Log in

View Full Version : Phi, Mỹ thúc đẩy vấn đề Trường Sa


Hanna
07-03-2011, 20:28
Hội thảo tranh chấp Biển Đông tuần tới ở Phi Luật Tân

MANILA (TH) - Trong hai lời loan báo khác nhau, ngoại trưởng Phi Luật Tân và đại sứ Mỹ ở Phi đều đưa ra lời tuyên bố rằng sự căng thẳng trên biển Đông dính dáng tới quần đảo Trường Sa nên được đem ra thảo luận giữa các chuyên gia an ninh khu vực tại Diễn Đàn An Ninh Khu vực ASEAN (ARF).

http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=104642&stc=1&d=1309724797

Biển Đông với các tiềm năng dầu khí có thể rất lớn ngoài hải sản đang là điểm nóng tranh chấp giữa nhiều nước trong khu vực. (H́nh: Middlebury.edu)

Diễn đàn này dự trù sẽ diễn ra vào các ngày 16 đến 23 tháng 7 ở Bali, Indonesia với sự tham dự của đại diện 10 nước ASEAN cùng với các đối tác tham dự đối thoại như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Canada, Úc, Hàn v.v...

“Là một diễn đàn an ninh tiêu biểu, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo biển Đông có thể sẽ là đề tài chính yếu của diễn đàn an ninh khu vực.” Ngoại Trưởng Phi Albert del Rosario nói với báo chí hôm Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011.

Hiện các sự tranh chấp liên quan đến khu vực Trường Sa trở nên căng thẳng khi Trung Quốc cho chiến hạm cũng như đám tàu ngư chính và hải tuần đe dọa tàu của các nước đang tranh chấp như Việt Nam và Phi Luật Tân.

Đồng thời, đại sứ Mỹ ở Phi là Harry Thomas cũng lên tiếng phát biểu quan điểm của Hoa Kỳ muốn thấy cuộc tranh chấp này giải quyết qua đường lối ngoại giao. Ông nói diễn đàn ARF có thể là một nơi rất tốt để đối phó vấn đề tranh chấp quần đảo Trường Sa xuyên qua đối thoại giữa những phe liên hệ có tinh thần trách nhiệm.

Trước khi có cuộc họp của ARF, trong một diễn biến khác, một cuộc hộp thảo với đề tài “Biển Đông: Hướng về một khu vực ḥa b́nh, hợp tác và tiến bộ” được Philippines tổ chức vào hai ngày 5 và 6 tháng 7, 2011.

Đây là cuộc hội thảo thứ 3 được tổ chức gần đây để các chuyên viên tại nhiều nước cùng quan tâm đến an ninh khu vực tŕnh bày quan điểm và giải pháp.

Cuộc hội thảo diễn ra ở thủ đô Washington ngày 20 tháng 6 và ở Pháp ngày 28 tháng 6 được nhiều người quan tâm đến t́nh h́nh biển Đông chú tâm theo dơi.

Cuộc hội thảo ở Philippines vào tuần tới gồm nhiều chuyên viên về an ninh khu vực như giáo sư Carlyle Thayer của Học Viện Quốc Pḥng Hoàng Gia Úc, Tiến Sĩ Trần Trường Thủy của Học Viện Ngoại Giao Việt Nam, Tiến Sĩ Renato de Castro của Đại Học De La Salle ở Philippines, Tiến Sĩ Thẩm Hồng Phương (Shen HongFang), Đại Học Gia Môn Trung Quốc, Tiến Sĩ Mark Valencia, trung tâm Nghiên Cứu Á Châu ở Hoa Kỳ v.v...

Vấn đề biển Đông trở nên căng thẳng bất ngờ trước thái độ bá quyền của Bắc Kinh từ bắn cảnh cáo tàu đánh cá của ngư dân Phi Luật Tân, ngư dân Việt Nam đến cắt dây cáp tàu thăm ḍ dầu khí của Việt Nam.

Trung Quốc muốn chiếm trọn khu vực biển có nhiều tiềm năng dầu khí lớn lao và hải sản ở vùng biển này khi họ công bố bản đồ vạch 9 đoạn mà liên kết lại sẽ chiếm đến 80% Biển Đông, thường gọi là bản đồ “Lưỡi Ḅ.” Nhiều đoạn lấn sâu vào khu vực đặc quyền kinh tế của các nước như Việt Nam, Phi Luật Tân, Indonesia theo Công ước về luật biển UNCLOS.

NguoiViet