woaini1982
09-19-2011, 07:09
Người Mỹ đang chuyển dần mối quan tâm từ châu Âu sang châu Á. Lần đầu tiên hầu hết công dân Mỹ cho rằng Trung Quốc và Nhật Bản quan trọng hơn châu Âu đối với lợi ích quốc gia của họ, theo kết quả khảo sát được công bố trên tờ The Transatlantic Trends.
Theo kết quả khảo sát của tờ The Transatlantic Trends, 51% người Mỹ cảm thấy các quốc gia châu Á quan trọng hơn so với các thành viên thuộc Liên minh châu Âu, trong khi chỉ có 38% nghĩ ngược lại.
Mối quan tâm mới của người Mỹ biểu hiện trên cả hai khía cạnh: cơ hội kinh doanh tiềm năng từ các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, mối lo ngại cạnh tranh gia tăng tại vùng Viễn Đông, các nhà phân tích nhận định.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110916/tg.16.9.MyTrN.jpg
Người Mỹ đang chuyển dần mối quan tâm từ châu Âu sang châu Á. Ảnh minh họa
"Tại sao Mỹ quan tâm đến châu Á nhiều hơn? Đơn giản bởi truyền hình Mỹ ngày càng đề cập quá nhiều thông tin về châu Á... Sự bùng nổ của Trung Quốc và Ấn Độ làm lu mờ hình ảnh châu Âu", ông Bruce Stokes, thành viên cao cấp của German Marshall Fund (GM) tại Mỹ cho biết.
Kết quả khảo sát cho thấy những phát hiện này hoàn toàn đảo ngược đối với cuộc khảo sát tương tự 7 năm về trước. Năm 2004, 54% người Mỹ cho biết châu Âu "quan trọng" đối với lợi ích quốc gia, trong khi chỉ có 29% thiên về châu Á.
Tương tự, theo kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện hồi tháng 5 và tháng 6/2011, ý kiến của người Mỹ và công dân châu Âu về vấn đề quốc tế, nền kinh tế và các vấn đề khác.
Có 63% người Mỹ cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa và chỉ 31% coi đó là cơ hội, trong khi đa số công dân ở một số nước châu Âu, bao gồm cả Đức và Anh lại cho rằng Trung Quốc là một cơ hội. Ngược lại, chính sách đối ngoại của Obama thực hiện hiệu quả hơn ở châu Âu, nơi ông được ủng hộ 75%, cao hơn so với tại Mỹ (tại Mỹ là 54%).
Mặt khác, đây cũng là lần đầu tiên trong các cuộc khảo sát, hầu hết người Mỹ, chiếm tới 56%, bi quan về triển vọng ổn định tình hình ở Afghanistan.
Hoàng Linh (theo Reuters)
Theo kết quả khảo sát của tờ The Transatlantic Trends, 51% người Mỹ cảm thấy các quốc gia châu Á quan trọng hơn so với các thành viên thuộc Liên minh châu Âu, trong khi chỉ có 38% nghĩ ngược lại.
Mối quan tâm mới của người Mỹ biểu hiện trên cả hai khía cạnh: cơ hội kinh doanh tiềm năng từ các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, mối lo ngại cạnh tranh gia tăng tại vùng Viễn Đông, các nhà phân tích nhận định.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20110916/tg.16.9.MyTrN.jpg
Người Mỹ đang chuyển dần mối quan tâm từ châu Âu sang châu Á. Ảnh minh họa
"Tại sao Mỹ quan tâm đến châu Á nhiều hơn? Đơn giản bởi truyền hình Mỹ ngày càng đề cập quá nhiều thông tin về châu Á... Sự bùng nổ của Trung Quốc và Ấn Độ làm lu mờ hình ảnh châu Âu", ông Bruce Stokes, thành viên cao cấp của German Marshall Fund (GM) tại Mỹ cho biết.
Kết quả khảo sát cho thấy những phát hiện này hoàn toàn đảo ngược đối với cuộc khảo sát tương tự 7 năm về trước. Năm 2004, 54% người Mỹ cho biết châu Âu "quan trọng" đối với lợi ích quốc gia, trong khi chỉ có 29% thiên về châu Á.
Tương tự, theo kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện hồi tháng 5 và tháng 6/2011, ý kiến của người Mỹ và công dân châu Âu về vấn đề quốc tế, nền kinh tế và các vấn đề khác.
Có 63% người Mỹ cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa và chỉ 31% coi đó là cơ hội, trong khi đa số công dân ở một số nước châu Âu, bao gồm cả Đức và Anh lại cho rằng Trung Quốc là một cơ hội. Ngược lại, chính sách đối ngoại của Obama thực hiện hiệu quả hơn ở châu Âu, nơi ông được ủng hộ 75%, cao hơn so với tại Mỹ (tại Mỹ là 54%).
Mặt khác, đây cũng là lần đầu tiên trong các cuộc khảo sát, hầu hết người Mỹ, chiếm tới 56%, bi quan về triển vọng ổn định tình hình ở Afghanistan.
Hoàng Linh (theo Reuters)