Log in

View Full Version : Khách ùn ùn chen lấn, trẩy hội chùa Hương trong giá rét


tonny_thuong
01-27-2012, 00:53
Dù trời giá rét dưới 10 độ C kèm mưa phùn, cả vạn khách thập phương đổ về nơi “đất Phật” Hương Sơn để trẩy hội chùa Hương…

Ngay từ sáng sớm, các ngả đường dẫn về bến Đục rất đông du khách về đây dâng hương lễ phật. Đèn xe nối dài dọc suốt tuyến đường QL21B, đường tỉnh lộ từ thị trấn Đại Nghĩa về Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) tạo thành ḍng suối ánh sáng lấp lánh trong sương sớm mờ ảo.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/synam/2012_01_26/le_hoi_chua_huong1.j pg
Khách thập phương ghé đền Tŕnh thắp nhanh tŕnh báo.

Mặc dù đến ngày 28/1 (tức ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch), lễ hội chùa Hương mới chính thức khai hội. Nhưng theo số liệu từ phía Ban tổ chức lễ hội cho hay, tính đến hết ngày mùng 4 Tết Nhâm Th́n, đă có trên 6 vạn lượt khách về đây dân hương lễ phật, trẩy hội chùa Hương – nơi có động Hương Tích được mệnh danh là “Nam Thiên Đệ nhất động”.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/synam/2012_01_26/le_hoi_chua_huong2.j pg

Ghi nhận tại khu danh thắng Hương Sơn ngày mùng 4 Tết Nhâm Th́n, ḍng người đông nghẹt đă đổ về chùa Hương cầu may. T́nh trạng ùn tắc cục bộ đă xảy ra cả ở đường bộ lẫn đường cáp treo.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/synam/2012_01_26/le_hoi_chua_huong6.j pg

Mootjj cháu bé nóng bức v́ sự đông đúc đến ngột ngạt khiến cháu khóc toáng.

Theo lối đi bộ từ chùa Thiên Trù và động Hương Tích, có tới 4-5 đoạn xảy ra ùn tắc cục bộ cả giờ đồng hồ do đường hẹp kèm theo ư thức của du khách. Nhiều gia đ́nh cho cả con nhỏ đi chùa lễ phật khi lâm vào cảnh ùn tắc, chen lấn khiến các cháu nhỏ rất tội nghiệp. T́nh trạng ùn tắc xảy ra đặc biệt nghiêm trọng từ đoạn Cửa Vơng đến đồng Hương Tích. Nhiều người đă phải đứng ở ngoài lối đi, văi vọng rồi ngậm ngùi quay về.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/synam/2012_01_26/le_hoi_chua_huong5.j pg

t́nh trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra thường xuyên hằng ngày do lượng du khách quá đông nhưng lối đi quá nhỏ, lại bị các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ ăn lấn chiếm...

T́nh trạng ùn tắc cũng xảy ra tương tự tại khu vực sân chờ lên cáp treo. Cả ngàn người xếp hàng đợt tới lượt được lên ca-bin đi cáp treo.

Cuối ngày mùng 4 Tết Nhâm Th́n 2012 (tức ngày 26/1), ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng ban quản lư khu di tích Hương Sơn - cho biết: Cho đến thời điểm hiện tại (26/1), tất cả mọi sự chuẩn bị cho lễ khai hội chùa Hương đă hoàn tất và sẵn sàng đón chào du khách đến trẩy hội. Tại bến Đục, hiện nay người dân địa phương đă tập kết hơn 4.600 xuồng đ̣ các loại để phục vụ nhu cầu du khách.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho hay, giá vé tham quan thắng cảnh cộng phí bảo hiểm năm nay tăng so với năm ngoái, cụ thể là 50.000 đồng/người/lượt. Đối với trường hợp người từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 15 tuổi mức phí giảm 50% c̣n 25.000 đồng/người/lượt. Vé xuồng đ̣ đối với tuyến Hương Tích và Tuyến Long Vân - Tuyết Sơn lần lượt có giá là 35.000 đồng/người/lượt, 25.000 đồng/người/lượt (xuồng đ̣ thường) và 40.000 đồng/người/lượt, 30.000 đồng/người/lượt (xuồng đ̣ cao cấp).

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/synam/2012_01_26/le_hoi_chua_huong7.j pg

Cảnh chen lấn, ùn tắc tại khu vực lối zíc-zắc lên ga đi cáp treo.

Theo nhận định của ông Hậu, năm nay lượng khách về trẩy hội, tham quan thắng cảnh sẽ tăng hơn năm 2011 vài trăm ngàn lượt khách (năm 2011, lượng vé mà Ban tổ chức bán ra là hơn 1,5 triệu vé).

Theo ông Hậu, 4.300 chủ đ̣ hành nghề tại khu vực Chùa Hương đă kư cam kết với chính quyền địa phương thu đúng giá quy định, không xin thêm tiền bồi dưỡng của khách và không bỏ rác sai quy định. Ban tổ chức sẽ cung cấp số điện thoại “nóng” để du khách phản ánh thái độ phục vụ của các chủ đ̣.

Năm nay, UBND huyện Mỹ Đức sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn t́nh trạng xả rác phản cảm, làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường tại lễ hội Chùa Hương.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/synam/2012_01_26/le_hoi_chua_huong4.j pg

T́nh trạng bói toán mê tín dị đoan vẫn c̣n tồn tại nơi đây dù Ban tổ chức từng tuyên bố không c̣n nạn cờ bạc, bói toán và băng đĩa nhạc chế, nhạc nhái tại chùa Hương.

Ngoài việc đưa vào vận hành dây chuyền xử lư rác trị giá 10 tỷ đồng, huyện đă thành lập 3 tổ kiểm tra cơ động gồm các lực lượng như cảnh sát môi trường, thanh tra văn hóa... Các tổ này được trang bị máy ảnh và camera để ghi h́nh làm bằng chứng, kịp thời xử lư các hành vi xả rác bừa băi của du khách. Mức phạt áp dụng theo Điều 46, Nghị định 23 của Chính phủ từ 100.000-300.000 đồng/lần vi phạm.

Khoảng 320 hàng quán gồm: hàng ăn, hàng trọ, hàng lưu niệm và tạp phẩm… đă được UBND huyện Mỹ Đức quy hoạch. Công tác vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm chú trọng. Năm nay, t́nh trạng bày bán tràn lan các loại thịt thú rừng sẽ bị kiểm soát, ngăn cấm triệt để nhất. Tất cả các cửa hàng ăn trong khu vực lễ hội buộc phải có tủ kính bảo quản, thậm chí cả tủ đông để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo giaoduc.net