PDA

View Full Version : Mỹ hạng 4 thế giới về chênh lệch giàu nghèo


vuitoichat
12-13-2011, 15:35
PARIS (MSNBC) - Hố cách biệt giàu nghèo không riêng gì là vấn nạn của Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu mới nhất của Tổ Chức Phát Triển và Hợp Tác Kinh Tế - OECD, sự chênh lệch về lợi tức ở các nước có nền kinh tế phát triển hiện nay cao nhất trong gần 25 năm qua.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/141483-TV-RICH%20POOR.400.jpg
Dân Israel xâm chiếm một tòa nhà công cộng bỏ trống, phản đối giá sinh hoạt đắt đỏ, sự cách biệt ngày càng cao giữa giới giàu và nghèo. (Hình: Uriel Sinai/Getty Images)

MSNBC trích thuật báo cáo của OECD, liệt kê 10 nước có mức chênh lệch giàu nghèo cao nhất, trong đó Hoa Kỳ ở hạng 4.

Bản nghiên cứu nói, trong các nước thuộc tổ chức OECD ngày nay, lợi tức trung bình của 10% giàu nhất của dân số cả một nước, cao gấp 9 lần của 10% nghèo nhất của cả nước đó.

Ðiển hình như ở Israel, Turkey và Mỹ, tỉ lệ của 10% giàu nhất và 10% nghèo nhất là 14 trên 1, trong khi ở Mexico và Chile lại đáng kinh ngạc với 27 trên 1.

Phần lớn các nước có hố cách biệt giàu nghèo lớn, mức chi tiêu vào việc công ích xã hội rất hạn chế. Bảy trong mười nước trong danh sách, có mức chi tiêu cho công ích xã hội dưới mức trung bình của cả khối OECD, khoảng 1% của tổng sản lượng quốc gia GDP. Ví dụ ở Chile và Turkey, trợ cấp thất nghiệp chỉ dưới phân nửa của mức trung bình của OECD. Tại Mexico hoàn toàn không có trợ cấp thất nghiệp.

Mười quốc gia có mức chênh lệch giàu nghèo cao nhất, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp gồm: Chile, Mexico, Turkey, Hoa Kỳ, Israel, Anh, Ý, Úc, và New Zealand.

Mười nước trên đây được xếp hạng theo mức bất bình đẳng về lợi tức, dựa vào hệ số Gini, theo đó số không tượng trưng cho sự phân bố đồng đều nhất và 1 là mức mất cân đối cao nhất. Ở đây Mỹ có chỉ số 0.378. Ngoài ra còn dựa vào mức lao động, sự thay đổi của chênh lệch giàu nghèo tính từ giữa thập niên 1980, và mức thay đổi về lợi tức của người giàu lẫn người nghèo. (TP/nguoi-viet)