saigon75
08-20-2011, 19:57
Ấn Độ lo ngại Trung Quốc mở rộng hải quân ở vịnh Bengal và Ấn Độ Dương.
Báo Asia Times (Hong Kong) ngày 20-8 đă có bài nhận định Ấn Độ đang tăng cường sức mạnh cho hạm đội hải quân miền Đông. Một phần nguyên nhân do Ấn Độ lo ngại Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện hải quân ở vịnh Bengal và Ấn Độ Dương.
Tăng cường hạm đội hải quân miền Đông đă trở thành một phần trong nỗ lực tập trung phát triển sức mạnh ngoại giao, kinh tế, chính trị hướng đông (chính sách Hướng Đông) trong 20 năm qua của Ấn Độ. Định hướng về hướng đông mới của hải quân Ấn Độ cũng nhằm tạo điều kiện cho Ấn Độ đóng vai tṛ đáng kể hơn trong vấn đề an ninh châu Á-Thái B́nh Dương.
Theo báo Asia Times, Trung Quốc dù không phải giáp vịnh Bengal và Ấn Độ Dương nhưng có khả năng hiện diện ở hai địa bàn này thông qua phát triển quan hệ chính trị, kinh tế và quốc pḥng với một trong sáu nước nêu trên. Trung Quốc cũng đă xây dựng nhiều cảng biển (có thể dùng cho thương mại và quân sự) ở một số nước nêu trên.
Theo các nhà phân tích quân sự Ấn Độ, với ảnh hưởng to lớn đối với các nước đă hợp tác xây cảng, Trung Quốc có thể sử dụng các cảng biển trên vào mục đích quân sự và chiến lược. Điều này đồng nghĩa với khả năng hải quân Trung Quốc sẽ có mặt ở vịnh Bengal và Ấn Độ Dương.
http://phapluattp.vcmedia.v n/Images/Uploaded/Share/2011/08/20/10-chot.jpg
Hải quân Ấn Độ diễn tập trên vịnh Bengal. Ảnh: irandefence.net
Bên cạnh công tác tăng cường sức mạnh cho hạm đội hải quân miền Đông, hải quân Ấn Độ cũng chú trọng thắt chặt quan hệ với hải quân các nước châu Á-Thái B́nh Dương qua nhiều h́nh thức như tổ chức tập trận chung.
Riêng đối với hạm đội hải quân miền Đông Ấn Độ, hạm đội đă từng tham gia nhiều cuộc tập trận song phương và đa phương có tính chất phức tạp, trong đó có tập trận chung với hải quân các nước Singapore, Indonesia và Malaysia. Hải quân Ấn Độ cũng đă từng tập trận chung với Trung Quốc. Thông qua các cuộc tập trận và các chuyến viếng thăm, hải quân Ấn Độ đă từng ghé ngang qua các nước ở biển Đông, trong đó có Việt Nam.
Theo các nhà phân tích, mục đích các cuộc tập trận của Ấn Độ nhằm gia tăng năng lực hải quân nhưng bên cạnh đó cũng gián tiếp muốn chuyển tới Trung Quốc tín hiệu: Khả năng hiện diện ở Ấn Độ Dương của hải quân Trung Quốc trong tương lai chắc chắn sẽ gặp thách thức.
<table style="border: 1px solid black; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 230, 250); margin: 5px; width: 400px; border-collapse: collapse;" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">
Hạm đội hải quân miền Đông ra đời năm 2001, đặt căn cứ chính ở TP Visakhapatnam (bang Andhra Pradesh), nơi tập trung lực lượng tàu ngầm Ấn Độ. Số tàu chiến của hạm đội vào năm 2005 là 30 chiếc, đến nay đă tăng lên 50 tàu, chiếm 1/3 số tàu hải quân. Trong số đó có năm tàu khu trục Rajput trang bị tên lửa hành tŕnh và tàu đổ bộ USS Trenton mua từ Mỹ (được đặt tên là INS Jalashwa).
Sắp tới, hạm đội hải quân miền Đông sẽ tiếp nhận thêm tàu sân bay INS Viraat do Ấn Độ chế tạo, ba tàu khu trục tàng h́nh INS Shivalik (do Ấn Độ chế tạo), INS Satpura và INS Sahyadri, máy bay tuần tra hàng hải đường dài P-8I Poseidon (Mỹ chế tạo) và tàu chở dầu INS Shakti (Ư chế tạo). Dự kiến hạm đội hải quân miền Đông cũng sẽ nắm quyền kiểm soát hệ thống tàu ngầm hạt nhân.
5 là thứ hạng trên thế giới của lực lượng hải quân Ấn Độ. Ấn Độ có ba hạm đội hải quân ở miền Tây, miền Nam và miền Đông. Trong 10 năm qua, hạm đội hải quân miền Đông chỉ đứng thứ hai, sau hạm đội hải quân miền Tây. Nay vai tṛ của hạm đội hải quân miền Đông đă được đưa vào chiến lược phát triển hải quân và chính sách đối ngoại của Ấn Độ.
</td></tr></tbody></table>
THIÊN ÂN (Theo Asia Times)
Báo Asia Times (Hong Kong) ngày 20-8 đă có bài nhận định Ấn Độ đang tăng cường sức mạnh cho hạm đội hải quân miền Đông. Một phần nguyên nhân do Ấn Độ lo ngại Trung Quốc ngày càng mở rộng sự hiện diện hải quân ở vịnh Bengal và Ấn Độ Dương.
Tăng cường hạm đội hải quân miền Đông đă trở thành một phần trong nỗ lực tập trung phát triển sức mạnh ngoại giao, kinh tế, chính trị hướng đông (chính sách Hướng Đông) trong 20 năm qua của Ấn Độ. Định hướng về hướng đông mới của hải quân Ấn Độ cũng nhằm tạo điều kiện cho Ấn Độ đóng vai tṛ đáng kể hơn trong vấn đề an ninh châu Á-Thái B́nh Dương.
Theo báo Asia Times, Trung Quốc dù không phải giáp vịnh Bengal và Ấn Độ Dương nhưng có khả năng hiện diện ở hai địa bàn này thông qua phát triển quan hệ chính trị, kinh tế và quốc pḥng với một trong sáu nước nêu trên. Trung Quốc cũng đă xây dựng nhiều cảng biển (có thể dùng cho thương mại và quân sự) ở một số nước nêu trên.
Theo các nhà phân tích quân sự Ấn Độ, với ảnh hưởng to lớn đối với các nước đă hợp tác xây cảng, Trung Quốc có thể sử dụng các cảng biển trên vào mục đích quân sự và chiến lược. Điều này đồng nghĩa với khả năng hải quân Trung Quốc sẽ có mặt ở vịnh Bengal và Ấn Độ Dương.
http://phapluattp.vcmedia.v n/Images/Uploaded/Share/2011/08/20/10-chot.jpg
Hải quân Ấn Độ diễn tập trên vịnh Bengal. Ảnh: irandefence.net
Bên cạnh công tác tăng cường sức mạnh cho hạm đội hải quân miền Đông, hải quân Ấn Độ cũng chú trọng thắt chặt quan hệ với hải quân các nước châu Á-Thái B́nh Dương qua nhiều h́nh thức như tổ chức tập trận chung.
Riêng đối với hạm đội hải quân miền Đông Ấn Độ, hạm đội đă từng tham gia nhiều cuộc tập trận song phương và đa phương có tính chất phức tạp, trong đó có tập trận chung với hải quân các nước Singapore, Indonesia và Malaysia. Hải quân Ấn Độ cũng đă từng tập trận chung với Trung Quốc. Thông qua các cuộc tập trận và các chuyến viếng thăm, hải quân Ấn Độ đă từng ghé ngang qua các nước ở biển Đông, trong đó có Việt Nam.
Theo các nhà phân tích, mục đích các cuộc tập trận của Ấn Độ nhằm gia tăng năng lực hải quân nhưng bên cạnh đó cũng gián tiếp muốn chuyển tới Trung Quốc tín hiệu: Khả năng hiện diện ở Ấn Độ Dương của hải quân Trung Quốc trong tương lai chắc chắn sẽ gặp thách thức.
<table style="border: 1px solid black; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(230, 230, 250); margin: 5px; width: 400px; border-collapse: collapse;" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">
Hạm đội hải quân miền Đông ra đời năm 2001, đặt căn cứ chính ở TP Visakhapatnam (bang Andhra Pradesh), nơi tập trung lực lượng tàu ngầm Ấn Độ. Số tàu chiến của hạm đội vào năm 2005 là 30 chiếc, đến nay đă tăng lên 50 tàu, chiếm 1/3 số tàu hải quân. Trong số đó có năm tàu khu trục Rajput trang bị tên lửa hành tŕnh và tàu đổ bộ USS Trenton mua từ Mỹ (được đặt tên là INS Jalashwa).
Sắp tới, hạm đội hải quân miền Đông sẽ tiếp nhận thêm tàu sân bay INS Viraat do Ấn Độ chế tạo, ba tàu khu trục tàng h́nh INS Shivalik (do Ấn Độ chế tạo), INS Satpura và INS Sahyadri, máy bay tuần tra hàng hải đường dài P-8I Poseidon (Mỹ chế tạo) và tàu chở dầu INS Shakti (Ư chế tạo). Dự kiến hạm đội hải quân miền Đông cũng sẽ nắm quyền kiểm soát hệ thống tàu ngầm hạt nhân.
5 là thứ hạng trên thế giới của lực lượng hải quân Ấn Độ. Ấn Độ có ba hạm đội hải quân ở miền Tây, miền Nam và miền Đông. Trong 10 năm qua, hạm đội hải quân miền Đông chỉ đứng thứ hai, sau hạm đội hải quân miền Tây. Nay vai tṛ của hạm đội hải quân miền Đông đă được đưa vào chiến lược phát triển hải quân và chính sách đối ngoại của Ấn Độ.
</td></tr></tbody></table>
THIÊN ÂN (Theo Asia Times)