PDA

View Full Version : Dịch truyền nhiễm ung thư miệng ở Ấn Độ


Hanna
01-11-2011, 09:30
Với giá một Rupee ( 2 xu Mỹ kim) một gói thuốc lá loại dùng để nhai (chewing tobacco), đã thu hút giới trẻ ở Ấn Độ và kết quả gây chết người.

Safiq Shaikh đã nhai thuốc lá từ khi em mới có 13 tuổi, để tỉnh giấc khi em phải làm công việc nặng nhọc trong một xưởng dệt.Năm năm sau đó, các bác sĩ đã khám phá ra em Safiq bị ung thư lưỡi và lan ra miệng.Em Safig là một trong khoảng 200 ngàn người Ấn Độ bị bệnh ung thư miệng trong năm 2010, vì có liện quan đến việc nhai thuốc lá.


Bác sĩ Pankaj Chaturvedi, của bệnh viện Tata Memorial ở thành phố Mumbai đã cho rằng một số thương gia trong nhóm gọi là “gutka Barons”( những lãnh chúa gutka) là những người đã giúp bệnh ung thư miệng (oral cancer) lan tràn tại Ấn. Trong năm 2004, số thương vụ bán thuốc lá nhai đã ở mức 210 tỷ Rupee hay 4.6 tỷ Mỹ kim. Người ta ước lượng là số thương vụ này sẽ gia tăng lên gấp đôi vào năm 2014
Chất gutka tạo một cảm giác như kiến bò trên lưỡi.Chất này theo bác sĩ Dhirendra Sinha của tổ chức Y Tế Quốc Tế, là chất gây bệnh ung thư.Những người bán gutka đã ở quanh các trường học, và tìm cách bán cho các thiếu nhi.

Bác sĩ Chaturvedi cũng cho biết là nhiều trẻ em bắt đầu nhai thuốc từ lúc 8 tuổi cho đến 10 tuổi, và nhiều em đã bị ung thư khi vào tuổi thiếu niên.

Tuy rằng luật của xứ Ấn cấm những người dưới 18 tuổi hút hay nhai thuốc lá, nhưng luật pháp không được hành xử minh bạc vì nạn hối lộ tham nhũng đầy rẫy ở xứ này.

Anh Javeed Shaikh năm nay 21 tuổi, sinh viên của trường cao đẳng Sant Gadge Maharaj cho biết là anh ta nhai thuốc lá từ ba năm nay, muốn bỏ, nhưng rất khó bỏ, một khi đã nghiện.

Gutka là hợp chất của ba phần tư loại hạt areca ,12 phần trăm sợi thuốc lá và những loại hương vị không được tiết lộ.

Theo bản báo cáo của tổ chức Y Tế Quốc Tế thì gutka có chứa chromium, nickel, arsenic,chì và chất thuốc lá carcinogens.

Tân Đề Ly (Theo báo Business Week)
Thoi Bao