xin Hội Đồng Xét Xử giảm nhẹ hình phạt để “có cơ hội trở thành một công dân tốt.”
Tòa quyết định giảm án cho bị cáo Tuấn dù phán quyết cho rằng hành vi ông này “là đặc biệt nguy hiểm” và “xâm hại đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác.”
Báo Dân Trí hôm 3 Tháng Mười dẫn hồ sơ vụ án cho hay, bị cáo Tuấn và cô NTU, 27 tuổi, có quan hệ tình cảm từ năm 2016.
Trong thời gian ở Đức, bị cáo Tuấn nhiều lần yêu cầu cô U. chụp ảnh “nóng” gửi qua mạng xã hội và lưu lại các hình ảnh này trong điện thoại của mình.
Bị cáo Tuấn gửi cho cô U. 1.3 tỷ đồng ($52,535) để người tình mua đất xây nhà. Đến năm 2019, bị cáo Tuấn về Việt Nam, cả hai chung sống như vợ chồng.
Tuy nhiên, đến Tháng Chín, 2020, sau khi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, bị cáo Tuấn bị cô U. đuổi ra khỏi nhà.
Sau khi chia tay, ông Tuấn nhiều lần yêu cầu cô U. trả lại số tiền đã cho nhưng bị cô này khước từ. Bị cáo Tuấn đe dọa sẽ phát tán các ảnh “nóng” của cô U. lên mạng xã hội nếu cô này không trả 900 triệu đồng ($36,370).
Hồi Tháng Mười Hai, 2022, bị cáo Tuấn bị công an bắt quả tang đang nhận 200 triệu đồng ($8,082) từ người tình cũ tại một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa Án Tỉnh Đồng Nai kết án bị cáo Tuấn 12 năm tù.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2435052&stc=1&d=1728096716
Ông Việt kiều Đức kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm ở Sài Gòn, bị cáo Tuấn khai rằng mình chỉ muốn đòi lại số tiền đã cho và phạm tội “do một phần lỗi của bị hại.”
Ông này ngỏ lời xin Hội Đồng Xét Xử giảm nhẹ hình phạt để “có cơ hội trở thành một công dân tốt.”
Tòa quyết định giảm án cho bị cáo Tuấn dù phán quyết cho rằng hành vi ông này “là đặc biệt nguy hiểm” và “xâm hại đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác.”