adams
01-02-2011, 18:01
Mỹ đang chuyển mối quan ngại sang khu vực Đông Bắc Á và Tây Thái Bình Dương.
Hiện tại, Mỹ đang muốn khẳng định vai trò ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nên trong thời gian qua Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động chính trị, ngoại giao và quân sự để thực hiện ý đồ đó.
Một trong những hoạt động rõ nét đó là Hải quân Mỹ thực hiện kế hoạch di chuyển chiến lược để đối phó với tình hình đang diễn biến phức tạp ở Đông Bắc Á, Tây Thái Bình Dương.
Trong những năm gần đây, Hải quân Mỹ đã chuyển nhiều tàu chiến từ các căn cứ khác ở bờ biển phía Đông tới căn cứ hải quân San Diego ở bờ biển phía Tây, nhằm giúp Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị tốt hơn đối phó kịp thời với những tình huống căng thẳng quân sự và chính trị, như cuộc xung đột xảy ra gần đây giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20101231/qpcnusa.01.jpg
Căn cứ hải quân San Diego.
“Sự thay đổi chiến lược này cho thấy Mỹ đang chuyển mối quan ngại về NATO và Nga sang vấn đề Trung Quốc và Iran”, chuyên gia phân tích quân sự Eric Wertheim phát biểu. Đồng thời, Triều Tiên cũng là mối quan ngại chính của Mỹ, bởi quốc gia này sở hữu vũ khí hạt nhân và có thể tiến hành tấn công bằng các tên lửa tầm xa có sức công phá lớn.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách lớn, nhưng căn cứ San Diego sẽ không bị ảnh hưởng bởi do tầm quan trọng chiến lược của nó.
Điều này cho thấy Mỹ quyết tâm thực hiện quá trình dịch chuyển chiến lược để đối phó hiệu quả hơn với tình hình Đông Bắc Á, Tây Thái Bình Dương.
Trong quá trình thực hiện dịch chuyển chiến lược, Hải quân Mỹ đã tiến hành một số hoạt động di chuyển biên chế căn cứ các biên đội tàu sân bay, tăng biên chế tàu chiến tới các căn cứ ở bờ biển phía Tây.
Theo đó, căn cứ hải quân San Diego hiện được biên chế khoảng 60 tàu chiến nổi và tàu ngầm, con số này sẽ tăng lên hơn 80 chiếc vào năm 2014.
Đồng thời, Hải quân Mỹ cũng đã chuyển căn cứ chính của Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay Carl Vinson (CVN 70) từ Virginia đến North Island hồi tháng 4/2010.
Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay số 1/căn cứ San Diego, gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), tuần dương hạm Bunker Hill (CG 52), khu trục hạm USS Stockdale (DDG 106) và USS Gridley (DDG 101); lực lượng không quân hạm biên chế trên tàu sân bay CVN 70 là Liên đội Không quân hạm số 17 (CAW 17).
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20101231/qpcnusa.03.jpg
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70).
Ngoài ra, căn cứ hải quân San Diego còn là nơi đồn trú của hai nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay là USS Nimitz (CVN 68) và USS Ronald Reagan (CVN 76).
Chưa hết, Hải quân Mỹ thông báo cũng sẽ biên chế số lượng lớn các tàu chiến đấu ven biển tới Nam California.
Mới đây, ngày 29/11, Hải quân Mỹ tiết lộ tiếp tục triển khai Nhóm tác chiến gồm tàu sân bay Carl Vinson (CVN 70) và nhiều chiến hạm khác tới Tây Thái Bình Dương, Vịnh Persian, với thời hạn 7 tháng.
Theo thông tin mới nhận, Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay CVN 70 đã tới Guam, Tây Thái Bình Dương; đồng thời Hải quân Mỹ cũng “triển khai gấp” Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay Ronald Reagan (CVN 76) tới Đông Bắc Á để đối phó với vấn đề nóng bỏng trên bán đảo Triều Tiên.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20101231/qpcnusa.04.jpg
Tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68).
Cũng nằm trong ý đồ đối phó và kiềm chế Trung Quốc, Hải quân Mỹ đang xem xét bán khinh hạm Jarrett có căn cứ ở San Diego cho Đài Loan vào năm 2011 để giúp Đài Loan tăng cường khả năng phòng thủ trước Trung Quốc.
Với tất cả các hoạt động trên của Hải quân Mỹ, các chuyên gia phân tích quân sự đã nhận thấy và chỉ rõ ra ý đồ chiến lược của Mỹ là đang chuyển mối quan ngại sang khu vực Đông Bắc Á và Tây Thái Bình Dương.
An Huy (tổng hợp)
Theo Đất Việt
Hiện tại, Mỹ đang muốn khẳng định vai trò ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nên trong thời gian qua Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động chính trị, ngoại giao và quân sự để thực hiện ý đồ đó.
Một trong những hoạt động rõ nét đó là Hải quân Mỹ thực hiện kế hoạch di chuyển chiến lược để đối phó với tình hình đang diễn biến phức tạp ở Đông Bắc Á, Tây Thái Bình Dương.
Trong những năm gần đây, Hải quân Mỹ đã chuyển nhiều tàu chiến từ các căn cứ khác ở bờ biển phía Đông tới căn cứ hải quân San Diego ở bờ biển phía Tây, nhằm giúp Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị tốt hơn đối phó kịp thời với những tình huống căng thẳng quân sự và chính trị, như cuộc xung đột xảy ra gần đây giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20101231/qpcnusa.01.jpg
Căn cứ hải quân San Diego.
“Sự thay đổi chiến lược này cho thấy Mỹ đang chuyển mối quan ngại về NATO và Nga sang vấn đề Trung Quốc và Iran”, chuyên gia phân tích quân sự Eric Wertheim phát biểu. Đồng thời, Triều Tiên cũng là mối quan ngại chính của Mỹ, bởi quốc gia này sở hữu vũ khí hạt nhân và có thể tiến hành tấn công bằng các tên lửa tầm xa có sức công phá lớn.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách lớn, nhưng căn cứ San Diego sẽ không bị ảnh hưởng bởi do tầm quan trọng chiến lược của nó.
Điều này cho thấy Mỹ quyết tâm thực hiện quá trình dịch chuyển chiến lược để đối phó hiệu quả hơn với tình hình Đông Bắc Á, Tây Thái Bình Dương.
Trong quá trình thực hiện dịch chuyển chiến lược, Hải quân Mỹ đã tiến hành một số hoạt động di chuyển biên chế căn cứ các biên đội tàu sân bay, tăng biên chế tàu chiến tới các căn cứ ở bờ biển phía Tây.
Theo đó, căn cứ hải quân San Diego hiện được biên chế khoảng 60 tàu chiến nổi và tàu ngầm, con số này sẽ tăng lên hơn 80 chiếc vào năm 2014.
Đồng thời, Hải quân Mỹ cũng đã chuyển căn cứ chính của Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay Carl Vinson (CVN 70) từ Virginia đến North Island hồi tháng 4/2010.
Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay số 1/căn cứ San Diego, gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), tuần dương hạm Bunker Hill (CG 52), khu trục hạm USS Stockdale (DDG 106) và USS Gridley (DDG 101); lực lượng không quân hạm biên chế trên tàu sân bay CVN 70 là Liên đội Không quân hạm số 17 (CAW 17).
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20101231/qpcnusa.03.jpg
Tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70).
Ngoài ra, căn cứ hải quân San Diego còn là nơi đồn trú của hai nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay là USS Nimitz (CVN 68) và USS Ronald Reagan (CVN 76).
Chưa hết, Hải quân Mỹ thông báo cũng sẽ biên chế số lượng lớn các tàu chiến đấu ven biển tới Nam California.
Mới đây, ngày 29/11, Hải quân Mỹ tiết lộ tiếp tục triển khai Nhóm tác chiến gồm tàu sân bay Carl Vinson (CVN 70) và nhiều chiến hạm khác tới Tây Thái Bình Dương, Vịnh Persian, với thời hạn 7 tháng.
Theo thông tin mới nhận, Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay CVN 70 đã tới Guam, Tây Thái Bình Dương; đồng thời Hải quân Mỹ cũng “triển khai gấp” Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay Ronald Reagan (CVN 76) tới Đông Bắc Á để đối phó với vấn đề nóng bỏng trên bán đảo Triều Tiên.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20101231/qpcnusa.04.jpg
Tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68).
Cũng nằm trong ý đồ đối phó và kiềm chế Trung Quốc, Hải quân Mỹ đang xem xét bán khinh hạm Jarrett có căn cứ ở San Diego cho Đài Loan vào năm 2011 để giúp Đài Loan tăng cường khả năng phòng thủ trước Trung Quốc.
Với tất cả các hoạt động trên của Hải quân Mỹ, các chuyên gia phân tích quân sự đã nhận thấy và chỉ rõ ra ý đồ chiến lược của Mỹ là đang chuyển mối quan ngại sang khu vực Đông Bắc Á và Tây Thái Bình Dương.
An Huy (tổng hợp)
Theo Đất Việt