vuitoichat
05-25-2011, 16:17
RIYADH, Saudi Arabia (AP) - Nhân viên công lực Saudi Arabia hôm Thứ Bảy vừa bắt giữ một phụ nữ vì bà này dám thách thức lệnh cấm phụ nữ lái xe, bằng cách đưa hình ảnh video bà đang ngồi sau tay lái lên Facebook và YouTube, để cổ động các phụ nữ khác theo gương bà.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/131606-TV-MUSLIM2.jpg-400.jpg
(Hình minh họa: BBC News)
Manal al-Sherif cùng một nhóm phụ nữ khác khởi sự trang Facebook có tên “Dạy tôi lái xe để tôi có thể tự vệ,” trong đó họ kêu gọi chính quyền bãi bỏ luật cấm phụ nữ lái xe. Bà al-Sherif hô hào phụ nữ cần biết lái xe để có thể dùng khi hữu sự, cả trong trường hợp gia đình có thu nhập thấp.
Trong video có đoạn bà al-Sherif nói: “Ðây là chiến dịch tự nguyện nhằm giúp phụ nữ ở đất nước này có thể xoay sở, ít nhất vào lúc nguy biến. Cứ cho là Thượng Ðế không cho phép đi, vậy thì ai tiếp tục lái xe khi tài xế bổng nhiên bị trụy tim.”
Cô al-Sherif sau đó bị cảnh sát tôn giáo bắt giữ nhưng được phóng thích vài giờ sau đó, chưa rõ chi tiết tại sao.
Saudi Arabia là quốc gia độc nhất trên thế giới mà phụ nữ trong nước hoặc nước ngoài đều bị cấm lái xe. Lệnh cấm buộc các gia đình phải nuôi tài xế trong nhà, ai không trả nổi $300 đến $400 mỗi tháng tiền mướn tài xế thì phải lệ thuộc vào bà con nam giới để đưa đi làm, đến trường, mua sắm hoặc bác sĩ.
Ngoài ra phụ nữ ở đây cũng bị cấm đi bầu và không được tham gia chính phủ hoàng gia. Họ còn bị cấm không được đi du lịch mà không có người nam giới đi theo giám hộ, kể cả không được gần gũi nam giới nếu họ không phải là chồng hay anh em ruột.
Qua trang Facebook, những người vận động kêu gọi phụ nữ cùng nhau lái xe vào ngày 17 tháng 6 tới. Hơn 12,000 người sau khi vào xem trang mạng xã hội này đã tỏ ra ủng hộ.
Hôm Thứ Ba, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng kêu gọi chính quyền Saudi Arabia phải thả cô al-Sherif ngay lập tức.
(TP/Nguoiviet)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/131606-TV-MUSLIM2.jpg-400.jpg
(Hình minh họa: BBC News)
Manal al-Sherif cùng một nhóm phụ nữ khác khởi sự trang Facebook có tên “Dạy tôi lái xe để tôi có thể tự vệ,” trong đó họ kêu gọi chính quyền bãi bỏ luật cấm phụ nữ lái xe. Bà al-Sherif hô hào phụ nữ cần biết lái xe để có thể dùng khi hữu sự, cả trong trường hợp gia đình có thu nhập thấp.
Trong video có đoạn bà al-Sherif nói: “Ðây là chiến dịch tự nguyện nhằm giúp phụ nữ ở đất nước này có thể xoay sở, ít nhất vào lúc nguy biến. Cứ cho là Thượng Ðế không cho phép đi, vậy thì ai tiếp tục lái xe khi tài xế bổng nhiên bị trụy tim.”
Cô al-Sherif sau đó bị cảnh sát tôn giáo bắt giữ nhưng được phóng thích vài giờ sau đó, chưa rõ chi tiết tại sao.
Saudi Arabia là quốc gia độc nhất trên thế giới mà phụ nữ trong nước hoặc nước ngoài đều bị cấm lái xe. Lệnh cấm buộc các gia đình phải nuôi tài xế trong nhà, ai không trả nổi $300 đến $400 mỗi tháng tiền mướn tài xế thì phải lệ thuộc vào bà con nam giới để đưa đi làm, đến trường, mua sắm hoặc bác sĩ.
Ngoài ra phụ nữ ở đây cũng bị cấm đi bầu và không được tham gia chính phủ hoàng gia. Họ còn bị cấm không được đi du lịch mà không có người nam giới đi theo giám hộ, kể cả không được gần gũi nam giới nếu họ không phải là chồng hay anh em ruột.
Qua trang Facebook, những người vận động kêu gọi phụ nữ cùng nhau lái xe vào ngày 17 tháng 6 tới. Hơn 12,000 người sau khi vào xem trang mạng xã hội này đã tỏ ra ủng hộ.
Hôm Thứ Ba, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng kêu gọi chính quyền Saudi Arabia phải thả cô al-Sherif ngay lập tức.
(TP/Nguoiviet)