dh2003
01-08-2012, 08:29
Trẻ em trên khắp Libya đă trở lại trường và được học chương tŕnh cải cách, trong đó có bài học về cuộc nội chiến lật đổ Moammar Gadhafi.
Những quyển sách giáo khoa cũ của Libya đă được sửa đổi nhằm loại bỏ những chương ca ngợi nhà độc tài Gadhafi. Thay vào đó là những bài học mới về cuộc nội chiến kéo dài 9 tháng dẫn đến sự sụp đổ và cái chết của viên đại tá, Bộ trưởng Giáo dục Libya Suleyman Ali al-Saheli cho biết. Khoảng 1,2 triệu trẻ em trên toàn Libya hôm qua đă quay lại trường học để đón nhận chương tŕnh giáo dục cải cách của bộ sau nội chiến.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/12/27/libya.jpg
Trẻ em Libya vui mừng khi được đi học trở lại vào hôm qua. Ảnh: AFP
"Chúng tôi sẽ không lặp lại lỗi lầm tương tự. Con em chúng tôi sẽ được học về toàn bộ cuộc chiến, trong đó có cả chi tiết về cái chết của Gadhafi", ông Saheli nói bên lề buổi lễ bắt bầu năm học mới toàn quốc.
Cuộc nổi dậy chống chính quyền của các phiến quân nổ ra từ tháng 2/2011 đă thu hút hàng chục ngh́n người dân Libya. Dưới sự hỗ trợ của NATO, họ đă lật đổ hoàn toàn chính quyền của Gadhafi và thành lập chính phủ mới. Viên đại tá đă kết thúc 42 năm cầm quyền bằng một cái chết thảm ở trên chính quê hương, thành phố Sirte.
Ông Saheli cho biết trong suốt 4 thập kỷ cầm quyền, Gadhafi đă "bóp méo" lịch sử để tạo ra ánh hào quang cho bản thân.
"Lịch sử Libya đă bị ông ta thay đổi. Lịch sử thật sự của đất nước chưa bao giờ được dạy cho các con cháu", ông Saheli nói tại một trường học ở Abu Salim, nơi có nhà tù khét tiếng từng giam giữ các tù nhân chính trị chống chính quyền Gadhafi.
Các trường học dưới thời Gadhafi đều buộc phải dạy bằng "sách Xanh", tuyển tập các giáo lư chính trị, quân sự và kinh tế của nhà độc tài. Điều này đă khiến Libya gặp khó khăn trong việc cải cách một hệ thống từng bị thống trị bởi các nguyên tắc độc đoán trong một thời gian dài.
"Một trong những nhiệm vụ của giáo viên trước đây là phải tôn vinh nhà lănh đạo. Bây giờ, chúng tôi sẽ làm cho các giáo viên nhận thức đúng hơn về các hoạt động giảng dạy và chú trọng vào sự tiến bộ của các học sinh".
Các trường học Libya cũng bị hư hại nhiều sau chiến tranh và thiếu nguồn quỹ để tái thiết nên việc phân phát sách cho học sinh đă bị tŕ hoăn so với dự kiến.
Bộ Giáo dục của chính phủ mới Libya cho biết năm học này được tổ chức cho các lớp học đă bị ngưng trệ trong nội chiến và sẽ kéo dài đến tháng 6 tới. Sau 15/9, một năm học mới trọn vẹn sẽ chính thức bắt đầu và kết thúc vào tháng 6 năm 2013. Một số trường học đă hoạt động lại trong thời gian nội chiến, nhất là ở thành phố Benghazi, thành lũy của lực lượng chống chính phủ. Tuy nhiên, ngày hôm qua mới chính thức đánh dấu sự trở lại của tất cả các trường học trên cả nước.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết 27 triệu sách giáo khoa mới đă được in, trong đó có 10 triệu cuốn do Bộ Giáo dục Libya hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn c̣n nhiều thử thách mà Libya phải đối mặt như thiếu trang thiết bị học tập, việc đi lại của các học sinh vẫn c̣n nhiều trở ngại.
Anh Ngọc
Theo vnexpress
Những quyển sách giáo khoa cũ của Libya đă được sửa đổi nhằm loại bỏ những chương ca ngợi nhà độc tài Gadhafi. Thay vào đó là những bài học mới về cuộc nội chiến kéo dài 9 tháng dẫn đến sự sụp đổ và cái chết của viên đại tá, Bộ trưởng Giáo dục Libya Suleyman Ali al-Saheli cho biết. Khoảng 1,2 triệu trẻ em trên toàn Libya hôm qua đă quay lại trường học để đón nhận chương tŕnh giáo dục cải cách của bộ sau nội chiến.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/12/27/libya.jpg
Trẻ em Libya vui mừng khi được đi học trở lại vào hôm qua. Ảnh: AFP
"Chúng tôi sẽ không lặp lại lỗi lầm tương tự. Con em chúng tôi sẽ được học về toàn bộ cuộc chiến, trong đó có cả chi tiết về cái chết của Gadhafi", ông Saheli nói bên lề buổi lễ bắt bầu năm học mới toàn quốc.
Cuộc nổi dậy chống chính quyền của các phiến quân nổ ra từ tháng 2/2011 đă thu hút hàng chục ngh́n người dân Libya. Dưới sự hỗ trợ của NATO, họ đă lật đổ hoàn toàn chính quyền của Gadhafi và thành lập chính phủ mới. Viên đại tá đă kết thúc 42 năm cầm quyền bằng một cái chết thảm ở trên chính quê hương, thành phố Sirte.
Ông Saheli cho biết trong suốt 4 thập kỷ cầm quyền, Gadhafi đă "bóp méo" lịch sử để tạo ra ánh hào quang cho bản thân.
"Lịch sử Libya đă bị ông ta thay đổi. Lịch sử thật sự của đất nước chưa bao giờ được dạy cho các con cháu", ông Saheli nói tại một trường học ở Abu Salim, nơi có nhà tù khét tiếng từng giam giữ các tù nhân chính trị chống chính quyền Gadhafi.
Các trường học dưới thời Gadhafi đều buộc phải dạy bằng "sách Xanh", tuyển tập các giáo lư chính trị, quân sự và kinh tế của nhà độc tài. Điều này đă khiến Libya gặp khó khăn trong việc cải cách một hệ thống từng bị thống trị bởi các nguyên tắc độc đoán trong một thời gian dài.
"Một trong những nhiệm vụ của giáo viên trước đây là phải tôn vinh nhà lănh đạo. Bây giờ, chúng tôi sẽ làm cho các giáo viên nhận thức đúng hơn về các hoạt động giảng dạy và chú trọng vào sự tiến bộ của các học sinh".
Các trường học Libya cũng bị hư hại nhiều sau chiến tranh và thiếu nguồn quỹ để tái thiết nên việc phân phát sách cho học sinh đă bị tŕ hoăn so với dự kiến.
Bộ Giáo dục của chính phủ mới Libya cho biết năm học này được tổ chức cho các lớp học đă bị ngưng trệ trong nội chiến và sẽ kéo dài đến tháng 6 tới. Sau 15/9, một năm học mới trọn vẹn sẽ chính thức bắt đầu và kết thúc vào tháng 6 năm 2013. Một số trường học đă hoạt động lại trong thời gian nội chiến, nhất là ở thành phố Benghazi, thành lũy của lực lượng chống chính phủ. Tuy nhiên, ngày hôm qua mới chính thức đánh dấu sự trở lại của tất cả các trường học trên cả nước.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết 27 triệu sách giáo khoa mới đă được in, trong đó có 10 triệu cuốn do Bộ Giáo dục Libya hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn c̣n nhiều thử thách mà Libya phải đối mặt như thiếu trang thiết bị học tập, việc đi lại của các học sinh vẫn c̣n nhiều trở ngại.
Anh Ngọc
Theo vnexpress