Log in

View Full Version : Nạn tự tử bằng hóa chất gia tăng


vuitoichat
06-20-2011, 15:35
Vật dụng trong nhà chế biến thành khói độc tự sát

WASHINGTON (NYT) - Tại Nhật, cách tự tử này thường được gọi là “tự tử bằng bột giặt,” một cái chết nhanh chóng nhờ trộn lẫn các hóa chất thường dùng trong nhà để tạo thành đám khói độc.

Theo một số nghiên cứu, có hơn 2,000 người đă tự tử bằng cách hít lấy hơi độc này - đa số là hydrogen sulfide - trong xe, trong pḥng kín hay những góc nhỏ hẹp trong nhà.

Cảnh sát nay cho hay họ đang thấy sự gia tăng của các vụ tự tử tương tự ở Mỹ, do có các trang web đăng tải các công thức để trộn các chất hóa học này cũng như chỉ dẫn tường tận cách sử dụng.

Và cũng giống như ở Nhật, nơi các cuộc tự tử loại này đă khiến cho cả khu phố phải di tản và đưa hàng chục người khác vào bệnh viện, những kẻ tuyệt vọng và chán sống kia không phải là các nạn nhân duy nhất.

Trong khoảng 72 vụ tự tử bằng chất hóa học được ghi nhận ở Mỹ kể từ năm 2008 đến nay, có ít nhất 80 phần trăm đă gây ra thương tích cho các cảnh sát viên, lính cứu hỏa, nhân viên cấp cứu hay thường dân vô t́nh hít phải khói độc này, dù rằng cũng có nỗ lực của người tự tử nhằm bảo vệ kẻ khác bằng cách để các bảng cảnh cáo trên cửa kính xe hay cửa pḥng kín, theo lời chỉ huy phó văn pḥng đặc trách pḥng chống hỏa hoạn ở tiểu bang New York, ông Jacob Oreshan, người đă theo dơi các vụ tự tử loại này từ lâu nay.

Năm ngoái có 36 vụ tự tử bằng chất hóa học ở Mỹ. Kể từ đầu tháng 1 đến nay, có ít nhất 27 vụ, cho thấy các trường hợp này đang tăng lên, theo ông Oreshan. Tuy vậy, các con số này vẫn là một phần rất nhỏ trong khoảng 34,000 vụ tự tử được báo cáo mỗi năm tại quốc gia này.

Các trường hợp nhân viên cứu nạn bị thương tích đến nay vẫn được coi là nhẹ. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp khi các cảnh sát viên mở cửa xe hay đập kính xe mà không đeo mặt nạ chống hơi độc, khí độc này “vật họ ngă lăn ra đất,” theo lời ông Oreshan. Để tránh bị thương tích cho chính ḿnh, các nhân viên cứu nạn không thể đến gần nạn nhân cho đến khi t́nh trạng nguy hiểm đi qua, một điều có thể kéo dài hàng giờ.

Và theo cảnh sát trưởng Michael Cerone ở thành phố Irvington ở New York, nơi từng xảy ra một vụ tự tử bằng hóa chất trong xe, đó là “một điều thật đau ḷng.”

“Chúng tôi muốn giúp,” ông nói.

“Chúng tôi muốn vào bên trong.”

Các vụ tự tử loại này cũng thấy xảy ra ở các tiểu bang khác.

Hôm 23 tháng 5, một cô gái 23 tuổi chết trong xe đậu ở khu Hollywood Hills tại Los Angeles, sau khi trộn các chất hóa học và để bảng báo động lên kính xe “Nguy Hiểm! Chất Hóa Học Bên Trong! Gọi 911.”

Cô gái này đă hẹn cùng chết với một người đàn ông khác nhưng đến phút cuối người này đổi ư kiến và bước ra khỏi xe.

Trong vụ tự tử ở Baldwin, tiểu bang Michigan hôm 8 tháng 1, một số nhân viên cấp cứu phải vào bệnh viện sau khi một lính cứu hỏa đưa b́nh chứa hơi độc ra ngoài chiếc xe dùng làm nơi tự tử. Và ở Massachusetts, một phụ nữ cao niên phải đi cấp cứu khi người sống ở tầng trên trong căn chung cư tự tử khiến hơi độc thoát xuống phía dưới.

“Tự tử thường chỉ tạo ra một nạn nhân,” theo lời Richard Perrin, phó cảnh sát trưởng quận Lake County, hiện diện tại nơi xảy ra tự tử ở Michigan. “Cách tự tử này dễ gây hại cho nhiều người khác, dù là cố ư hay không, và đó là điều khiến đây là một h́nh thức vô cùng nguy hiểm.”

(V.Giang/nguoi-viet)