dunhillvnld
01-29-2011, 16:36
Ngày 28/1, Pakistan đe dọa sẽ có một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở Nam Á sau khi Washington có động thái ủng hộ Ấn Độ trong lĩnh vực phát triển công nghệ hạt nhân.
Theo quan điểm của chính quyền Islamabad, Washington giúp New Delhi phát triển công nghiệp hạt nhân dân sự sẽ giúp nước này tiến xa hơn trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, cả Ấn Độ và Pakistan đều chưa phải thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hiện tại, Hội đồng tư lệnh quốc gia Pakistan đứng đầu là Thủ tướng Yousuf Raza Gilani cùng một số tướng lĩnh đă nghỉ hưu đang lên tiếng phản đối hiệp ước hợp tác hạt nhân giữa Ấn Độ và Mỹ. Những người này cho rằng, hiệp ước nói trên gây bất lợi cho an ninh quốc gia Pakistan.
Hơn nữa, Pakistan cũng phản đối quyết định của Washington ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên của khối các quốc gia kiểm soát công nghệ tên lửa. Hasan-Askari Rizvi, một nhà phân tích quân sự cho hay, nỗi lo sợ của Pakistan sẽ khiến hai quốc gia này có thể trở nên đối đầu trong lĩnh vực phát triển hạt nhân
xaluan.
Theo quan điểm của chính quyền Islamabad, Washington giúp New Delhi phát triển công nghiệp hạt nhân dân sự sẽ giúp nước này tiến xa hơn trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, cả Ấn Độ và Pakistan đều chưa phải thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hiện tại, Hội đồng tư lệnh quốc gia Pakistan đứng đầu là Thủ tướng Yousuf Raza Gilani cùng một số tướng lĩnh đă nghỉ hưu đang lên tiếng phản đối hiệp ước hợp tác hạt nhân giữa Ấn Độ và Mỹ. Những người này cho rằng, hiệp ước nói trên gây bất lợi cho an ninh quốc gia Pakistan.
Hơn nữa, Pakistan cũng phản đối quyết định của Washington ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên của khối các quốc gia kiểm soát công nghệ tên lửa. Hasan-Askari Rizvi, một nhà phân tích quân sự cho hay, nỗi lo sợ của Pakistan sẽ khiến hai quốc gia này có thể trở nên đối đầu trong lĩnh vực phát triển hạt nhân
xaluan.