jojolotus
06-23-2011, 06:15
Theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Obama công bố hôm qua, 5.000 quân Mỹ sẽ được rút trong những tháng hè này, 5.000 quân sẽ rút về vào cuối năm c̣n 20.000 quân nhân khác cũng được lên lịch về nước vào cuối năm 2012.
Với tổng số gần 98.000 quân đang đóng tại Afghanistan, nếu rút tổng cộng 30.000 lính Mỹ th́ Washington vẫn c̣n 68.000 quân. Ông Obama cũng nhấn mạnh vào cam kết của Mỹ và NATO về việc chuyển giao an ninh cho chính phủ Afghanistan vào hạn chót là năm 2014, việc rút quân cũng chuyển vai tṛ của Mỹ từ trực tiếp tham chiến sang nhiệm vụ tập trung vào đào tạo và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgthegioi/20110623/tg_23.6-myrutquan-1in.jpg
Tổng thống Obama (giữa) tuyên bố rút quân để tránh chỉ trích trong nước.
Ngoài ra, ba mục tiêu chính cũng được đưa ra là gây gián đoạn, giải thể và đánh bại al-Qaeda, đảo ngược đà tiến của Taliban và ngăn chặn Afghanistan trở thành một sào huyệt an toàn cho khủng bố.
Cuộc chiến Afghanistan diễn ra gần 10 năm đưa nước Mỹ cuộc tranh căi bất tận. Một số nghị sỹ cho rằng cần đẩy nhanh tốc độ rút quân sau khi bin Laden bị tiêu diệt, trong khi đó Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Robert Gates và tướng David Petraeus, người sắp thôi chức tư lệnh quân Mỹ tại Afghanistan nhận nhiệm vụ là Giám đốc Cục t́nh báo Trung ương Mỹ (CIA) th́ bày tỏ sự ủng hộ việc rút quân được dựa trên các điều kiện an ninh cụ thể tại Afghanistan.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=527 1798&resolution=1280&h=960&camefrom=http://vietsn.com/forum/forumdisplay.php?f=4 0&u=http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=442 781&t=Diva%20M%E1%BB%B9% 20c%E1%BB%B1c%20sung %20tr%C3%AAn%20s%C3% A2n%20kh%E1%BA%A5u%2 0-%20Vietnamese%2520So cial%2520Network&java=1&security=582b6361&sc_random=0.75265797 152893391&sc_snum=1&invisible=1
Tuy rút bớt quân nhưng cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan sẽ chẳng giảm cường độ chút nào khi Lầu Năm Góc tiết lộ, số quân rút đi trong năm nay không quá một sư đoàn, gồm các kỹ sư và công nhân hỗ trợ quân Mỹ tại Afghanistan. Mỹ sẽ vẫn đủ lực lượng chiến đấu để chống lại Taliban trong hai năm tới và ông Obama vẫn có thể tuyên bố việc rút toàn bộ số quân bổ sung trước cuộc bầu cử Tổng Thống tháng 11/2012.
Trong một thăm ḍ hồi tháng trước của AP-GfK, 80% người dân ủng hộ nhiệt liệt về kế hoạch rút quân của Tổng Thống Obama trong tháng tới và chấm dứt các hoạt động tác chiến từ nay đến năm 2014 và chỉ có 15% không đồng t́nh.
Với chi phí cho cuộc chiến này, nhiều nghị sỹ cho rằng Mỹ không c̣n đủ khả năng gánh vác trong khi người dân Mỹ th́ tỏ ra đă quá mệt mỏi với 10 năm chiến tranh v́ vậy cần đặt lên bàn cân chọn lựa hoặc tái thiết nước Mỹ hoặc tái thiết Afghanistan. Với việc cuộc chiến Afghanistan mỗi năm “tiêu tốn” của Mỹ 113 tỷ USD, các nghị sĩ Mỹ đang đặt câu hỏi liệu có cách nào rẻ hơn để bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không.
Tuần trước, 27 Thượng nghị sĩ Mỹ đă gửi cho ông Obama một bức thư, yêu cầu Tổng thống nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Ápganixtan, bắt đầu bằng việc rút một lượng lớn quân Mỹ vào mùa hè này.
Mai Linh (tổng hợp)
Theo ĐấtViệt
Với tổng số gần 98.000 quân đang đóng tại Afghanistan, nếu rút tổng cộng 30.000 lính Mỹ th́ Washington vẫn c̣n 68.000 quân. Ông Obama cũng nhấn mạnh vào cam kết của Mỹ và NATO về việc chuyển giao an ninh cho chính phủ Afghanistan vào hạn chót là năm 2014, việc rút quân cũng chuyển vai tṛ của Mỹ từ trực tiếp tham chiến sang nhiệm vụ tập trung vào đào tạo và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bgthegioi/20110623/tg_23.6-myrutquan-1in.jpg
Tổng thống Obama (giữa) tuyên bố rút quân để tránh chỉ trích trong nước.
Ngoài ra, ba mục tiêu chính cũng được đưa ra là gây gián đoạn, giải thể và đánh bại al-Qaeda, đảo ngược đà tiến của Taliban và ngăn chặn Afghanistan trở thành một sào huyệt an toàn cho khủng bố.
Cuộc chiến Afghanistan diễn ra gần 10 năm đưa nước Mỹ cuộc tranh căi bất tận. Một số nghị sỹ cho rằng cần đẩy nhanh tốc độ rút quân sau khi bin Laden bị tiêu diệt, trong khi đó Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Robert Gates và tướng David Petraeus, người sắp thôi chức tư lệnh quân Mỹ tại Afghanistan nhận nhiệm vụ là Giám đốc Cục t́nh báo Trung ương Mỹ (CIA) th́ bày tỏ sự ủng hộ việc rút quân được dựa trên các điều kiện an ninh cụ thể tại Afghanistan.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=527 1798&resolution=1280&h=960&camefrom=http://vietsn.com/forum/forumdisplay.php?f=4 0&u=http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=442 781&t=Diva%20M%E1%BB%B9% 20c%E1%BB%B1c%20sung %20tr%C3%AAn%20s%C3% A2n%20kh%E1%BA%A5u%2 0-%20Vietnamese%2520So cial%2520Network&java=1&security=582b6361&sc_random=0.75265797 152893391&sc_snum=1&invisible=1
Tuy rút bớt quân nhưng cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan sẽ chẳng giảm cường độ chút nào khi Lầu Năm Góc tiết lộ, số quân rút đi trong năm nay không quá một sư đoàn, gồm các kỹ sư và công nhân hỗ trợ quân Mỹ tại Afghanistan. Mỹ sẽ vẫn đủ lực lượng chiến đấu để chống lại Taliban trong hai năm tới và ông Obama vẫn có thể tuyên bố việc rút toàn bộ số quân bổ sung trước cuộc bầu cử Tổng Thống tháng 11/2012.
Trong một thăm ḍ hồi tháng trước của AP-GfK, 80% người dân ủng hộ nhiệt liệt về kế hoạch rút quân của Tổng Thống Obama trong tháng tới và chấm dứt các hoạt động tác chiến từ nay đến năm 2014 và chỉ có 15% không đồng t́nh.
Với chi phí cho cuộc chiến này, nhiều nghị sỹ cho rằng Mỹ không c̣n đủ khả năng gánh vác trong khi người dân Mỹ th́ tỏ ra đă quá mệt mỏi với 10 năm chiến tranh v́ vậy cần đặt lên bàn cân chọn lựa hoặc tái thiết nước Mỹ hoặc tái thiết Afghanistan. Với việc cuộc chiến Afghanistan mỗi năm “tiêu tốn” của Mỹ 113 tỷ USD, các nghị sĩ Mỹ đang đặt câu hỏi liệu có cách nào rẻ hơn để bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không.
Tuần trước, 27 Thượng nghị sĩ Mỹ đă gửi cho ông Obama một bức thư, yêu cầu Tổng thống nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Ápganixtan, bắt đầu bằng việc rút một lượng lớn quân Mỹ vào mùa hè này.
Mai Linh (tổng hợp)
Theo ĐấtViệt