PDA

View Full Version : Kinh hoàng 1.000 người chết trong băo lũ ở Philippine


johnnydan9
12-20-2011, 15:19
Số người thiệt mạng trong cơn băo kinh hoàng tấn công vào miền nam Philippine những ngày cuối tuần vừa rồi đă lên tới hơn 1.000 người. Đây là con số vừa được một quan chức cấp cao chính phủ Philippine công bố ngày hôm nay (20/12).

Con số mà ông Benito Ramos – người đứng đầu Hội đồng Quản lư và Giảm thiểu Nguy cơ Thảm họa Quốc gia, đưa ra ở trên đă tăng rất nhiều so với con số 662 người chết và 82 người mất tích được hội đồng công bố trước đó chỉ vài giờ.

Số người chết trong cơn băo Washi có thể c̣n tăng cao hơn nữa khi ngày càng có thêm nhiều thi thể nạn nhân nổi lên và trôi dạt vào bờ.

“Rất nhiều người chết đă bị cuốn ra biển. Họ đă ở dưới nước trong 3 ngày đầu tiên và bây giờ hàng loạt thi thể trong t́nh trạng đang phân hủy bắt đầu nổi lên và trôi dạt vào bờ", ông Ramos cho biết.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=344085&stc=1&d=1324394338
Khu vực có nhiều người thiệt mạng trong cơn băo Washi là hai thành phố biển Cagayan de Oro và Iligan thuộc đảo Mindanao.

Khi cơn băo Washi khủng khiếp tấn công vào đảo Mindanao vào cuối tuần vừa rồi (17/12), nó đă cuốn trôi nhiều ngôi làng quanh khu vực bờ biển. V́ đây là cơn băo cuối mùa cộng thêm với việc nó đổ bộ vào Philippin vào thời điểm gần rạng sáng khi mọi người con đang ngủ nên người dân đă bất ngờ, không kịp trở tay. Đây là lư do khiến tổn thất gây nên từ cơn băo Washi quá lớn.

Ngoài số người thiệt mạng gây choáng váng, c̣n có hơn 88.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Giới quan chức ở hai thành phố cảng Cagayan de Oro và Iligan trên ḥn đảo Mindanao c̣n lo ngại, những thi thể nạn nhân chồng chất chưa có người nhận ở trong các nhà xác có thể sẽ gây nguy cơ đối với sức khỏe của những người dân trong khu vực. V́ thế, họ kêu gọi chính quyền Philippine nhanh chóng có biện pháp xử lư.

Tổng thống Philippine Benigno Aquino hôm nay (20/12) dự kiến sẽ đích thân đến thăm khu vực xảy ra thảm họa sau khi ra lệnh các cơ quan chức năm xem xét lại toàn bộ hệ thống bảo vệ đất nước trước thảm họa của nước này.

Kiệt Linh - (theo AFP)