jojolotus
06-15-2012, 09:59
- Thiên thạch có đường kính khoảng 700m bay qua Trái đất ở cự ly cực gần vào sáng mai (theo giờ Việt Nam).
http://img2.news.zing.vn/2012/06/15/thien-thach-1.jpg
Theo các nhà khoa học và thiên văn học thế giới, bất cứ vật thể nào lớn hơn 150 m và bay cách Trái đất dưới 7,5 triệu km đều có khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất và con người.
http://img2.news.zing.vn/2012/06/15/khoa-hoc.jpg
Thiên thạch trên có tên khoa học là 2012 LZ1, sẽ lướt nhanh qua hành tinh của chúng ta vào khoảng 9h. Tại vị trí gần nhất, 2012 LZ1 sẽ chỉ cách Trái đất 5,4 triệu km. Ở cự ly này, các nhà khoa học dự đoán sẽ không thể xảy ra bất cứ sự va chạm nào. Tuy nhiên, sự chuyển động của thiên thạch 2012 LZ1 vẫn bị liệt vào hàng “nguy hiểm cho Trái đất”.
Thiên thạch 2012 LZ1 được nhà thiên văn học Rob McNaught phát hiện 4 ngày trước khi đang quan sát tại Đài thiên văn Siding Spring Observatory ở Autralia. Tại vị trí gần nhất, các nhà khoa học cho biết, có thể quan sát 2012 LZ1 bằng kính thiên văn và có thể quay phim về sự chuyển động của nó.
Hai tuần trước, một thiên thạch khác là 2012 KT42 cũng vừa bay ngang qua trái đất với tốc độ 61.000 km/h, cự ly gần kỷ lục là 14.300 km, chỉ ngang bằng với khoảng cách từ thành phố New York tới New Zealand.
Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định trước đó, dù có cự ly rất gần nhưng 2012 KT42 không thể gây nguy hại cho chúng ta v́ sẽ bốc cháy ngay trong bầu khí quyển, trước khi có thể lao xuống mặt đất. Theo khảo sát của Pḥng Thí nghiệm Phản lực NASA (JPL), 2012 KT42 là thiên thạch bay gần Trái đất thứ 6 từ trước tới nay.
Hồng Minh
Theo Infonet
http://img2.news.zing.vn/2012/06/15/thien-thach-1.jpg
Theo các nhà khoa học và thiên văn học thế giới, bất cứ vật thể nào lớn hơn 150 m và bay cách Trái đất dưới 7,5 triệu km đều có khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất và con người.
http://img2.news.zing.vn/2012/06/15/khoa-hoc.jpg
Thiên thạch trên có tên khoa học là 2012 LZ1, sẽ lướt nhanh qua hành tinh của chúng ta vào khoảng 9h. Tại vị trí gần nhất, 2012 LZ1 sẽ chỉ cách Trái đất 5,4 triệu km. Ở cự ly này, các nhà khoa học dự đoán sẽ không thể xảy ra bất cứ sự va chạm nào. Tuy nhiên, sự chuyển động của thiên thạch 2012 LZ1 vẫn bị liệt vào hàng “nguy hiểm cho Trái đất”.
Thiên thạch 2012 LZ1 được nhà thiên văn học Rob McNaught phát hiện 4 ngày trước khi đang quan sát tại Đài thiên văn Siding Spring Observatory ở Autralia. Tại vị trí gần nhất, các nhà khoa học cho biết, có thể quan sát 2012 LZ1 bằng kính thiên văn và có thể quay phim về sự chuyển động của nó.
Hai tuần trước, một thiên thạch khác là 2012 KT42 cũng vừa bay ngang qua trái đất với tốc độ 61.000 km/h, cự ly gần kỷ lục là 14.300 km, chỉ ngang bằng với khoảng cách từ thành phố New York tới New Zealand.
Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định trước đó, dù có cự ly rất gần nhưng 2012 KT42 không thể gây nguy hại cho chúng ta v́ sẽ bốc cháy ngay trong bầu khí quyển, trước khi có thể lao xuống mặt đất. Theo khảo sát của Pḥng Thí nghiệm Phản lực NASA (JPL), 2012 KT42 là thiên thạch bay gần Trái đất thứ 6 từ trước tới nay.
Hồng Minh
Theo Infonet