vuitoichat
10-31-2011, 21:09
(VTC News) - Phụ nữ Libya mới đây đă bày tỏ bất măn với Chủ tịch NTC trong việc khôi phục chế độ đa thê vốn đă bị loại bỏ từ lâu ở đất nước này.
Chủ tịch NTC Abdul Jalil hôm 24/10 đă tuyên bố sửa đổi Luật gia đ́nh hiện tại của chính quyền Gaddafi để áp dụng luật mới "đúng truyền thống Hồi giáo" mà theo đó, mỗi người đàn ông nước này sẽ được lấy tới 4 bà vợ. Tờ New York Times của Mỹ mới đây cho hay, một số phụ nữ nước này đă bày tỏ họ sẽ không chịu kiếp lấy chồng chung.
New York Times nhận định, việc này có thể dẫn tới một chế độ mà ở đó, địa vi người phụ nữ bị đảo lộn.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/30/dan_Libya_1.jpg
Báo chí cho biết, cùng với việc tuyên bố giải phóng đất nước, ông Abdul-Jalil đă kêu gọi người dân nỗ lực xây dựng Libya giàu mạnh hơn nữa, đồng thời khôi phục những thể chế tốt đẹp truyền thống của người Hồi giáo, trong đó có chế độ đa thê.
Ông Abdul-Jalil cho biết, tuy chính quyền Gaddafi đă bị lật đổ, nhưng hiện nay, hiến pháp, luật pháp và các mối quan hệ xă hội dưới chính quyền cũ vẫn tồn tại, và có một số điểm cần phải được sửa đổi.
Việc ông Abdul-Jalil quyết định ban bố chế độ đa thê cho thấy địa vị của người phụ nữ Libya có thể sẽ bị đảo lộn. Một số phụ nữ Libya coi tuyên bố về chế độ đa thê là một dấu hiệu của sự đàn áp mới.
Đỗ Hường
Chủ tịch NTC Abdul Jalil hôm 24/10 đă tuyên bố sửa đổi Luật gia đ́nh hiện tại của chính quyền Gaddafi để áp dụng luật mới "đúng truyền thống Hồi giáo" mà theo đó, mỗi người đàn ông nước này sẽ được lấy tới 4 bà vợ. Tờ New York Times của Mỹ mới đây cho hay, một số phụ nữ nước này đă bày tỏ họ sẽ không chịu kiếp lấy chồng chung.
New York Times nhận định, việc này có thể dẫn tới một chế độ mà ở đó, địa vi người phụ nữ bị đảo lộn.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/30/dan_Libya_1.jpg
Báo chí cho biết, cùng với việc tuyên bố giải phóng đất nước, ông Abdul-Jalil đă kêu gọi người dân nỗ lực xây dựng Libya giàu mạnh hơn nữa, đồng thời khôi phục những thể chế tốt đẹp truyền thống của người Hồi giáo, trong đó có chế độ đa thê.
Ông Abdul-Jalil cho biết, tuy chính quyền Gaddafi đă bị lật đổ, nhưng hiện nay, hiến pháp, luật pháp và các mối quan hệ xă hội dưới chính quyền cũ vẫn tồn tại, và có một số điểm cần phải được sửa đổi.
Việc ông Abdul-Jalil quyết định ban bố chế độ đa thê cho thấy địa vị của người phụ nữ Libya có thể sẽ bị đảo lộn. Một số phụ nữ Libya coi tuyên bố về chế độ đa thê là một dấu hiệu của sự đàn áp mới.
Đỗ Hường