adams
01-20-2011, 09:54
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Miền Bắc sẽ còn tiếp tục rét đậm, rét hại đến tận ngày 28/1 (tức ngày 25 tháng Chạp). Trong khi đó, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP Sài Gòn đang lên nhanh và sẽ đạt xấp xỉ mức báo động 3 trong vài ngày tới.
Vào khoảng ngày 20 – 21/1 và 24 – 25/1 sẽ có thêm 2 đợt không khí lạnh cường độ trung bình tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ, khu vực biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong khoảng 10 ngày tới sẽ liên tục có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 – 6m.
Phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.
Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 – 15 độ C.
Tính từ thời điểm bắt đầu (2-3/1), đợt rét đậm, rét hại kéo dài gần một tháng. Các chuyên gia khí tượng lo ngại nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường, rất có thể đợt rét này sẽ phá kỷ lục đợt rét lịch sử năm 2008 (38 ngày liên tục) cả về thời gian lẫn cường độ. Khả năng này rất có thể xảy ra bởi ở Trung Quốc, băng tuyết đang phủ dày khắp từ miền Bắc tới khu vực sát biên giới Việt Nam.
http://tamnhin.net/Uploaded/maitroly/Images/ret%202.jpg
Quyết liệt phòng chống và khắc phục thiệt hại do rét
Để đối phó với tình trạng mưa rét kéo dài, ngành đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân phòng chống rét, đặc biệt các đối tượng người già và trẻ em; nhà cửa phải được che chắn kỹ để tránh gió, ăn mặc phải đảm bảo đủ ấm trước khi đi ra ngoài. Cảnh báo để nhân dân biết về các tai nạn trong quá trình sưởi ấm như ngộ độc khí CO, bỏng lửa do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín...
Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh trong thời gian khám chữa bệnh tại bệnh viện. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu; xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp,... do thời tiết rét đậm rét hại gây ra.
Do rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày qua đã làm cho một số diện tích nhỏ lẻ mạ chết, chủ yếu là mạ nếp. Để chống rét cho mạ trong đợt không khí lạnh tăng cường, Chính quyền các xã, phường, trạm khuyến nông thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân che phủ nilon cho tất cả diện tích gieo mạ, đồng thời áp dụng các biện pháp chống rét như bón tro bếp, giữ nước trong rãnh, chủ động gieo mạ bổ sung để đảm bảo đủ mạ; không gieo cấy trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Tiến hành kiểm tra, thống kê ngay diện tích mạ đã gieo có khả năng bị chết do ảnh hưởng của rét và dự kiến nhu cầu giống gieo bổ sung.
Sài Gòn chuẩn bị xuất hiện đợt triều cường xấp xỉ mức báo động 3
Theo Bản tin dự báo diễn biến thủy triều 5 ngày của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ ngày 18/1, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP Sài Gòn đang lên nhanh và sẽ đạt xấp xỉ mức báo động 3 trong vài ngày tới.
Theo đó, mức đỉnh triều đo được tại trạm Phú An vào ngày 21/1 sẽ đạt đỉnh 1,46 m, ngày 22/1 sẽ đạt đỉnh 1,48 m. Ngoài ra, trong thời gian xuất hiện triều cường còn có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh (gây ra gió mùa Đông Bắc), nếu gặp tổ hợp bất lợi kết hợp giữa triều cường với gió mùa Đông Bắc mạnh, mực nước đỉnh triều sẽ còn đột biến dâng cao hơn.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Sài Gòn, đã yêu cầu các địa phương, sở ngành chuẩn bị chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do đợt triều cường nhiều khả năng sẽ lên cao. Trong đó, đặc biệt cần tập trung kiểm tra toàn diện các khu vực xung yếu, trọng điểm đã được cảnh báo, cụ thể tại quận 12 (phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân); quận Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Chánh, phường Tam Phú, phường Linh Đông); quận Bình Thạnh (phường 28); quận Gò Vấp (phường 15); huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ, xã Trung An); huyện Hóc Môn (xã Nhị Bình) để chủ động phòng, chống, ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”.
Minh Diệp
(TamnhinNet)
Vào khoảng ngày 20 – 21/1 và 24 – 25/1 sẽ có thêm 2 đợt không khí lạnh cường độ trung bình tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ, khu vực biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong khoảng 10 ngày tới sẽ liên tục có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 – 6m.
Phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.
Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 – 15 độ C.
Tính từ thời điểm bắt đầu (2-3/1), đợt rét đậm, rét hại kéo dài gần một tháng. Các chuyên gia khí tượng lo ngại nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường, rất có thể đợt rét này sẽ phá kỷ lục đợt rét lịch sử năm 2008 (38 ngày liên tục) cả về thời gian lẫn cường độ. Khả năng này rất có thể xảy ra bởi ở Trung Quốc, băng tuyết đang phủ dày khắp từ miền Bắc tới khu vực sát biên giới Việt Nam.
http://tamnhin.net/Uploaded/maitroly/Images/ret%202.jpg
Quyết liệt phòng chống và khắc phục thiệt hại do rét
Để đối phó với tình trạng mưa rét kéo dài, ngành đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân phòng chống rét, đặc biệt các đối tượng người già và trẻ em; nhà cửa phải được che chắn kỹ để tránh gió, ăn mặc phải đảm bảo đủ ấm trước khi đi ra ngoài. Cảnh báo để nhân dân biết về các tai nạn trong quá trình sưởi ấm như ngộ độc khí CO, bỏng lửa do sưởi ấm bằng than tổ ong trong nhà kín...
Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo việc phòng chống rét cho người bệnh trong thời gian khám chữa bệnh tại bệnh viện. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu; xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp,... do thời tiết rét đậm rét hại gây ra.
Do rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày qua đã làm cho một số diện tích nhỏ lẻ mạ chết, chủ yếu là mạ nếp. Để chống rét cho mạ trong đợt không khí lạnh tăng cường, Chính quyền các xã, phường, trạm khuyến nông thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân che phủ nilon cho tất cả diện tích gieo mạ, đồng thời áp dụng các biện pháp chống rét như bón tro bếp, giữ nước trong rãnh, chủ động gieo mạ bổ sung để đảm bảo đủ mạ; không gieo cấy trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Tiến hành kiểm tra, thống kê ngay diện tích mạ đã gieo có khả năng bị chết do ảnh hưởng của rét và dự kiến nhu cầu giống gieo bổ sung.
Sài Gòn chuẩn bị xuất hiện đợt triều cường xấp xỉ mức báo động 3
Theo Bản tin dự báo diễn biến thủy triều 5 ngày của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ ngày 18/1, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP Sài Gòn đang lên nhanh và sẽ đạt xấp xỉ mức báo động 3 trong vài ngày tới.
Theo đó, mức đỉnh triều đo được tại trạm Phú An vào ngày 21/1 sẽ đạt đỉnh 1,46 m, ngày 22/1 sẽ đạt đỉnh 1,48 m. Ngoài ra, trong thời gian xuất hiện triều cường còn có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh (gây ra gió mùa Đông Bắc), nếu gặp tổ hợp bất lợi kết hợp giữa triều cường với gió mùa Đông Bắc mạnh, mực nước đỉnh triều sẽ còn đột biến dâng cao hơn.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Sài Gòn, đã yêu cầu các địa phương, sở ngành chuẩn bị chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do đợt triều cường nhiều khả năng sẽ lên cao. Trong đó, đặc biệt cần tập trung kiểm tra toàn diện các khu vực xung yếu, trọng điểm đã được cảnh báo, cụ thể tại quận 12 (phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân); quận Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Chánh, phường Tam Phú, phường Linh Đông); quận Bình Thạnh (phường 28); quận Gò Vấp (phường 15); huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ, xã Trung An); huyện Hóc Môn (xã Nhị Bình) để chủ động phòng, chống, ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”.
Minh Diệp
(TamnhinNet)