vuitoichat
01-02-2011, 19:08
NEW YORK, New York: Tại thị trường chứng khoán Wall Street, giới làm ăn sẵn sàng bước vào năm 2011, sau khi tiễn năm cũ với số doanh thu tăng đáng kể.
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=70288&stc=1&d=1293995232
(Hình minh họa: topnews.net.nz)
Chỉ số công nghiệp Dow Jones trung bình (INDU) kết thúc hôm Thứ Sáu với 11,578 điểm, tăng 11% so với lần đóng cửa năm 2009. Chỉ số S&P (SPX) kết thúc với 1,258 điểm, tăng 13% trong năm, và chỉ số Nasdaq (COMP) kết thúc với 2,653 điểm, tăng 17%.
Mỗi loại chỉ số đều dịch chuyển nhẹ trong phiên giao dịch ngày Thứ Sáu, chấm dứt 1 năm hoạt động vô cùng uể oải. Trong tuẫn lễ nghỉ tết, thị trường chứng khoán Wall Street hoạt động khá êm ắng vì nhiều nhà đầu tư đã đóng sổ giao dịch. Điều này có nghĩa các nhà đầu tư đang rất háo hức tiến vào năm 2011.
Theo ông Mark Julias, chiến lược gia thị trường cao cấp của hãng Lind-Waldock cho biết, “Chúng tôi có một kết thúc khá vững vàng. Tôi vô cùng ấn tượng về điều đó. Nhìn chung, các chỉ số S&P và Dow vận hành khá tốt.”
Thị trường chứng khoán có khởi đầu khá vững vào năm 2011, nhưng vẫn bị những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ của Châu Âu đè nặng. Một cuộc phục hồi kinh tế chậm chạp ngay tại Mỹ - đặc biệt trong thị trường việc làm và địa ốc – cũng gây áp lực nặng nề lên các cổ phiếu.
Cuộc khủng hoảng “Flash Crash” ngày 6/5 với chỉ số Dow Jones tuột gần 1,000 điểm trong vài phút, khiến các nhà đầu tư không hoàn hồn trong nhiều tháng.
Hồi cuối tháng 8, chủ tịch Cục Dự Trữ Liên bang Ben Bernanke cam đoan với các nhà đầu tư rằng ngân hàng trung ương sẽ làm hết sức để giữ cho nền kinh tế không trượt trở lại vào suy thoái.
Ngay sau cam kết đó, Cục Dự Trữ Liên Bang quyết định bơm $600 tỷ mỹ kim vào nền kinh tế, phục hồi lại phần nào niềm tin của các nhà đầu tư. Kể từ đó cổ phiếu trên đà tăng trở lại.
Trong khi các nhà đầu tư vẫn còn đắn đo về những bất ổn có thể xảy ra trong năm 2011, họ vẫn lạc quan năm mới sẽ mang lại một nền kinh tế tốt đẹp hơn.
(T.M.vietherald)
http://film4asia.com/forum/attachment.php?attac hmentid=70288&stc=1&d=1293995232
(Hình minh họa: topnews.net.nz)
Chỉ số công nghiệp Dow Jones trung bình (INDU) kết thúc hôm Thứ Sáu với 11,578 điểm, tăng 11% so với lần đóng cửa năm 2009. Chỉ số S&P (SPX) kết thúc với 1,258 điểm, tăng 13% trong năm, và chỉ số Nasdaq (COMP) kết thúc với 2,653 điểm, tăng 17%.
Mỗi loại chỉ số đều dịch chuyển nhẹ trong phiên giao dịch ngày Thứ Sáu, chấm dứt 1 năm hoạt động vô cùng uể oải. Trong tuẫn lễ nghỉ tết, thị trường chứng khoán Wall Street hoạt động khá êm ắng vì nhiều nhà đầu tư đã đóng sổ giao dịch. Điều này có nghĩa các nhà đầu tư đang rất háo hức tiến vào năm 2011.
Theo ông Mark Julias, chiến lược gia thị trường cao cấp của hãng Lind-Waldock cho biết, “Chúng tôi có một kết thúc khá vững vàng. Tôi vô cùng ấn tượng về điều đó. Nhìn chung, các chỉ số S&P và Dow vận hành khá tốt.”
Thị trường chứng khoán có khởi đầu khá vững vào năm 2011, nhưng vẫn bị những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ của Châu Âu đè nặng. Một cuộc phục hồi kinh tế chậm chạp ngay tại Mỹ - đặc biệt trong thị trường việc làm và địa ốc – cũng gây áp lực nặng nề lên các cổ phiếu.
Cuộc khủng hoảng “Flash Crash” ngày 6/5 với chỉ số Dow Jones tuột gần 1,000 điểm trong vài phút, khiến các nhà đầu tư không hoàn hồn trong nhiều tháng.
Hồi cuối tháng 8, chủ tịch Cục Dự Trữ Liên bang Ben Bernanke cam đoan với các nhà đầu tư rằng ngân hàng trung ương sẽ làm hết sức để giữ cho nền kinh tế không trượt trở lại vào suy thoái.
Ngay sau cam kết đó, Cục Dự Trữ Liên Bang quyết định bơm $600 tỷ mỹ kim vào nền kinh tế, phục hồi lại phần nào niềm tin của các nhà đầu tư. Kể từ đó cổ phiếu trên đà tăng trở lại.
Trong khi các nhà đầu tư vẫn còn đắn đo về những bất ổn có thể xảy ra trong năm 2011, họ vẫn lạc quan năm mới sẽ mang lại một nền kinh tế tốt đẹp hơn.
(T.M.vietherald)