johnnydan9
04-17-2012, 14:36
Đối tượng bị cáo buộc giết chết 77 người trong vụ đánh bom và súng ở Na Uy cuối tháng 7 năm ngoái hôm nay tiếp tục hầu ṭa trong phiên xét xử diễn ra tại thủ đô Oslo.
Luật sư của Anders Behring Breivik cho biết, trong ngày xét xử thứ hai này thân chủ của ông ta sẽ đọc một bản khai được chuẩn bị trước trong khoảng 30 phút.
Breivik đă thừa nhận thực hiện một vụ đánh bom xe ở thủ đô Oslo trước khi tấn công một trại hè của thanh thiếu niên do đảng Lao động cầm quyền tổ chức trên đảo Utoeya.
<table class="image center" align="center" width="404"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify; ">http://phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images655125_na_uy.j pg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Breivik tại ṭa án. </td> </tr> </tbody> </table>
Tuy nhiên, người này đă không nhận tội thực hiện hành vi của khủng bố và giết người hàng loạt. Breivik nói rằng hắn hành động như vậy để bảo vệ Na Uy khỏi sự xâm nhập của những làn sóng văn hóa và Hồi giáo.
Trong ngày xét xử đầu tiên diễn ra hôm qua (16/4), các công tố viên đă bật những đoạn băng ghi lại các sự việc đă xảy ra cũng như mô tả chi tiết số phận của mỗi nạn nhân.
Breivik thể hiện một thái độ vô cảm khi xem những bằng chứng này nhưng đă tỏ rơ sự suy sụp khi ṭa án đă cho chiếu một đoạn phim dài 12 phút có nội dung chống Hồi giáo mà đối tượng này đă đăng tải vào ngày thực hiện vụ thảm sát.
Luật sư Breivik – ông Geir Lippestad - sau đó nói rằng dường như thân chủ của ông đă khóc v́ cho rằng các cuộc tấn công là “độc ác nhưng cần thiết ... để cứu châu Âu khỏi một cuộc chiến tranh đang diễn ra”.
Breivik đă cho phát nổ một quả bom trong một chiếc xe đậu bên ngoài văn pḥng chính phủ tại Oslo vào ngày 22/7, giết chết 8 người. Đối tượng này sau đó trong trang phục của một sĩ quan cảnh sát đi tới Utoeya , bắn chết thêm 69 người nữa.
Nếu được xác định hoàn toàn b́nh thường khi thực hiện các vụ tấn công, Breivik sẽ phải đối mặt với một bản án 21 năm.
Chu Việt Nga (theo BBC)
Luật sư của Anders Behring Breivik cho biết, trong ngày xét xử thứ hai này thân chủ của ông ta sẽ đọc một bản khai được chuẩn bị trước trong khoảng 30 phút.
Breivik đă thừa nhận thực hiện một vụ đánh bom xe ở thủ đô Oslo trước khi tấn công một trại hè của thanh thiếu niên do đảng Lao động cầm quyền tổ chức trên đảo Utoeya.
<table class="image center" align="center" width="404"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify; ">http://phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images655125_na_uy.j pg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Breivik tại ṭa án. </td> </tr> </tbody> </table>
Tuy nhiên, người này đă không nhận tội thực hiện hành vi của khủng bố và giết người hàng loạt. Breivik nói rằng hắn hành động như vậy để bảo vệ Na Uy khỏi sự xâm nhập của những làn sóng văn hóa và Hồi giáo.
Trong ngày xét xử đầu tiên diễn ra hôm qua (16/4), các công tố viên đă bật những đoạn băng ghi lại các sự việc đă xảy ra cũng như mô tả chi tiết số phận của mỗi nạn nhân.
Breivik thể hiện một thái độ vô cảm khi xem những bằng chứng này nhưng đă tỏ rơ sự suy sụp khi ṭa án đă cho chiếu một đoạn phim dài 12 phút có nội dung chống Hồi giáo mà đối tượng này đă đăng tải vào ngày thực hiện vụ thảm sát.
Luật sư Breivik – ông Geir Lippestad - sau đó nói rằng dường như thân chủ của ông đă khóc v́ cho rằng các cuộc tấn công là “độc ác nhưng cần thiết ... để cứu châu Âu khỏi một cuộc chiến tranh đang diễn ra”.
Breivik đă cho phát nổ một quả bom trong một chiếc xe đậu bên ngoài văn pḥng chính phủ tại Oslo vào ngày 22/7, giết chết 8 người. Đối tượng này sau đó trong trang phục của một sĩ quan cảnh sát đi tới Utoeya , bắn chết thêm 69 người nữa.
Nếu được xác định hoàn toàn b́nh thường khi thực hiện các vụ tấn công, Breivik sẽ phải đối mặt với một bản án 21 năm.
Chu Việt Nga (theo BBC)