jojolotus
10-08-2012, 14:17
Lúc 8h ngày 8/10, tổ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản xă Nhơn Châu, TP Quy Nhơn đă cứu và thả con vích trở về lại biển.
http://img2.news.zing.vn/2012/10/08/vich.jpg
Con vích được tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản thả về lại với biển
Trước đó, rạng sáng 8/10, ông Nguyễn Văn Ái, 39 tuổi, ở thôn Tây, xă đảo Nhơn Châu (Quy Nhơn, B́nh Định) làm nghề khai thác thủy sản bằng thúng lưới tại vùng biển tại địa phương đă phát hiện có một con vích mắc lưới.
Con vích này nặng khoảng 50 kg, chiều dài từ đầu đến đuôi 1,2 m, ngang mai vích rộng 0,5 m, chiều dài mai 0,55 m; 4 chi đều có 4 móc dài, mỗi chi trước dài 0,4 m, mỗi chi sau dài 0,2 m, đuôi dài 0,3 m. Khi lật ngửa, mai bụng con vích có màu vàng nhiều vảy lớn; lật úp mai có màu đen nhiều vảy. Ông Ái đă đưa con vích này vào bờ và định bán lại cho các ngư dân địa phương với giá 60.000 đồng/kg.
Nhận được tin báo của nhân dân, tổ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản xă Nhơn Châu đă có mặt kịp thời để cứu hộ. Sau khi vận động và giải thích đây là loài sinh vật ở biển rất quư hiếm, nằm trong sách đỏ của Việt Nam, cần phải bảo tồn bảo vệ tránh nguy cơ bị tuyệt chủng; ông Ái đă vui vẻ bàn giao lại con vích cho Tổ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản xă Nhơn Châu và đă thả nó về trở lại với biển.
Theo An ninh Thủ đô
http://img2.news.zing.vn/2012/10/08/vich.jpg
Con vích được tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản thả về lại với biển
Trước đó, rạng sáng 8/10, ông Nguyễn Văn Ái, 39 tuổi, ở thôn Tây, xă đảo Nhơn Châu (Quy Nhơn, B́nh Định) làm nghề khai thác thủy sản bằng thúng lưới tại vùng biển tại địa phương đă phát hiện có một con vích mắc lưới.
Con vích này nặng khoảng 50 kg, chiều dài từ đầu đến đuôi 1,2 m, ngang mai vích rộng 0,5 m, chiều dài mai 0,55 m; 4 chi đều có 4 móc dài, mỗi chi trước dài 0,4 m, mỗi chi sau dài 0,2 m, đuôi dài 0,3 m. Khi lật ngửa, mai bụng con vích có màu vàng nhiều vảy lớn; lật úp mai có màu đen nhiều vảy. Ông Ái đă đưa con vích này vào bờ và định bán lại cho các ngư dân địa phương với giá 60.000 đồng/kg.
Nhận được tin báo của nhân dân, tổ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản xă Nhơn Châu đă có mặt kịp thời để cứu hộ. Sau khi vận động và giải thích đây là loài sinh vật ở biển rất quư hiếm, nằm trong sách đỏ của Việt Nam, cần phải bảo tồn bảo vệ tránh nguy cơ bị tuyệt chủng; ông Ái đă vui vẻ bàn giao lại con vích cho Tổ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản xă Nhơn Châu và đă thả nó về trở lại với biển.
Theo An ninh Thủ đô