saigon75
07-28-2011, 01:41
Số liệu vĩ mô chứ không phải bế tắc chính trị xung quanh vấn đề trần nợ công đang tác động đến thị trường.
<STYLE>st1\:*{behavior:url( #ieooui) }</STYLE>Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 198,75 điểm tương đương 1,59% xuống 12.302,55 điểm.
Chỉ số S&P 500 hạ 27,05 điểm tương đương 2,03% xuống 1.304,89 điểm.
Chỉ số Nasdaq hạ 75,17 điểm tương đương 2,65% xuống 2.764,79điểm.
Cổ phiếu nhiều nhóm ngành đồng loạt mất điểm. Cổ phiếu các công ty trong lĩnh vực giao thông hạ tới 1,56%; cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô hạ 0,39%; cổ phiếu năng lượng hạ 0,28%; cổ phiếu tài chính hạ 0,22%; cổ phiếu công nghệ “lội ngược ḍng” tăng 0,38%; cổ phiếu dịch vụ tăng 0,15%.
Phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 có phiên hạ mạnh nhất tính từ ngày 01/07/2011.
Bà Sarah Hunt, chuyên gia quản lư quỹ tại Alpine Mutual Funds ở New York, nhận xét: “Các sự kiện vĩ mô đang điều khiển thị trường. Ngoài việc chính trị đang biến động rối ren, điều khiến người ta không bao giờ vui vẻ, rơ ràng các số liệu kinh tế đang trở nên u ám hơn.”
Bộ Thương mại Mỹ công bố số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền hạ 2,1% trong tháng 6/2011 sau khi tăng 1,9% trong tháng trước đó. Trong khiđó, các chuyên gia kinh tế đă dự báo về mức tăng 0,3%.
Ngoài ra, Fed, trong khảo sát về t́nh h́nh kinh tế các vùng của ḿnh (Beige Book), công bố kinh tế tại phần lớn các khu vực trên thế giới tăng trưởng chậm lại tính từ đầu tháng 6/2011 sau khi người tiêu dùng hạn chếmua sắm và các hoạt động sản xuất tăng trưởng chậm lại.
Lănh đạo phe đa số tại Thượng viện công bố kế hoạch cắt giảm 2,2 ngh́n tỷ USD thâm hụt ngân sách trong 10 năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2,7 ngh́n tỷ USD. Con số này cũng thấp hơn mức 2,4 ngh́n tỷ USD mà phíaĐảng Cộng ḥa yêu cầu. Tổng thống Obama đang khăng khăng về một mức trần nợcông mới đủ để kéo dài cho đến cuộc bầu cử năm 2012.
Ngọc Diệp
Theo Reuters,Bloomberg
<STYLE>st1\:*{behavior:url( #ieooui) }</STYLE>Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 198,75 điểm tương đương 1,59% xuống 12.302,55 điểm.
Chỉ số S&P 500 hạ 27,05 điểm tương đương 2,03% xuống 1.304,89 điểm.
Chỉ số Nasdaq hạ 75,17 điểm tương đương 2,65% xuống 2.764,79điểm.
Cổ phiếu nhiều nhóm ngành đồng loạt mất điểm. Cổ phiếu các công ty trong lĩnh vực giao thông hạ tới 1,56%; cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô hạ 0,39%; cổ phiếu năng lượng hạ 0,28%; cổ phiếu tài chính hạ 0,22%; cổ phiếu công nghệ “lội ngược ḍng” tăng 0,38%; cổ phiếu dịch vụ tăng 0,15%.
Phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 có phiên hạ mạnh nhất tính từ ngày 01/07/2011.
Bà Sarah Hunt, chuyên gia quản lư quỹ tại Alpine Mutual Funds ở New York, nhận xét: “Các sự kiện vĩ mô đang điều khiển thị trường. Ngoài việc chính trị đang biến động rối ren, điều khiến người ta không bao giờ vui vẻ, rơ ràng các số liệu kinh tế đang trở nên u ám hơn.”
Bộ Thương mại Mỹ công bố số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền hạ 2,1% trong tháng 6/2011 sau khi tăng 1,9% trong tháng trước đó. Trong khiđó, các chuyên gia kinh tế đă dự báo về mức tăng 0,3%.
Ngoài ra, Fed, trong khảo sát về t́nh h́nh kinh tế các vùng của ḿnh (Beige Book), công bố kinh tế tại phần lớn các khu vực trên thế giới tăng trưởng chậm lại tính từ đầu tháng 6/2011 sau khi người tiêu dùng hạn chếmua sắm và các hoạt động sản xuất tăng trưởng chậm lại.
Lănh đạo phe đa số tại Thượng viện công bố kế hoạch cắt giảm 2,2 ngh́n tỷ USD thâm hụt ngân sách trong 10 năm, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2,7 ngh́n tỷ USD. Con số này cũng thấp hơn mức 2,4 ngh́n tỷ USD mà phíaĐảng Cộng ḥa yêu cầu. Tổng thống Obama đang khăng khăng về một mức trần nợcông mới đủ để kéo dài cho đến cuộc bầu cử năm 2012.
Ngọc Diệp
Theo Reuters,Bloomberg