tonny_thuong
02-15-2012, 06:50
Tướng Nikolai Makarov cho biết chắc chắn Mỹ và Israel sẽ có cách giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trước mùa hè năm nay.
Ngày 14/3, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov cho biết nhiều khả năng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran và quan hệ căng thẳng giữa nước này với các nước phương Tây sẽ rẽ sang một giai đoạn mới và không loại trừ nguy cơ xung đột.
Trong lời phát biểu, Tướng Nikolai Makarov bày tỏ quan điểm khác biệt của Nga với phương Tây về các vấn đề ở Trung Đông. Ông cho biết cần phải có một số quyết định về vấn đề của Iran ngay bây giờ. Nó có thể sẽ được thực hiện trước mùa hè.
Nga cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ hành động sử dụng vũ lực để kiềm chế chương tŕnh hạt nhân của Iran, mà theo các cường quốc phương Tây và Israel cho rằng Iran đang che giấu một kế hoạch phát triển bom nguyên tử.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20120215/nga%202.jpg
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov cho biết nhiều khả năng phương Tây sẽ giải quyết vấn đề Iran trước mùa hè năm nay. Ảnh minh họa: eutimes
Trong những tuần gần đây, Mỹ và Israel liên tục gây sức ép đối với Iran nhằm đưa ra các cảnh báo tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Trong chiến dịch bầu cử tổng thống Nga vào tháng tới, Thủ tướng Vladimir Putin bày tỏ sự quan tâm của ông về vấn đề về Trung Đông. Nga phủ quyết Nghị quyết 1973 của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria và chỉ trích thái độ thù địch của các nước phương Tây đối với Iran.
Các quan chức Nga cho biết, hành động khiêu khích của các Mỹ và các nước khác làm trầm trọng thêm căng thẳng và những nỗ lực để Iran dừng việc theo đuổi chương tŕnh làm giàu uranium.
Mỹ, Israel cùng một số nước phương Tây khác đưa ra cảnh báo sẽ tấn công Iran. Mỹ quan tâm đến cuộc chiến tranh như là một phần chân dung của nước Mỹ - quốc gia trung tâm thế giới, trong khi Nga là chỉ quan tâm đến ḥa b́nh.
Nhiều người trông đợi ông Putin sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới đây sẽ có bước đột phá đối với vấn đề Iran.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga cho biết Bộ Quốc pḥng nước này đang theo dơi chặt chẽ t́nh h́nh Iran và toàn bộ khu vực Trung Đông sau khi chính thức thành lập một trung tâm xử lư t́nh huống về vấn đề nóng bỏng trên.
Nga cho biết sẽ không cho phép lặp lại kịch bản Libya năm ngoái (NATO giúp phe đối lập lật đổ chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi) vào Syria một lần nữa.
Nga là một trong 6 bên tham gia bàn đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Nga nhiều lần tuyên bố Iran tiến hành chương tŕnh hạt nhân không nhằm mục đích quân sự nhưng các nước khác không cho là như vậy.
Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Iran và bắt đầu hoạt động vào năm ngoái. Nga sử dụng mối quan hệ với Iran như một đ̣n bẩy trong quan hệ với Mỹ.
Hồng Nhật (Theo emirates247)
Ngày 14/3, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov cho biết nhiều khả năng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran và quan hệ căng thẳng giữa nước này với các nước phương Tây sẽ rẽ sang một giai đoạn mới và không loại trừ nguy cơ xung đột.
Trong lời phát biểu, Tướng Nikolai Makarov bày tỏ quan điểm khác biệt của Nga với phương Tây về các vấn đề ở Trung Đông. Ông cho biết cần phải có một số quyết định về vấn đề của Iran ngay bây giờ. Nó có thể sẽ được thực hiện trước mùa hè.
Nga cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ hành động sử dụng vũ lực để kiềm chế chương tŕnh hạt nhân của Iran, mà theo các cường quốc phương Tây và Israel cho rằng Iran đang che giấu một kế hoạch phát triển bom nguyên tử.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20120215/nga%202.jpg
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov cho biết nhiều khả năng phương Tây sẽ giải quyết vấn đề Iran trước mùa hè năm nay. Ảnh minh họa: eutimes
Trong những tuần gần đây, Mỹ và Israel liên tục gây sức ép đối với Iran nhằm đưa ra các cảnh báo tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Trong chiến dịch bầu cử tổng thống Nga vào tháng tới, Thủ tướng Vladimir Putin bày tỏ sự quan tâm của ông về vấn đề về Trung Đông. Nga phủ quyết Nghị quyết 1973 của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria và chỉ trích thái độ thù địch của các nước phương Tây đối với Iran.
Các quan chức Nga cho biết, hành động khiêu khích của các Mỹ và các nước khác làm trầm trọng thêm căng thẳng và những nỗ lực để Iran dừng việc theo đuổi chương tŕnh làm giàu uranium.
Mỹ, Israel cùng một số nước phương Tây khác đưa ra cảnh báo sẽ tấn công Iran. Mỹ quan tâm đến cuộc chiến tranh như là một phần chân dung của nước Mỹ - quốc gia trung tâm thế giới, trong khi Nga là chỉ quan tâm đến ḥa b́nh.
Nhiều người trông đợi ông Putin sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới đây sẽ có bước đột phá đối với vấn đề Iran.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga cho biết Bộ Quốc pḥng nước này đang theo dơi chặt chẽ t́nh h́nh Iran và toàn bộ khu vực Trung Đông sau khi chính thức thành lập một trung tâm xử lư t́nh huống về vấn đề nóng bỏng trên.
Nga cho biết sẽ không cho phép lặp lại kịch bản Libya năm ngoái (NATO giúp phe đối lập lật đổ chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi) vào Syria một lần nữa.
Nga là một trong 6 bên tham gia bàn đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Nga nhiều lần tuyên bố Iran tiến hành chương tŕnh hạt nhân không nhằm mục đích quân sự nhưng các nước khác không cho là như vậy.
Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Iran và bắt đầu hoạt động vào năm ngoái. Nga sử dụng mối quan hệ với Iran như một đ̣n bẩy trong quan hệ với Mỹ.
Hồng Nhật (Theo emirates247)