Log in

View Full Version : ‘Triều Tiên không thể đe dọa bất cứ quốc gia nào’


woaini1982
07-28-2011, 07:32
Mỹ và đồng minh đă quá lo xa về mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên bởi thực chất chương tŕnh hạt nhân của nước này hoàn toàn vô hại, Russia Today dẫn lời chuyên gia Erich Weingartner nhấn mạnh.

“Tôi không nghĩ là chương tŕnh hạt nhân của B́nh Nhưỡng có thể trở thành mối đe dọa an ninh như Washington thường nói bởi mục đích phát triển hạt nhân của Triều Tiên không phải để tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản hay bất cứ quốc gia nào. Đối với chính quyền B́nh Nhưỡng, hạt nhân chỉ là một công cụ pḥng vệ”, ông Weingartner quả quyết.

Tuy nhiên, chuyên gia này thừa nhận, t́nh h́nh trên bán đảo Triều Tiên hiện rất căng thẳng. “Tuần qua chúng ta được nghe thấy thông tin B́nh Nhưỡng chuẩn bị tập trận tại vùng biển phía Tây nước này. Đây chính là nơi diễn ra các vụ căng thẳng trước đó”.

Theo ông Weingartner, bối cảnh căng thẳng này khiến nhiều người linh cảm thấy một cuộc đối đầu quân sự sắp diễn ra. Tuy nhiên, ông khẳng định, Triều Tiên sẽ không làm bất cứ điều ǵ dại dột và gây nguy hại cho đối phương nếu các ṿng đàm phán song phương với Mỹ hay Hàn Quốc và đàm phán 6 bên diễn ra êm đẹp.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110728/tg_28.7_TT2.jpg

Ông Weingartner nhận định, hạt nhân Triều Tiên không đe dọa bất cứ quốc gia nào.

Nhận định của chuyên gia Weingartner được đưa ra trong bối cảnh Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đang có cuộc đàm phán với quan chức Mỹ tại New York về khả năng nối lại ṿng đàm phán 6 bên về chương tŕnh hạt nhân của B́nh Nhưỡng.

Tiến tŕnh đàm phán này vốn bị đ́nh trệ suốt từ tháng 4/2009 với hàng loạt động thái rất căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên như Seoul cáo buộc B́nh Nhưỡng tấn công làm ch́m tàu chiến Hàn Quốc khiến 46 thuỷ thủ thiệt mạng hay các cuộc đấu pháo qua biên giới giữa hai bên.

Trong bối cảnh đó, chuyến công du của ông Kim Kye Gwan tới Mỹ được coi như một sự đột phá, mở ra hy vọng nối lại đàm phán 6 bên và giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Trà My (theo RT)