woaini1982
01-31-2012, 14:05
Một số công dân Philippines đă tập trung phản đối trước ĐSQ Mỹ tại Manila vào ngày 28/1 nhằm chống lại sự tăng cường hiện diện của Mỹ tại quốc đảo này.
(ĐVO) Những người biểu t́nh đă tiến hành đốt cờ và h́nh máy bay chiến đấu của Mỹ, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành các chiến dịch phản đối lớn nhằm vào kế hoạch tăng cường số quân Mỹ hiện diện tại Philippines.
Cụ thể, khoảng 50 người thuộc phong trào cánh tả Liên minh Chủ nghĩa dân tộc mới (Bayan) đă trưng bày một h́nh nộm “Chú Sam” lớn khi cảnh sát chống bạo động cố gắng giải tán đám đông. Bên cạnh “Chú Sam” là h́nh của tổng thống Philippines Benigno Aquino với lời chú giải miệt thị.
“Nếu chúng ta cho phép quân Mỹ tăng số lượng, cả quần đảo Philippines sẽ trở thành một tiền đồn quân sự lớn phục vụ cho các lợi ích của Mỹ”, những người biểu t́nh phát biểu.
Trước đó, quan chức Philippines đă hoan nghênh kế hoạch về một sự hiện diện lớn hơn của Quân đội Mỹ và cho rằng đây là biện pháp chống lại Trung Quốc trên vùng biển Đông. Phillipines từng tố cáo Trung Quốc là đă sử dụng những biện pháp gây hấn khi giải quyết các xung đột trên vùng biển này. Trước đây, Mỹ từng có căn cứ quân sự khổng lồ tại Philippines và bị đóng cửa vào năm 1992.
Theo đánh giá của các chuyên gia, hầu hết người dân Phillipines ủng hộ sự hiện diện của Mỹ. Tuy nhiên, một số nhóm người thiểu số và nhà thờ thiên chúa giáo vẫn quyết liệt phản đối.
Chuyên gia về các vấn đề đối ngoại Rene de Castro cho rằng Chính phủ Philippines phải rất thận trọng khi giải thích về kế hoạch tăng cường sự hiện diện của Mỹ trên quốc đảo này mới có thể thuyết phục được những nhóm đối lập.
Hữu Nghĩa (theo AFP)
(ĐVO) Những người biểu t́nh đă tiến hành đốt cờ và h́nh máy bay chiến đấu của Mỹ, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành các chiến dịch phản đối lớn nhằm vào kế hoạch tăng cường số quân Mỹ hiện diện tại Philippines.
Cụ thể, khoảng 50 người thuộc phong trào cánh tả Liên minh Chủ nghĩa dân tộc mới (Bayan) đă trưng bày một h́nh nộm “Chú Sam” lớn khi cảnh sát chống bạo động cố gắng giải tán đám đông. Bên cạnh “Chú Sam” là h́nh của tổng thống Philippines Benigno Aquino với lời chú giải miệt thị.
“Nếu chúng ta cho phép quân Mỹ tăng số lượng, cả quần đảo Philippines sẽ trở thành một tiền đồn quân sự lớn phục vụ cho các lợi ích của Mỹ”, những người biểu t́nh phát biểu.
Trước đó, quan chức Philippines đă hoan nghênh kế hoạch về một sự hiện diện lớn hơn của Quân đội Mỹ và cho rằng đây là biện pháp chống lại Trung Quốc trên vùng biển Đông. Phillipines từng tố cáo Trung Quốc là đă sử dụng những biện pháp gây hấn khi giải quyết các xung đột trên vùng biển này. Trước đây, Mỹ từng có căn cứ quân sự khổng lồ tại Philippines và bị đóng cửa vào năm 1992.
Theo đánh giá của các chuyên gia, hầu hết người dân Phillipines ủng hộ sự hiện diện của Mỹ. Tuy nhiên, một số nhóm người thiểu số và nhà thờ thiên chúa giáo vẫn quyết liệt phản đối.
Chuyên gia về các vấn đề đối ngoại Rene de Castro cho rằng Chính phủ Philippines phải rất thận trọng khi giải thích về kế hoạch tăng cường sự hiện diện của Mỹ trên quốc đảo này mới có thể thuyết phục được những nhóm đối lập.
Hữu Nghĩa (theo AFP)