Log in

View Full Version : Thực hư tin Mỹ dàn quân đối phó Trung Quốc


johnnydan9
11-14-2011, 17:54
Chính phủ liên bang Australia hồi cuối tuần vừa rồi đă lên tiếng bác bỏ những tin đồn đang dấy lên gần đây về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ dùng chuyến đi thăm Australia trong tuần này để thông báo kế hoạch triển khai lính thuỷ đánh bộ ở xứ sở chuột túi nhằm đối phó với Trung Quốc.

Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ có chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày đến Canberra và Darwin của Australia vào ngày 16 và 17/11 tới.

Australia và Mỹ đă phối hợp với nhau trong suốt năm qua để củng cố mối quan hệ hợp tác quân sự song phương. Trước đó, hai nước này cho biết họ muốn triển khai thêm nhiều lính Mỹ ở khu vực chiến lược của Australia, gồm Darwin, cũng như tăng cường thực hiện các cuộc tập trận và huấn luyện chung.

Tuy nhiên, hôm 11/11 vừa rồi, Bộ trưởng Quốc pḥng Australia Stephen Smith đă lên tiếng bác bỏ những tin đồn cho rằng ông Obama sẽ thông báo về kế hoạch triển khai hàng trăm lính thuỷ đánh bộ Mỹ đến một căn cứ quân sự ở Darwin, Australia. Khoảng từ 500-1000 lính thuỷ đánh bộ Mỹ được cho là sẽ đồn trú lâu dài tại đây như một phần của kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự thuờng trực của Mỹ ở khu vực Châu Á-Thái B́nh Dương.

"Không có căn cứ quân sự nào của Mỹ ở Australia và không có đề xuất nào về việc triển khai quân tại những căn cứ đó", Bộ trưởng Smith đă khẳng định như vậy.

Theo giáo sư Wayne Reynolds đến từ trường Đại học Newcastle, chuyến thăm Australia sắp tới của Tổng thống Obama diễn ra đúng vào thời điểm Mỹ đang phải đối mặt với sức ép về việc khẳng định vai tṛ chính của họ tại khu vực Châu Á. Tuy nhiên, ông Reynolds tin rằng, những thảo luận chung về mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ hơn và kế hoạch triển khai binh lính Mỹ tại Australia sẽ phải diễn ra trong một khung thời gian dài hơn chứ không thể gói gọn trong hai ngày ông Obama đến Australia.

"Tôi đoán, Tổng thống Obama có thể nhận thấy chuyến thăm lần này là cơ hội tuyệt vời để thông báo một cái ǵ đó trong kế hoạch Đối tác xuyên Thái B́nh Dương liên quan đến Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản, " giáo sư Reynolds cho biết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd, người đang tham dự Diễn đàn APEC ở Hawaii, Mỹ, đă từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch tăng cường quan hệ quân sự giữa hai nước, nói rằng công chúng và các chuyên gia cần phải chờ đợi chuyến thăm của ông Obama trước khi bàn tán về bất cứ điều ǵ liên quan mối quan hệ hợp tác quốc pḥng giữa Mỹ và Australia.

Kiệt Linh - (theo THX)