tonny_thuong
06-21-2012, 23:52
- “Mỹ sẽ cung cấp thêm tàu tuần tra cho cảnh sát biển Philippines để bắt giữ những kẻ buôn lậu ở Hoàng Nham/Scarborough”, Đại sứ Mỹ ở Philippines nói.
Hôm 21/6, đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Thomas Jr nói Mỹ “rất tự hào được hợp tác” với chính quyền Tổng thống Aquino III.
Tờ Philippines Iquirer dẫn lời ông Thomas nói, Mỹ sẽ tăng cường trang bị cho cảnh sát quốc gia Philippines tại khu vực Hoàng Nham/Scarborough.
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/06/22/tau_tuan_tra_1.jpg
Tàu tuần tra Gregorio del Pilar của Philippines
Trước đó, Mỹ đă cung cấp cho Philippines 4 tàu và dự kiến cung cấp thêm 2 chiếc nữa để “cảnh sát Philippines bắt những kẻ buôn lậu”.
"Sự quan tâm của chúng tôi tại Palawan chủ yếu là hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ môi trường", ông Thomas nói thêm.
Cũng trong ngày 21/6 ông Thomas Jr kêu gọi Manila và Bắc Kinh ngồi vào bàn đàm phán, t́m giải pháp ḥa b́nh cho những tranh chấp của hai nước tại Biển Đông.
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/06/22/tau_ngam_my.jpg
Siêu tàu ngầm nguyên tử USS North Carolina của Hải quân Mỹ từng tới vịnh Subic của Philippines
“Mỹ muốn thấy sự ḥa b́nh và giảm thiểu sự căng thẳng. Và điều này có thể đàm phán được. Chúng tôi không muốn thấy những hành động không hay của bất kỳ nước nào”, ông Thomas nói.
Theo tờ Philippines Inquirer, ông Thomas cho rằng, Mỹ tin tưởng rằng họ rất phù hợp với vai tṛ “hỗ trợ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế”.
Trước đó, vào cuối tháng 4, Manila đề nghị đưa vấn đề tranh chấp băi
lên ṭa án Quốc tế về Luật biển (trụ sở tại Hamburg, Đức) nhưng Bắc Kinh đă từ chối.
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/06/22/tau_tuan_tra_2.jpg
Mỹ sắp bàn giao tàu chiến thứ hai cho Philippines</fieldset>
Theo những báo cáo chính thức, trong 10 năm qua, Philippines nhận được nguồn viện trợ về quân sự lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á từ phía Mỹ, trung b́nh 50 triệu USD/năm.
Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ ở Philippines phủ nhận thông tin Mỹ có kế hoạch tái thiết lập căn cứ quân sự tại đất nước này.
Căng thẳng giữa Philippines – Trung Quốc về chủ quyền ở băi đá Hoàng Nham/Scarborough bắt đầu hồi 8/4 tới nay.
Đây là một băi đá h́nh móng ngựa không có người sinh sống trên Biển Đông. Băi đá này cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây.
Căng thẳng có dấu hiệu tăng trở lại khi một bài báo của Philippines hôm 19/6 đăng tải h́nh ảnh tàu công vụ Trung Quốc vẫn ở băi Scarobough/Hoàng Nham, đồng thời nói người Trung Quốc đă cắm cờ Trung Quốc ở băi Scarborough/Hoàng Nham.
Khương Chi
theo vtc
Hôm 21/6, đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Thomas Jr nói Mỹ “rất tự hào được hợp tác” với chính quyền Tổng thống Aquino III.
Tờ Philippines Iquirer dẫn lời ông Thomas nói, Mỹ sẽ tăng cường trang bị cho cảnh sát quốc gia Philippines tại khu vực Hoàng Nham/Scarborough.
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/06/22/tau_tuan_tra_1.jpg
Tàu tuần tra Gregorio del Pilar của Philippines
Trước đó, Mỹ đă cung cấp cho Philippines 4 tàu và dự kiến cung cấp thêm 2 chiếc nữa để “cảnh sát Philippines bắt những kẻ buôn lậu”.
"Sự quan tâm của chúng tôi tại Palawan chủ yếu là hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ môi trường", ông Thomas nói thêm.
Cũng trong ngày 21/6 ông Thomas Jr kêu gọi Manila và Bắc Kinh ngồi vào bàn đàm phán, t́m giải pháp ḥa b́nh cho những tranh chấp của hai nước tại Biển Đông.
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/06/22/tau_ngam_my.jpg
Siêu tàu ngầm nguyên tử USS North Carolina của Hải quân Mỹ từng tới vịnh Subic của Philippines
“Mỹ muốn thấy sự ḥa b́nh và giảm thiểu sự căng thẳng. Và điều này có thể đàm phán được. Chúng tôi không muốn thấy những hành động không hay của bất kỳ nước nào”, ông Thomas nói.
Theo tờ Philippines Inquirer, ông Thomas cho rằng, Mỹ tin tưởng rằng họ rất phù hợp với vai tṛ “hỗ trợ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế”.
Trước đó, vào cuối tháng 4, Manila đề nghị đưa vấn đề tranh chấp băi
lên ṭa án Quốc tế về Luật biển (trụ sở tại Hamburg, Đức) nhưng Bắc Kinh đă từ chối.
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/06/22/tau_tuan_tra_2.jpg
Mỹ sắp bàn giao tàu chiến thứ hai cho Philippines</fieldset>
Theo những báo cáo chính thức, trong 10 năm qua, Philippines nhận được nguồn viện trợ về quân sự lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á từ phía Mỹ, trung b́nh 50 triệu USD/năm.
Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ ở Philippines phủ nhận thông tin Mỹ có kế hoạch tái thiết lập căn cứ quân sự tại đất nước này.
Căng thẳng giữa Philippines – Trung Quốc về chủ quyền ở băi đá Hoàng Nham/Scarborough bắt đầu hồi 8/4 tới nay.
Đây là một băi đá h́nh móng ngựa không có người sinh sống trên Biển Đông. Băi đá này cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây.
Căng thẳng có dấu hiệu tăng trở lại khi một bài báo của Philippines hôm 19/6 đăng tải h́nh ảnh tàu công vụ Trung Quốc vẫn ở băi Scarobough/Hoàng Nham, đồng thời nói người Trung Quốc đă cắm cờ Trung Quốc ở băi Scarborough/Hoàng Nham.
Khương Chi
theo vtc