vuitoichat
08-15-2011, 08:53
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vừa lên tiếng kêu gọi Nhật Bản giảng dạy lịch sử cho thế hệ tương lai một cách đúng đắn.
Theo ông Lee, Seoul luôn nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Tokyo. Vì sự hợp tác lâu dài trong tương lai, Hàn Quốc không muốn để những “vết nhơ” trong quá khứ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.
“Vì vậy, Nhật Bản có trách nhiệm dạy dỗ lớp trẻ trên cơ sở thực tế những gì xảy ra trong quá khứ để thế hệ sau này ở cả hai nước cùng bước vào kỷ nguyên mới với nhận thức đúng đắn và hiểu chính xác về lịch sử của nước mình. Bởi lẽ, nếu làm vậy thì mối quan hệ hợp tác song phương Hàn – Nhật mới có thể đóng góp to lớn cho sự hòa bình và thịnh vượng trên thế giới cũng như khu vực Đông Bắc Á”, Tổng thống Hàn Quốc quả quyết.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110815/tg_15.8_Han2.jpg
Nhật Bản và Hàn Quốc lâu nay tranh cãi đến lịch sử của quần đảo Takeshima (Dokdo, theo tiếng Hàn Quốc).
Về mối quan hệ liên Triều, ông Lee cho rằng, thống nhất hai miền luôn là ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc. “60 năm qua, Hàn Quốc và Triều Tiên luôn sống trong xung đột. Đã đến lúc hai nước cùng nỗ lực gạt bỏ mọi khác biệt và mở ra kỷ nguyên hòa bình và hợp tác mới”, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh.
Để được mục tiêu đó, theo ông Lee, Seoul và Bình Nhưỡng trước tiên phải xây dựng được sự tin cậy đối với nhau bằng những hành động chân thành và có trách nhiệm.
“Hành động khiêu khích sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì. Việc cần làm bây giờ là cả hai bên cùng nỗ lực gây dựng hòa bình và thịnh vượng chung trên cơ sở tin cậy lẫn nhau”, ông Lee khẳng định.
Tổng thống Hàn Quốc cũng cho hay, Seoul vẫn duy trì các gói viện trợ nhân đạo cho trẻ em Bình Nhưỡng cũng như viện trợ nhằm giúp Triều Tiên khắc phục thiên tai.
Thời gian gần đây, giới chức Mỹ và Triều Tiên cùng Hàn Quốc bắt đầu các cuộc hội đàm thăm dò nhằm nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn còn tăng cao.
Trà My (theo China Daily)
Theo ông Lee, Seoul luôn nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Tokyo. Vì sự hợp tác lâu dài trong tương lai, Hàn Quốc không muốn để những “vết nhơ” trong quá khứ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.
“Vì vậy, Nhật Bản có trách nhiệm dạy dỗ lớp trẻ trên cơ sở thực tế những gì xảy ra trong quá khứ để thế hệ sau này ở cả hai nước cùng bước vào kỷ nguyên mới với nhận thức đúng đắn và hiểu chính xác về lịch sử của nước mình. Bởi lẽ, nếu làm vậy thì mối quan hệ hợp tác song phương Hàn – Nhật mới có thể đóng góp to lớn cho sự hòa bình và thịnh vượng trên thế giới cũng như khu vực Đông Bắc Á”, Tổng thống Hàn Quốc quả quyết.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20110815/tg_15.8_Han2.jpg
Nhật Bản và Hàn Quốc lâu nay tranh cãi đến lịch sử của quần đảo Takeshima (Dokdo, theo tiếng Hàn Quốc).
Về mối quan hệ liên Triều, ông Lee cho rằng, thống nhất hai miền luôn là ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc. “60 năm qua, Hàn Quốc và Triều Tiên luôn sống trong xung đột. Đã đến lúc hai nước cùng nỗ lực gạt bỏ mọi khác biệt và mở ra kỷ nguyên hòa bình và hợp tác mới”, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh.
Để được mục tiêu đó, theo ông Lee, Seoul và Bình Nhưỡng trước tiên phải xây dựng được sự tin cậy đối với nhau bằng những hành động chân thành và có trách nhiệm.
“Hành động khiêu khích sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì. Việc cần làm bây giờ là cả hai bên cùng nỗ lực gây dựng hòa bình và thịnh vượng chung trên cơ sở tin cậy lẫn nhau”, ông Lee khẳng định.
Tổng thống Hàn Quốc cũng cho hay, Seoul vẫn duy trì các gói viện trợ nhân đạo cho trẻ em Bình Nhưỡng cũng như viện trợ nhằm giúp Triều Tiên khắc phục thiên tai.
Thời gian gần đây, giới chức Mỹ và Triều Tiên cùng Hàn Quốc bắt đầu các cuộc hội đàm thăm dò nhằm nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn còn tăng cao.
Trà My (theo China Daily)