PDA

View Full Version : Ấn Độ chi 100 tỉ USD sắm vũ khí khủng


jojolotus
12-13-2011, 23:29
- Theo tờ Thời báo Ấn Độ số ra ngày hôm qua cho biết: Giai đoạn từ năm 2012 - 2017, Bộ quốc pḥng Ấn Độ sẽ chi tới 100 tỉ USD nhằm phát triển cơ sở hạ tầng quốc pḥng và mua các loại vũ khí tối tân nhất.

http://phunutoday.vn/dataimages/201112/original/images597569_2.JPG

Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đang được điều đến sát biên giới Trung Quốc

Theo đó, bên cạnh việc bỏ hàng trăm tỉ USD trong ṿng 5 năm tới để mua sắm vũ khí th́ Bộ quốc pḥng Ấn Độ cũng sẽ có kế hoạch tăng cường nhiều tập đoàn quân trên biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Quốc hội Ấn Độ cũng vừa thông qua việc nâng cấp các binh đoàn đóng ở biên giới Đông Bắc nước này thành những chiến đoàn tấn công mới có sức mạnh hủy diệt đối thủ và điều động các máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI tới những căn cứ không quân, được bố trí ở vực sát biên giới với Trung Quốc.

Cho đến năm 2017, Bộ Quốc pḥng Ấn Độ chuẩn bị đưa vào trang bị vũ khí các tên lửa đạn đạo “Agni-3” có tầm bay xa 3,5 ngh́n km và tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa “Agni-5”. Đây là vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu trên lănh thổ Pakistan và Trung Quốc ở cự ly 5.000km, Agni-5 đang là loại tên lửa hành tŕnh mang đầu đạn hạt nhân số 1 của Ấn Độ, theo lịch tŕnh loại tên lửa khủng này của Ấn Độ sẽ được thử nghiệm sớm nhất là vào tháng 12 năm nay sau đó nó sẽ được nâng cấp thêm và thử nghiệm tiếp tục trong ṿng 2 đến 3 năm tiếp theo, rất có thể đến năm 2014 nó sẽ được triển khai ở hầu khắp các vùng biên giới nhạy cảm giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

http://phunutoday.vn/dataimages/201112/original/images597570_1.jpg

Tên lửa hạt nhân Agni của Ấn Độ hiện nay có 5 loại bao gồm ( Agni-I: có khả năng bay xa 700 - 800 km; Agni-II: 2500 km; Agni-III: 3500 km ; Agni-V: 5000 - 6000 km )

Chưa hết, có thông tin Ấn Độ đang có ư định cải tiến loại tên lửa đạn đạo này để nâng tầm bắn của nó lên trên 6.000km. Đây quả thực là thông tin gây sốc cho giới quân sự Trung Quốc và Pakistan.

Năm ngoái, theo báo cáo của Viện nghiên cứu ḥa b́nh quốc tế Stockholm (Sipri) cho biết Ấn Độ chiếm 9% tổng lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu giai đoạn 2006-10. Cơ quan này dự đoán New Delhi vẫn tiếp tục nằm trong số các quốc gia dẫn đầu về nhập khẩu khí tài trong tương lai.

Với ngân sách quốc pḥng 32,5 tỷ USD, Ấn Độ nhập 70% lượng vũ khí của họ. Năm 2010, Ấn Độ thông báo mua 250-300 chiếc phi cơ chiến đấu tàng h́nh thế hệ thứ 5 của Nga trong thập kỷ tới. Giá trị của hợp đồng này ước tính 30 tỷ USD, là lớn nhất trong lịch sử quân sự Ấn Độ. Việc mua sắm nhiều vũ khí của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Pakistan - đối thủ lâu năm của New Delhi - cũng tăng cường sức mạnh quân sự.


Phú nguyễn
(Theo rus.ruvr.ru, Thời báo Ấn Độ)

WildCatAZ
12-14-2011, 02:21
Chet Me may thang Tau cho de roi!

quanvuong
12-14-2011, 20:55
the more covetous these bastard chinese want to fight for, the worse the world is going against these animal. Look... they are defeating themselves badly...