vuitoichat
04-02-2012, 10:19
Ngày càng nhiều người Nga bức xúc với cách hành xử của Mỹ và Gruzia, theo kết quả thăm ḍ của trung tâm thăm ḍ dư luận độc lập Levada.
Cuộc thăm ḍ của Levada có sự tham gia của 1.633 người dân trên 130 tỉnh thành của Nga. Kết quả cho thấy, khoảng 35% những người được hỏi cho rằng không hài ḷng với chính sách của Mỹ trong khi khoảng 50% tỏ ra bất măn với thái độ Gruzia.
Con số này tăng đáng kể so với thời điểm tháng 3/2011, khi đó 33% số người tham gia cuộc điều tra bày tỏ thái độ tiêu cực với Mỹ và 46% “ghét” Gruzia ra mặt.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20120329/tg_29.3_My.jpg
Cuộc thăm ḍ cho thấy người Nga ngày càng ghét Mỹ.
Theo Đại sứ Mỹ tại Moscow Michael McFaul, tâm lư chống Mỹ gia tăng trong thời kỳ diễn ra các chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga vừa qua khiến Washington không khỏi thất vọng.
Trong thời gian tranh cử, Tổng thống đắc cử Nga Vladimir Putin sử dụng cả một chiến dịch công kích các chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington kích động phe đối lập Nga “nổi loạn”.
Tuy nhiên, sau khi chiến dịch tranh cử kết thúc, dường như ông Putin đang dần thay đổi thái độ cứng rắn của ḿnh với Mỹ. Ông c̣n nhận lời đối thoại cùng người đồng nhiệm Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga – NATO vào tháng 5 tới tại Trại David, Mỹ.
Trong khi đó, kết quả thăm ḍ của Levada cũng cho thấy, hơn nửa số người Nga (khoảng 56%) khẳng định không muốn Chính phủ xóa bỏ thị thực cho công dân Gruzia.
Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili tuyên bố bỏ chế độ thị thực với Nga. Trong khi đó, Moscow cho rằng, nước này sẽ chỉ đáp lại động thái này bằng cách miễn thị thực cho người dân Gruzia một khi Gruzia chấm dứt các tuyên bố cho rằng, đất nước này bị chiếm đóng trong thời kỳ Liên Xô.
Quan hệ giữa Nga và Gruzia rơi vào khủng hoảng hồi tháng 8/2008. Tuy nhiên, năm ngoái, hai nước này kư kết một thỏa thuận thương mại quan trọng, theo đó, Gruzia ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) sau 18 năm đàm phán kéo dài.
Trà My (theo Ria Novosti)
Cuộc thăm ḍ của Levada có sự tham gia của 1.633 người dân trên 130 tỉnh thành của Nga. Kết quả cho thấy, khoảng 35% những người được hỏi cho rằng không hài ḷng với chính sách của Mỹ trong khi khoảng 50% tỏ ra bất măn với thái độ Gruzia.
Con số này tăng đáng kể so với thời điểm tháng 3/2011, khi đó 33% số người tham gia cuộc điều tra bày tỏ thái độ tiêu cực với Mỹ và 46% “ghét” Gruzia ra mặt.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20120329/tg_29.3_My.jpg
Cuộc thăm ḍ cho thấy người Nga ngày càng ghét Mỹ.
Theo Đại sứ Mỹ tại Moscow Michael McFaul, tâm lư chống Mỹ gia tăng trong thời kỳ diễn ra các chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga vừa qua khiến Washington không khỏi thất vọng.
Trong thời gian tranh cử, Tổng thống đắc cử Nga Vladimir Putin sử dụng cả một chiến dịch công kích các chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington kích động phe đối lập Nga “nổi loạn”.
Tuy nhiên, sau khi chiến dịch tranh cử kết thúc, dường như ông Putin đang dần thay đổi thái độ cứng rắn của ḿnh với Mỹ. Ông c̣n nhận lời đối thoại cùng người đồng nhiệm Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga – NATO vào tháng 5 tới tại Trại David, Mỹ.
Trong khi đó, kết quả thăm ḍ của Levada cũng cho thấy, hơn nửa số người Nga (khoảng 56%) khẳng định không muốn Chính phủ xóa bỏ thị thực cho công dân Gruzia.
Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili tuyên bố bỏ chế độ thị thực với Nga. Trong khi đó, Moscow cho rằng, nước này sẽ chỉ đáp lại động thái này bằng cách miễn thị thực cho người dân Gruzia một khi Gruzia chấm dứt các tuyên bố cho rằng, đất nước này bị chiếm đóng trong thời kỳ Liên Xô.
Quan hệ giữa Nga và Gruzia rơi vào khủng hoảng hồi tháng 8/2008. Tuy nhiên, năm ngoái, hai nước này kư kết một thỏa thuận thương mại quan trọng, theo đó, Gruzia ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) sau 18 năm đàm phán kéo dài.
Trà My (theo Ria Novosti)